TP. HCM: Xếp hàng từ 4h sáng đăng ký đầu số di động 088 của VNPT VinaPhone

07/03/2016 10:08 AM |

Bắt đầu từ hôm nay (7/3), đầu số di động 088 đã được VNPT VinaPhone chính thức bán ra thị trường. Đông đảo người dùng đã xếp hàng đăng ký để sử dụng đầu số này, thậm chí có những người đã xếp hàng chờ mua từ 4 giờ sáng.

Tối 6/3, tại TP.HCM, VNPT VinaPhone đã chính thức tổ chức lễ ra mắt đầu số di động 088, tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Sự kiện ra mắt đầu số 088 được VNPT VinaPhone tổ chức tại TP.HCM vào tối 6/3
Sự kiện ra mắt đầu số 088 được VNPT VinaPhone tổ chức tại TP.HCM vào tối 6/3

Số di động đầu tiên 088 của VNPT VinaPhone được sử dụng chính là số đường dây nóng 0888 247 247 mà Thành Ủy TP.HCM sử dụng để tiếp nhận những phản ánh của người dân đến Bí thư Đinh La Thăng,

Đầu số di động 088 của VinaPhone là đầu số điện thoại hoàn toàn mới, không chỉ là một đầu số điện thoại di động thông thường, mà sẽ là sản phẩm được thiết kế đặc biệt, nhắm vào xu hướng sử dụng điện thoại di động mới trong thế giới số.

Đi kèm với đầu số này gồm nhiều dịch vụ chăm sóc khách hàng, nhiều ưu đãi dành riêng từ hệ thống đối tác liên kết trong các lĩnh vực khác nhau như giải trí, mua sắm, thời trang, nhà hàng, du lịch, giáo dục, y tế…

Có những người xếp hàng ở đây từ 4h sáng
Có những người xếp hàng ở đây từ 4h sáng

Mục đích của VNPT VinaPhone là đầu tư xây dựng để tạo nên một cộng đồng sử dụng 088 hiện đại, phong cách, “dám khác biệt” – sẵn sàng thay đổi và trải nghiệm những trào lưu, xu hướng mới.

Họ sẵn sàng chờ đợi một cách trật tự để đến lượt mình
Họ sẵn sàng chờ đợi một cách trật tự để đến lượt mình

Để được hưởng các ưu đãi này, người dùng chỉ cần trở thành hội viên của cộng đồng 088, trong đó với các thứ hạng khác nhau, sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi khác nhau.

Chẳng hạn như hội viên 088 Membership: với thuê bao hòa mạng trả sau có gói cước từ 188.000 đồng/tháng đến 988.000 đồng/tháng; hoặc thuê bao hòa mạng trả sau chọn số có mức cước cam kết

Tiến hành khai báo thông tin
Tiến hành khai báo thông tin

Các gói cước VinaPhone 088 sẽ hướng tới 3 đối tượng khách hàng chính là giới trẻ, văn phòng và doanh nhân. Mỗi gói cước sẽ đáp ứng nhu cầu thực tế của từng đối tượng khách hàng, đồng thời mang tới trải nghiệm về dữ liệu tốc độ cao, thoại và tin nhắn, cùng nhiều dịch vụ giá trị gia tăng miễn phí đi kèm.

Nghe hướng dẫn để đăng ký hòa mạng
Nghe hướng dẫn để đăng ký hòa mạng

Sau khi ra mắt tối 6/3, đến sáng ngày 7/3/2016, VinaPhone 088 đã được khai trương tại 2 điểm giao dịch là 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội và 121 đường Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong ngày khai trương này, VNPT VinaPhone sẽ cho đăng ký và hoà mạng 1.000 số “đại phát” 0888 đầu tiên đã công bố trên website theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước. Các quầy giao dịch được chia thành hai khu vực riêng phục vụ cho hai nhóm khách hàng đã đăng ký và chưa đăng ký.

Những khách hàng đầu tiên nhận đầu số từ các nhân viên chăm sóc khách hàng
Những khách hàng đầu tiên nhận đầu số từ các nhân viên chăm sóc khách hàng

Vào sáng ngày 7/3, tại địa điểm 121 đường Pasteur, đông đảo khách hàng đã đến xếp hàng để đăng ký đầu số di động 088 của VinaPhone. Thậm chí có người bắt đầu đến xếp hàng từ 4h sáng.

Và đây là anh Bùi Ngọc Hậu, người đầu tiên đăng ký hòa mạng đầu số 088 tại TP.HCM
Và đây là anh Bùi Ngọc Hậu, người đầu tiên đăng ký hòa mạng đầu số 088 tại TP.HCM

Thuê bao đăng ký số di động 088 và hòa mạng đầu tiên tại TP.HCM là anh Bùi Ngọc Hậu, ở công ty Viễn thông Minh Hậu, anh cho biết đã thức dậy từ 3h sáng và bắt đầu đến xếp hàng từ 4h sáng để trở thành người đầu tiên trong hôm nay đăng ký được đầu số này.

Anh Hậu chọn được số thuê bao khá đẹp là 0888 945 678 (Anh Hậu đồng ý công bố số thuê bao tại sự kiện –pv) sử dụng dịch vụ trả sau của VNPT VinaPhone với mức cam kết 3 triệu/tháng trong vòng 36 tháng, do đăng ký hôm nay nên được giảm 50%, chỉ còn 1,5 triệu/tháng.

Sau ngày khai trương, từ 08/03/2016, hơn 800.000 số điện thoại “đại phát” bắt đầu bằng 0888 sẽ được phân phối trên toàn hệ thống, gồm các điểm giao dịch của VNPT VinaPhone, VN Post, các chuỗi siêu thị di động lớn, qua kênh online hoặc đội ngũ bán hàng trực tiếp.

Theo Lê Mỹ

Cùng chuyên mục
XEM