Top 30 nước xuất khẩu vào Hoa Kỳ, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất

21/11/2014 11:35 AM |

Năm 2014, Việt Nam đã vượt Thái Lan trở thành quốc gia cung cấp hàng hóa lớn nhất ở Đông Nam Á cho Hoa Kỳ.

Thống kê thương mại của Hoa Kỳ cho thấy, về đối tác thương mại của Hoa Kỳ trong năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014 cho thấy: 

Việt Nam đang xếp vị trí thứ 20/30 nước có kim ngạch xuất khẩu vào Hoa Kỳ lớn nhất với giá trị xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2013 tăng đến 21,7% so với năm trước đạt mức 24,7 tỷ USD – năm 2012 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang quốc gia này đạt 20,3 tỷ USD.

Xét về tốc độ tăng trưởng, Việt Nam đang dẫn đầu Top 30 các đối tác xuất khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ. 8 tháng đầu năm 2014, Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 19,1 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.  

Hàng dệt may đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các loại hàng hóa Hoa Kỳ nhập từ Việt Nam. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá trị xuất khẩu của mặt hàng này hiện đang thấp hơn mức tăng trưởng chung (tăng trưởng hơn 15%/năm). 

Trong khi đó, giày dép các loại là mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 của Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng khá cao. Theo thống kê của Hoa Kỳ, 9 tháng đầu năm 2014, Hoa Kỳ đã nhập hơn 2,6 tỷ USD, tăng trưởng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. 

Với tốc độ tăng trưởng cao nhất, Việt Nam đã vượt Thái Lan trở thành đối tác cung cấp hàng hóa cho Hoa Kỳ lớn nhất ở Đông Nam Á. 

>> Khối FDI chiếm tới 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam

Theo Thanh Giang

Cùng chuyên mục
XEM