Thịt gà Mỹ rẻ bất thường: có dấu hiệu gian lận thương mại

18/09/2015 09:14 AM |

Giá bình quân nhập khẩu trước thuế là 0,91 USD/kg, tương đương 19.600 đồng/kg. Tuy nhiên, giá bán mà các đơn vị nhập khẩu và phân phối cho khách hàng nội địa ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg.

Ngày 17-9, Tổng cục Hải quan cho biết trong sáu tháng đầu năm nay có tới 70.000 tấn thịt gà các loại như gà nguyên con, đùi gà, cánh gà, thịt gà khác đã nhập khẩu vào VN, với trị giá lên đến 63,7 triệu USD.

Giá bình quân nhập khẩu trước thuế là 0,91 USD/kg, tương đương 19.600 đồng/kg. Tuy nhiên, giá bán mà các đơn vị nhập khẩu và phân phối cho khách hàng nội địa trong những tháng vừa qua chỉ ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, thậm chí có lúc giá bán còn 12.000 - 13.000 đồng/kg.

Ông Trần Duy Khanh, phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm VN, cho biết giá nhập khẩu đùi gà Mỹ về đến VN gần 20.000 đồng/kg, chưa tính thuế nhập khẩu (20%) và các chi phí khác nhưng được bán với giá thấp hơn nhiều trong thời gian dài chứng tỏ hoạt động kinh doanh này có dấu hiệu của gian lận thương mại, cần các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ, cũng cho biết bên cạnh điều tra chống bán phá giá với các công ty xuất khẩu của Mỹ, các cơ quan của VN cũng cần điều tra hoạt động xuất nhập khẩu của các công ty nhập khẩu thịt gà trong thời gian qua.

“Nhiều khả năng gà giá rẻ hơn giá nhập khẩu là hàng tạm nhập nhưng các doanh nghiệp không tái xuất mà đưa ra thị trường tiêu thụ” - ông Ngọc cho biết.

Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu năm 2015 thịt gà các loại nhập khẩu chủ yếu từ Hoa Kỳ, Brazil và Hàn Quốc. Trong đó, gà Mỹ chiếm trên 60% tổng trị giá nhập khẩu thịt gà các loại vào VN và 98% đùi gà có nguồn gốc từ Mỹ.

Theo L.THANH - TRẦN MẠNH

Cùng chuyên mục
XEM