[Nóng trong ngày] VietJetAir gặp sự cố với chim, FPT công bố lãi 6 tháng

25/07/2013 17:46 PM |

Tiểu Hoàng tử nước Anh chính thức được đặt tên George Xem thêm

Hai ngày sau khi chào đời, người thừa kế thứ 3 của Hoàng gia Anh đã chính thức được đặt tên là George Alexander Louis. Khi kế thừa ngôi báu, em bé hoàng gia sẽ trở thành vua George VII của nước Anh.

Trên thực tế, cái tên George được nhiều người suy đoán nhất kể từ khi Công nương Kate mang bầu. Dù đã được tiên đoán trước một phần nhưng tên của em bé Hoàng gia vẫn mang những bất ngờ, khi nó không nhận được cái gật đầu của gia đình Công nương Kate Middleton.

Một trợ lý hoàng gia cho biết, tên của tiểu hoàng tử hoàn toàn là “sự chọn lựa của vợ chồng Hoàng tử William”.

FPT: 6 tháng đạt 1.277 tỷ đồng LNTT, nắm giữ hơn 3.200 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn Xem thêm

Kết thúc 6 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 12.482 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch 6 tháng, tương đương 46% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.277 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch 6 tháng và tương đương 48% kế hoạch năm, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ 2012.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.059 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 803 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, hoàn thành kế hoạch 6 tháng tương đương 48% và 47% kế hoạch năm.

Vụ 'Bún chứa hóa chất': Doanh số bún thê thảm, 2 sở cùng siêu thị phản pháo Xem thêm

Nhiều sạp bán bún cùng chung cảnh vắng khách. Tại siêu thị các quầy đồ ăn chế biến sẵn đóng hộp như bánh hỏi heo quay, bún xào thịt, bánh ướt, các loại bún tươi, bánh canh… có khá đông khách lựa chọn, song rất ít người mua.

Người dân đang rất lo ngại bởi bún tươi, bánh canh, phở... là món ăn phổ biến hằng ngày bị nhiễm độc tố.

Cuộc họp giữa hai sở Công thương, Y tế với Hội tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng về điều tra bún chứa chất phát quang tinopal đã trở thành diễn đàn phản đối kết quả đã công bố. Tại đây, các siêu thị đã quyết liệt phản đối kết quả này.

VietJetAir lên tiếng về sự cố 'chim trời va vào động cơ máy bay' Xem thêm 

VietJetAir vừa phát đi thông báo về sự cố 'Chim trời va vào máy bay' gây ảnh hưởng đến chuyến bay của hãng này ngày hôm qua (24/7/2013).

VietJetAir cho biết, để xử lý sự cố nói trên, chuyến bay sau đã phải tạm dừng, khách hàng được thông báo qua kênh truyền thông và lịch bay được điều chỉnh ưu tiên để không ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách. 

Sự cố do chim trời, vật nuôi... gây ảnh hưởng đến hoạt động bay ở các sân bay nội địa hiện không còn là hiện tượng hiếm gặp. 

Một ca sĩ quyết định xóa nợ cho Siu Black Xem thêm

Sau khi thông tin Siu Black dính vào nợ nần bạc tỷ do bài bạc và kinh doanh thua lỗ được đăng tải trên các báo cùng với sự xác nhận của ca sĩ Phương Thanh, dư luận đặc biệt rất quan tâm và chia sẻ nhiều ý kiến trái chiều.

Chia sẻ về vấn đề này, Ngọc Phạm cho biết, chị Siu từng mượn chị một số tiền để làm liveshow Thần tượng của các thần tượng từ cuối năm 2011. Tuy nhiên, do show diễn thất bại nên chị Siu cũng không có điều kiện để trả lại tiền. 

Ngọc Phạm cho biết thêm, số tiền Siu Black mượn không phải là quá nhiều và chị Siu cũng trả lại được một ít. Sau này, khi hẹn nhiều lần mà vẫn chưa được hoàn trả, chị cũng đã quên. Bây giờ, Ngọc Phạm khẳng định chị xóa nợ hết cho chị Siu.

Bạc Hy Lai bị truy tố tội danh tham nhũng, lạm quyền Xem thêm

Theo hãng tin chính thức của Trung Quốc Tân Hoa xã, chính trị gia đầy quyền lực một thời Bạc Hy Lai đã bị truy tố với các tội danh hối lộ, tham nhũng và lạm quyền.

Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh đã không xuất hiện trong vòng một năm qua, trong vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc vài thập kỷ gần đây. Theo Tân Hoa xã, cáo trạng đã được chuyển tới tòa án Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông.

Ông Bạc trước đó đã bị khai trừ khỏi Đảng cũng như bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị Trung Quốc khóa trước, bị bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội.

Bài hot: Đại học Harvard 'hoành tráng' như thế nào khi là một công ty? Xem thêm

Trong Bảng xếp hạng những đại học hàng đầu Hoa Kỳ của Forbes, Top 10 trường đại học hàng đầu hiện đang nắm giữ trong tay các khoản quyên góp lên đến 107 tỷ USD. Tất nhiên, sự giàu có của trường không phải là một tiêu chí để đưa vào đánh giá các trường.

Rõ ràng là đang có những dòng tiền lớn đổ vào các trường đại học hàng đầu. Vậy câu hỏi mới được đặt ra là: Sẽ ra sao nếu các trường học được các công ty đại chúng hỗ trợ 'bí mật', rót tiền thông qua các khoản đầu tư và sử dụng nhân lực là các sinh viên tốt nghiệp.

Cùng xem Đại học Harvard 'hoành tráng' như thế nào khi là một công ty?

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM