[Nóng trong ngày] Anh đón Hoàng tử nhỏ, Mỹ chào mừng Chủ tịch nước Việt Nam

23/07/2013 17:45 PM |

Nước Anh chào đón Hoàng tử nhỏ Xem thêm

Công nương Kate Middleton, Nữ Công tước vùng Cambridge và là vợ Hoàng tử Anh William vừa hạ sinh bé trai đầu lòng tại bệnh viện St Mary ở thủ đô London, Anh.

Trong một thông cáo, Hoàng gia Anh cho biết, cậu bé Hoàng gia chào đời lúc 16h24 giờ Anh (15h24 GMT), nặng 3,8 kg. Cả Công nương và cậu bé đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Mỹ Xem thêm

Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn cấp cao nước ta hôm nay (23/7) đã rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Mỹ từ ngày 24-26/7. 

Đây là chuyến thăm chính thức Mỹ đầu tiên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên cương vị Chủ tịch nước.

3 thứ trưởng Bộ Công an được phong hàm Thượng Tướng Xem thêm

Chiều 22/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tướng công an đối với 3 Thứ trưởng Bộ Công an:

- Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

- Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

- Trung tướng Trần Việt Tân, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Alrosa - Người Nga 'trầm lặng' đào gần 7 tấn kim cương mỗi năm Xem thêm

Alrosa là thành lập năm 1992 với tiền thân là công ty khai thác kim cương Yakutalmaz thuộc sở hữu của chính phủ. Hiện nay chính phủ liên bang Nga sở hữu 51% và chính quyền cộng hòa Sakha nắm giữ 32% công ty khai thác này. 

Cuộc chơi trong ngành khai thác kim cương thế giới chỉ có một vài tên tuổi tham gia như Alrosa, De beers, Rio Tinto, BHP Biliton, Harry Winston và Petra Diamonds. Tuy nhiên chỉ có Alrosa và De Beers đóng vai trò là người chơi chính với sản lượng trên 30 triệu carats khai thác mỗi năm. 

Alrosa giữ vị trí đứng đầu với con số ổn định khoảng 34 triệu carats hàng năm. Công ty này sở hữu những mỏ quặng lớn gồm tại Nga với trữ lượng chứng minh khoảng 1/3 toàn thế giới, lượng kim cương thô mà Alrosa khai thác năm 2012 chiếm 27% tổng sản lượng toàn thế giới.

Trung Quốc: Nước đá trong cửa hàng KFC bẩn hơn cả nước nhà vệ sinh Xem thêm

Dư luận Trung Quốc đang rất phẫn nộ trước thông tin đá bẩn ở một chi nhánh KFC tại Bắc Kinh có số lượng vi khuẩn cao hơn 13 lần so với nước ở nhà vệ sinh và cao hơn 18 lần so với quy định tiêu chuẩn. Hãng này đã phải đưa ra lời xin lỗi.

Một chi nhánh của Kongfu, một chuỗi ăn nhanh khác của Trung Quốc, cũng đã tìm thấy đá có lượng vi khuẩn cao hơn nước nhà vệ sinh 6 lần. Đá lấy từ một chi nhánh McDonald's ở Trung Quốc dù sạch hơn nước nhà vệ sinh, nhưng vẫn không đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh quốc gia.

Yum Brands cho biết sẽ bắt đầu kiểm tra nước tại các chuỗi nhà hàng tại Trung Quốc, gồm Little Sheep, East Dawning và Pizza Hut.

Bài hot: Siu Black trong vòng vây nợ nần? Xem thêm

Không còn là tin đồn, ít nhất có một chủ nợ gửi đơn kiện cáo đến cơ quan chức năng. Thậm chí, quán cà phê do Siu Black mở ở Q.Tân Bình cũng không còn. 

Đầu tháng 6.2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM có văn bản kết luận một vụ đòi nợ liên quan đến ca sĩ Siu Black chỉ là giao dịch dân sự, không có yếu tố hình sự. 

Theo bà X., Siu Black từng nhiều lần vay của bà, tổng cộng 200 triệu đồng (lãi suất 5%/tháng), 10.000 USD và 20.000 CAD (đô la Canada, lãi suất 3%/tháng) từ nhiều năm trước. 

Đến năm ngoái, đột ngột bà không liên lạc được với Siu Black bằng điện thoại, quán cà phê do ca sĩ này mở cũng không còn, đến địa chỉ tạm trú cũng không còn ở đó nữa. Sau khi công an mời lên làm việc, Siu Black mới xuất hiện và cam kết sẽ trả nợ nhưng hồi tết năm ngoái cũng chỉ trả được 10 triệu đồng. 

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM