[Nóng trong ngày] Những 'khủng long kinh doanh' im hơi lặng tiếng ở Việt Nam

22/07/2013 18:01 PM |

Thương nhân Indonesia thâu tóm Inter Milan Xem thêm

Theo nguồn tin đăng tải trên Gazzetta dello Sport, chủ tịch Massimo Moratti đã đồng ý bán 75% cổ phần Inter Milan cho thương nhân người Indonesia, Erick Thohir. Thương nhân người Indonesia, Erick Thohir. Thương nhân người Indonesia, Erick Thohir.

Thông tin này chưa được thông báo chính thức song cũng đã khiến không ít người phải bất ngờ. Bởi ai cũng biết rằng, Inter chính là tâm huyết rất lớn mà hai cha con Angelo và Massimo Moratti đã xây dựng nên.

Trước đó, Moratti xác nhận đang đàm phán với E.Thohir và cho biết sẽ chỉ bán 30% cổ phần thay vì 51% như mong muốn của thương gia người Indonesia. 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm vượt 134 tỷ USD

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7 (từ 1/7 đến 15/7) đạt 10,23 tỷ USD.

Kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tháng 7/2013 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2013 lên 134,11 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 66,68 tỷ USD, tăng 15% và nhập khẩu là gần 67,43 tỷ USD, tăng 15,2%.

Điểm mặt khối hàng hiệu nghìn tỉ của ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Với việc chiếm giữ 70% thị phần trên thị trường hàng hiệu Việt Nam, bố chồng kiều nữ Tăng Thanh Hà hiện “rải” lượng hàng hiệu nhập khẩu “khủng” trị giá hàng trăm triệu đô la của mình tại toàn những địa điểm “kim cương” đắc địa bậc nhất Việt Nam.

Trong số đó, 2 trung tâm “vàng”, thuộc dạng cao cấp nhất, đã được ông đổ hàng trăm triệu USD vào cải tạo, đó là Tràng Tiền Plaza Hà Nội và Trung tâm mua sắm cao cấp Rex Arcade (tầng trệt khách sạn Rex – Tp. HCM).

Hãy điểm lại khối hàng hiệu khổng lồ của “ông vua” – tay buôn hàng hiệu số 1 Việt Nam – Johnathan Hạnh Nguyễn. Xem thêm

Hạ cánh nghỉ hưu: Hàng loạt sếp lớn vẫn phải vào tù Xem thêm

Nhiều sếp lớn sau khi về hưu tưởng sẽ được an nhàn nghỉ ngơi, "hạ cánh an toàn". Thế nhưng bỗng một ngày công an đến nhà đọc quyết định bắt giam. Lý do: họ đã có hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng khi còn đương chức.

Đặc biệt, chỉ vòng 1 tháng trở lại đây, có tới 4 cựu lãnh đạo DN bị cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ.

Trung tướng Hữu Ước: 'Tôi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình' Xem thêm

Chuyển giao chức vụ Tổng biên tập báo Công an nhân dân và 'đứa con đẻ' của mình là tờ An ninh thế giới cho Đại tá Phạm Văn Miên, Trung tướng Hữu Ước cho biết, ông cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. 

Nhẹ nhõm ở chỗ, nhiều báo trên thế giới đã đánh giá hệ thống truyền thông của Bộ Công an Việt Nam là mạnh nhất thế giới so với các hệ thống truyền thông của các nước, kể cả Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc. Hệ thống truyền thông của công an Việt Nam có ảnh hưởng xã hội, có tia ra phát hành lớn nhất, kênh truyền hình cũng là một trong những kênh truyền hình có số lượng người xem nhiều nhất. 

Hệ thống mà tướng Ước nói bao gồm tờ Công an nhân dân, Văn nghệ công an, rồi An ninh thế giới và sau này là Cảnh sát toàn cầu, truyền hình ANTV

"Như vậy thì tôi đã hoàn thành một sứ mệnh lịch sử rất vinh quang", ông cho biết.

Bài hot: Những doanh nghiệp tư nhân 'khủng' ở Việt Nam ít được nghe tên Xem thêm

Tại Việt Nam, có nhiều doanh nghiệp tư nhân có quy mô rất lớn nhưng tên tuổi lại ít được công chúng biết đến. Nguyên nhân có thể do công ty đó ít quảng bá, có thể công ty đó chỉ tập trung quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ của mình hoặc phát triển thương hiệu cho riêng từng công ty con. 

Vì vậy khi nhìn vào danh sách này, ta có thể thấy nhiều cái tên rất quen thuộc lại nằm dưới trướng những tập đoàn 'im hơi lặng tiếng'.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM