[Nóng trong ngày] Bài học Taobao 'hất cẳng' eBay, khách sạn Việt kiếm trăm tỷ nhờ bánh

18/09/2013 18:09 PM |

Cty Thiên Ngọc Minh Uy hứa khắc phục vụ việc 'đánh hội đồng khiến sinh viên chảy máu đầu' Xem thêm

Sau khi Báo Lao Động điện tử (ngày 15.9.2013) đưa tin về viêc "Sinh viên bị đánh hội đồng ở  chi nhánh TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (TNMU) sau khi đến yêu cầu hủy hợp đồng bán hàng đa cấp", ban lãnh đạo TNMU đã đến và xác nhận sự việc.

Phía TNMU cho biết, khi khách hàng L.Q.Đ đến, hai bên đã lời qua tiếng lại với nhân viên và khách hàng của Cty và xảy ra xô xát. Phía Cty TNMU khẳng định đối tượng bị công an giữ vì xô xát với các sinh viên có tên là Nguyễn Ngọc Dương, nhưng đó không phải là nhân viên của Cty.

Cũng sau khi xảy ra vụ việc, Cty đã tiến hành trả lại số tiền mà khách hàng L.Q.Đ đã mua hàng của Cty và L.Q.Đ có xác nhận đã nhận đủ tiền và không khiếu kiện gì Cty TNMU.

Công ty MaiSon thừa nhận bán "NHẦM" bánh Trung thu hết hạn sử dụng
Xem thêm

Công ty Maison và Công ty TNHH Thương Mại & Dịch vụ Hùng Đức thừa nhận, sự việc bán hàng hết “đát” cho khách. Theo đại diện Maison: Lỗi lớn thuộc về Công ty Hùng Đức. Có thể do lãnh đạo của công ty Hùng Đức tuyển toàn “con cháu trong nhà” vào làm việc nên không có chuyên môn, và “bán nhầm” bánh cho khách.

Hiện tại, nhân viên bán hàng của công ty Hùng Đức đã bị cho thôi việc. Công ty Hùng Đức đang tiếp tục liên hệ với khách hàng tìm hướng giải quyết.

Sách Trắng CNTT-TT 2013: VNPT bao sân cố định, Viettel áp đảo di động Xem thêm

Hôm qua 16/9, Bộ TT&TT đã công bố sách trắng về CNTT - TT Việt Nam 2013. Theo bảng công bố này, VNPT đang dẫn đầu về thị phần điện thoại cố định, Viettel dẫn đầu thị phần dịch vụ di động tính đến hết năm 2012.

Cụ thể, VNPT "bao sân" về thị phần dịch vụ điện thoại cố định ở mức 75,4% và dịch vụ internet với 62,82%. Viettel áp đảo về thị phần dịch vụ điện thoại di động  với mức 40,05% thị phần.

Nữ TGĐ Mai Linh Group từ nhiệm sau 8 ngày điều hành
Xem thêm

Ngày 12/8, HĐQT Mai Linh  đã nhất trí thông qua đề nghị của bà Bùi Bích Lân về việc từ chức tổng giám đốc kể từ 13/9/2013. Bà Lân chỉ tại nhiệm có 8 ngày sau khi chính thức điều hành hãng taxi này.

Với việc từ chức của bà Lân thì Chủ tịch Mai Linh, ông Hồ Huy, quay trở lại chức vụ Tổng giám đốc kể từ chiều 13/9.

Gã khổng lồ Mai Linh mạnh tay cắt bỏ 'u nhọt' để tìm lại chính mình

Thị trường kem đánh răng: 90 bóp 10 Xem thêm

Tại thị trường Việt Nam, Unilever và Colgate chiếm gần 90% thị phần, nhưng Unilever dẫn đầu với thị phần trên 65%, bỏ xa con số 25% của Colgate, P&G với thương hiệu Crest hoàn toàn mờ nhạt.

Gia nhập thị trường cùng lúc, Unilever đã mua lại P/S và Colgate đã mua lại Dạ Lan. Colgate đã phạm phải sai lầm lớn khi xóa bỏ thương hiệu Dạ Lan trong khi đối thủ tiếp tục phát triển P/S.

Trong khi đó, hàng trăm thương hiệu nội ngoại còn lại nhọc nhằn xoay xở chia nhau 10% thị phần ít ỏi.

Những tập đoàn khách sạn Việt kiếm trăm tỉ nhờ ... bán bánh Xem thêm

Kinh doanh nhà hàng, khách sạn cao cấp không phải là lĩnh vực đầu tư mà nhà đầu tư nào cũng có thể nhảy vào, vì nó đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu rất lớn và thời gian dài mới có thể sinh lời. Vì thế, bên cạnh lĩnh vực chính, nhiều ông chủ khách sạn còn tham gia song song vào cả những lĩnh vực khác đem lại lợi nhuận nhanh chóng hơn.

Chẳng hạn, cùng nằm trong CTCP Khách sạn Đại Dương (OCH), nhưng chuỗi khách sạn Sunrise và Starcity lại đóng góp ít doanh thu và lợi nhuận hơn từ kinh doanh ... bán bánh của Givral

Bài hot: Taobao 'hất cẳng' eBay khỏi Trung Quốc bằng cách nào? Xem thêm

Taobao là trang mua sắm trực tuyến cực kỳ nổi tiếng và quen thuộc của Trung Quốc, được thành lập bởi công ty Alibaba vào năm 2003. Tuy nhiên, khi Taobao mới đang chập chững bước vào ngành thì họ vấp phải Ebay, trang mua sắm đã quá nổi tiếng với 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu

Tuy nhiên, bằng chiến lược hợp lý, chỉ 3 năm sau ngày Taobao ra đời, Ebay đã phải đóng cửa. Taobao từ đó chiếm lĩnh 80% thị phần thương mại điện tử Trung Quốc

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM