[Nóng trong ngày] 'Ghế nóng' VIB đổi chủ, xả súng giữa thủ đô Hoa Kỳ

17/09/2013 18:13 PM |

Xả súng tại căn cứ hải quân giữa Thủ đô Hoa Kỳ: 13 người đã thiệt mạng, hung thủ là cựu quân nhân Xem thêm

Sáng 16/9 đã xảy ra một vụ xả súng tại căn cứ Washington Navy Yard ở Washington, D.C. vào 8.20 sáng (giờ Mỹ). Vụ việc đã khiến cho 13 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm.

Giới chức vừa xác định nghi phạm thiệt mạng trong vụ xả súng tại Washington DC là Aaron Alexis, 34 tuổi ở Fort Worth, Texas, từng phục vụ trong lực lượng dự bị hải quân Mỹ thời gian 2007 - 2011.

Aaron Alexis mắc PTSD, chứng rối loạn stress sau sang chấn hay Hội chứng chấn thương tâm lý. Hắn từng có tiền sử thực hiện bạo lực trong quá khứ và bị bắt trong 2 vụ việc khác nhau. 

Vinashin sẽ cắt giảm 14.000 lao động Xem thêm

Tính đến 31-7-2013, tổng số lao động của Vinashin là 26.242 người. Theo phương án tái cơ cấu lao động, Vinashin sẽ giữ lại khoảng 8.000 người, cắt giảm và giải quyết chế độ cho gần 14.000 người, trước mắt sẽ cắt giảm ngay 30% lao động không có việc làm. 
 
Cùng với việc tái cơ cấu lao động, thời gian qua Vinashin đã thực hiện rà soát, phân nhóm thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp. Vinashin cũng đang thực hiện rút vốn góp bằng thương hiệu tại 105 đơn vị. Hết tháng 9 sẽ tái cơ cấu xong 4 đơn vị, nâng tổng số đơn vị hoàn thành tái cơ cấu giảm đầu mối là 50 đơn vị. 

Sở hữu gần 140 tỷ USD, Walton là gia tộc giàu nhất nước Mỹ Xem thêm

Theo danh sách những người giàu nhất nước Mỹ do Forbes mới được công bố hôm qua, gia đình nhà Walton (cổ đông lớn tập đoàn Wal-Mart) đã 'phủ sóng' đến 4 vị trí trong Top 10. 


Sở hữu gần 140 tỷ USD, Walton là gia tộc giàu nhất nước Mỹ (1)

Tổng cộng, các thành viên sở hữu tập đoàn Walmart nắm trong tay khối tài sản lên đến 136 tỷ USD, chiếm 33% tổng tài sản của Top 10 (410,5 tỷ USD). 



Vốn hóa của công ty internet lớn nhất châu Á tương đương với Facebook Xem thêm

Tăng gần 70% từ đầu năm, giá trị thị trường của Tencent đã vượt qua mốc 100 tỷ USD, xấp xỉ với vốn hóa của Facebook. Tencent là công ty internet lớn nhất châu Á, cổ đông chính của công ty game online lớn nhất Việt Nam.

Luật Phá sản: Từ 'chết không được chôn' tới 'chôn cho chết' Xem thêm

Mong chờ một luật Phá sản mới để doanh nghiệp "chết" được phá sản thì luật mới ra đời khiến nhiều doanh nghệp sốc vì có thể bị "chôn sống" bất cứ lúc nào.

Luật Phá sản năm 2004 đã coi những người điều hành doanh nghiệp bị phá sản giống như những “tội phạm” kinh tế khiến cho họ không mặn mà phá sản doanh nghiệp.

Việt Nam xuất gì nhiều nhất 8 tháng đầu năm? Xem thêm

Giá trị kim ngạch xuất khẩu của 10 mặt hàng này chiếm hơn 69% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 8 tháng đầu năm.

Việt Nam xuất gì nhiều nhất 8 tháng đầu năm?

Bài hot: Đặng Khắc Vỹ, cổ đông cá nhân lớn nhất lên nắm giữ chức vụ Chủ tịch ngân hàng VIB Xem thêm

Theo thông báo từ ngân hàng VIB, kể từ ngày 16/9, chủ tịch HĐQT Hàn Ngọc Vũ sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và tiếp tục là thành viên HĐQT. Ông Vũ thay thế vị trí của bà Đàm Bích Thủy, người mới được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đốc cách đây ba tháng.

Trước đây, ông Vũ đã có một thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc từ 2006 đến 2008. Sau đó, ông Vũ làm Chủ tịch HĐQT từ đó đến nay.

Ông Đặng Khắc Vỹ, cổ đông cá nhân lớn nhất và là một trong những người sáng lập VIB, lên đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. Một thành viên HĐQT khác là ông Đặng Văn Sơn được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM