Nỗi sợ dịch Mers bao trùm Hàn Quốc, doanh số bán khẩu trang tăng vọt 3.000%

15/06/2015 10:59 AM |

Sự sợ hãi của người dân xứ Hàn đối với Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) đã dâng cao đến đỉnh điểm. Mọi người hoảng hốt thu mua khẩu trang phòng dịch, gây ra tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn cung mặt hàng này.

"Những tin tức về dịch MERS được công bố khá bất ngờ. Các công ty sản xuất khẩu trang nội địa và các nhà cung cấp, thậm chí nhập khẩu như 3M không có đủ sản phẩm để bán. Chúng tôi chỉ có thể bán khoảng 600 khẩu trang một ngày, trong khi đó nhu cầu hiện tại lên đến 1.000 chiếc", ông Lee Jong-min, một dược sĩ cho biết.

Một phát ngôn viên của Lotte Mart, một trong những đại siêu thị lớn nhất ở Hàn Quốc, cho biết doanh số mặt hàng khẩu trang trong 5 ngày từ 01/06 - 07/06 đã tăng lên khoảng 3.000 % so với doanh số của cả năm ngoái.

Theo bà Margaret Chan, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), văn hóa gia đình của người Hàn Quốc khi tới viện chăm người thân đã góp phần làm lây lan dịch bệnh. Tất cả trường hợp nhiễm MERS ở nước này đều xảy ra tại cơ sở y tế.

MERS lây qua tiếp xúc gần với bệnh nhân, không lây qua không khí, nhưng người dân vẫn tránh tụ tập nơi đông đúc như rạp chiếu phim hoặc sân bóng.

Hàn Quốc gần đây đã cho đóng cửa khoảng 2.200 trường học. Các hãng lữ hành cho biết đông đảo khách nước ngoài hủy hoặc hoãn chuyến tới xứ kim chi.

Tính đến ngày hôm nay 15/06, Số ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc đã lên tới con số 150 , trong đó 16 người được xác nhận tử vong.

Dưới đây là những hình ảnh "Khẩu trang mọi lúc mọi nơi" của người dân xứ Hàn:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thái Nam

Cùng chuyên mục
XEM