[Nổi bật] Xăng giảm gần 2.000 đồng/lít, Doanh thu VNG giảm mạnh

21/01/2015 18:29 PM |

Doanh thu của VNG giảm mạnh, không đạt kỳ vọng Xem thêm

Tới năm 2014 này, doanh thu của công ty đã sụt giảm mạnh. Đây cũng là mức doanh thu thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

Sự sụt giảm đến từ nhiều nguyên nhân nhưng hầu hết đều đã được dự báo trước, khi các mảng kinh doanh chính của VNG đều bị cạnh tranh rất quyết liệt.

Từ năm 2013, mảng game cài đặt (client), "con gà đẻ trứng vàng" của VNG đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi game Liên Minh Huyền Thoại của Garena. .

Trong mảng web game, VNG phải cạnh tranh với quá nhiều đối thủ cạnh tranh tới từ nước ngoài, game lậu cũng như các nhà phát hành lớn trong nước.

Trên thị trường OTT, ứng dụng Zalo của VNG cũng gặp khó khi giải bài toán lợi nhuận.

Giá xăng giảm 1.897 đồng/lít Xem thêm

Giá xăng dầu được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 16h00 chiều nay 21/1, mức giảm khá mạnh. Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá xăng dầu giảm kể từ đầu năm tới nay.

Theo yêu cầu của cơ quan điều hành, dầu diezen sẽ giảm từ 16.630 đồng xuống chỉ còn 15.670 đồng. Trước đó, mức điều chỉnh giảm dự kiến với xăng RON 92 được đưa ra chỉ là 1.450 đồng, song do một số thay đổi về thuế, phí xăng dầu được cơ quan quản lý đưa ra vào phút chót, con số điều chỉnh tối thiểu đã tăng lên 1.897 đồng một lít.

Davos: Nơi hội tụ của những người giàu có, quyền lực nhất thế giới Xem thêm

Gạt những vấn đề nóng nhất sẽ được thảo luận sang một bên, người ta quan tâm đến một khía cạnh khác đó là 1.700 chiếc phi cơ riêng sẽ chở theo những tỷ phú, nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đến đây trong vòng 4 ngày tới.

Một điều thú vị là bản thân Davos cũng giống như một nơi tụ tập của 1% dân số giàu có nhất thế giới. Thực tế, một vài vị khách thậm chí phải trả 71.000 USD hoặc hơn để được tham dự hội nghị này. Lý do là bởi đây là nơi những thương vụ kinh doanh hàng đầu thế giới được thực hiện.

Sức ảnh hưởng không tưởng của Facebook đến kinh tế toàn cầu Xem thêm

Một số kết luận rút ra từ báo cáo về tầm ảnh hưởng của Facebook:

- Facebook cho phép cả những doanh nghiệp cũ và mới trên toàn thế giới tiếp cận khách hàng tại địa phương và toàn cầu.

- Facebook giảm rào cản tiếp thị bằng việc giúp các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ nâng cao tầm ảnh hưởng của thương hiệu và tìm ra những khách hàng thực sự thích thú với các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp như một công cụ để quảng bá, phát triển hoạt động của họ.

- Tạo ra những công cụ có tính kinh tế, thúc đẩy sáng tạo và tạo ra việc làm.

- Tăng nhu cầu cho thiết bị di động và dịch vụ Internet.

Trung tâm thương mại nào có giá thuê "chát" nhất? Xem thêm

Thực tế cho thấy, không chỉ TTTM Parkson Landmark mới bị đóng cửa vì hoạt động kinh doanh gặp khó khăn.

Theo dự báo của các công ty tư vấn, trong thời gian tới các nhà bán lẻ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách bao gồm chi phí vận hành tăng cao, thương mại điện tử có xu hướng phát phát triển nhanh và người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn.

Hơn thế nữa, dự báo nguồn cung mặt bằng bán lẻ tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, các năm 2015 và 2016, sẽ có thêm khoảng 800.000 m2 mặt bằng bán lẻ từ 24 dự án sẽ gia nhập thị trường.

Elon Musk dùng 10 triệu USD để tìm cách bảo vệ loài người Xem thêm

Musk, sáng lập Công ty xe hơi Tesla và Công ty kỹ thuật không gian SpaceX, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc từ lâu với sự đe dọa nền văn minh loài người đến từ máy tính và người máy thông tin.

Thứ năm vừa qua, Musk đã dùng tiền của mình, quyên góp 10 triệu USD cho Học viện Tương lai của Cuộc sống (Future of Life Institute), để đóng góp vào sách ngân sách nghiên cứu nhằm giữ AI có lợi cho nhân loại. Học viện được lập ra với tôn chỉ Tập trung nghiên cứu về các mối đe dọa gây ra bởi Trí thông minh nhân tạo.

Musk không phủ nhận AI có tiềm năng to lớn để cải thiện cuộc sống nhân loại, nhưng ông cũng lo ngại AI sẽ gây nên các hậu quả thảm khốc nếu con người không có khả năng kiểm soát hoặc dừng hoạt động các cỗ máy thông minh này.

Nhiều nhà khoa học sáng lập ra các tổ chức nghiên cứu về AI nói họ rất vui nếu được nhận quyên góp từ Musk.

GS Đặng Hùng Võ: 'BĐS sức ì quá lớn, nếu uống thuốc lâu lâu mới khỏi' Xem thêm

"Tôi cho rằng, lúc này cần quên một số dự án và tập trung đầu tư vào những dự án có khả năng bán được để lấy lợi nhuận bù lại mất mát mà dự án tồn kho gây ra. Đồng thời, hi vọng sắp tới quy hoạch tốt hơn sẽ là giải pháp cho các dự án tồn kho" ông Đặng Hùng Võ chia sẻ.

Ông Võ cũng cho biết năm 2015, phân khúc thấp bao gồm nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ đang được có giao dịch lớn, đà tăng cung lớn và cầu được đáp ứng. Ngày càng xuất hiện nhiều cầu hơn ở phân khúc này và đây là đà triển vọng cực kì tốt, chúng ta phải tăng cung nữa để đáp ứng.

Tất nhiên tại phân khúc giá cao và trung bình, các nhà đầu tư nên tính toán tốt hơn để có sự hấp dẫn cho cầu thực.

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM