[Nổi bật] Thâm hụt ngân sách? Chớ quên 60.000 tỉ đồng từ Vinamilk

29/10/2013 18:11 PM |

Sông Đà Thăng Long trở lại, 'đánh vật' với cục nợ gần 6.000 tỷ đồng Xem thêm

Sau một thời gian rời sàn chứng khoán do bị hủy niêm yết bắt buộc vì lỗ vượt vốn điều lệ, cổ phiếu của Sông Đà Thăng Long (STL) sẽ trở lại giao dịch trên sàn Upcom dành cho cổ phiếu của doanh nghiệp không đủ điều kiện niêm yết.

Im ắng một thời gian, STL trở lại với tình hình kinh doanh tiếp tục xấu đi. Nửa đầu năm nay, công ty lỗ thêm gần 80 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu xuống âm (-) 73 tỷ đồng với khoản lỗ lũy kế 251 tỷ đồng.

Sàn chứng khoán đã chứng kiến không ít doanh nghiệp làm ăn thua lỗ lâm vào cảnh âm vốn chủ nhưng hiếm có doanh nghiệp nào âm vốn rồi mà vẫn còn cõng khoản nợ hơn 5 nghìn tỷ như Sông Đà Thăng Long.

Từ Giải Nobel kinh tế 2013 ngẫm đến TTCK Việt Nam
Xem thêm

Kết quả chứng minh bằng thực nghiệm được công bố mới đây của ba giáo sư người Mỹ: Eugene Fama, Lars Peter Hansen và Robert Shiller với công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng không thể dự báo được chính xác giá trị cổ phiếu, trái phiếu trong ngắn hạn (vài ngày đến vài tuần) nhưng điều này có thể thực hiện được trong khoảng thời gian 3 đến 5 năm.

Điều này cũng phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam. Mỗi cổ phiếu chỉ có thể được định giá và đầu tư hiệu quả nhất là trong khung cảnh thời gian phù hợp với môi trường đầu tư của Việt Nam từ 1 – 3 năm.

Vượt qua 'cái tát của cuộc đời'
Xem thêm

Nhiều bạn trẻ khi vừa ra trường, nghĩ về cuộc sống - môi trường làm việc với bao nhiêu mộng ước: làm việc đúng chuyên môn, được trân trọng, vào công ty gặp những nụ cười tươi... Nhưng cuộc đời không tươi hồng như thế.

Sau nhiều năm làm công tác quản lý, ông Nguyễn Văn Khoa - tổng giám đốc Công ty Viễn thông FPT - ví von sinh viên ra trường hay gặp “cái tát của cuộc đời” mà nếu không vượt qua được, các bạn sẽ bị nhấn chìm.

"Ra trường, ngày đầu tiên đi làm có thể sẽ không là màu hồng như các bạn nghĩ. Sẽ có những vất vả, thử thách và cả những điều các bạn nghĩ không bao giờ xảy ra, lại xảy ra trong những ngày đầu tiên", ông Khoa chia sẻ

Bầu Hiển vs bầu Đức: Ai hơn ai? Xem thêm

Cùng khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng, cùng trở nền giàu có và cùng làm bóng đá, bầu Hiển và bầu Đức có nhiều điểm giống nhau. Tuy nhiên, nếu so sánh kỹ, ta vẫn thấy có nhiều điểm đặc trưnng của hai người.

- Tính cách: Ở ông Hiển người ta không thấy chất “ngông”, máu liều vẫn thường thấy ở bầu Đức.

- Làm bóng đá: Bầu Đức lấy bóng đá để kinh doanh và lấy kinh doanh nuôi bóng đá. Bầu Hiển bắt đầu muộn hơn bầu Đức 5-6 năm, chậm, chắc và tiến từng bước một rất kín kẽ.

- Tài sản: Căn cứ vào số cổ phiếu đang giữ thì bầu Đức nắm tổng tài sản là 7.500 tỷ đồng. Bầu Hiển chỉ sở hữu số cổ phiếu trị giá 170 tỷ nhưng người ta tính rằng, tài sản thật sự của bầu Hiển rơi vào khoảng... 1.000 tỷ.

- Đầu tư sang Lào: Bầu Đức “tấn công” vào bất động sản, trồng cao su, mía đường, khoáng sản... với đại bản doanh là Attapeu. Bầu Hiển đầu tư phần khai khoáng, ngân hàng.

“Trên thang điểm từ 1 đến 10, hãy tự đánh giá độ ‘quái' của bản thân” Xem thêm

- Bạn đã nhàm tai với những câu trả lời kiểu như "Nhược điểm lớn nhất của tôi là làm việc quá chăm chỉ"? Nên hỏi thế nào đẻ ứng viên bộc lộ bản thân, sau đây là một số gợi ý.

- "Trên thang điểm từ 1 đến 10, hãy tự đánh giá mức độ 'quái đản' của bản thân". Xem ứng viên có gì hay.

- "Giả sử chúng ta đã làm việc cùng nhau 6 tháng. Điều gì đến khi ấy tôi mới nhận ra mà ở thời điểm này tôi không thể thấy được?". Xem tự họ nghĩ gì về mình, có biết mình mạnh yếu ở đâu không.

- "Con người anh sau này khác gì hiện tại" [ứng viên sẽ trả lời "Có"]. Hỏi tiếp, "Thế khác chỗ nào?". Ứng viên sẽ lộ nhược điểm của mình.

Bài hot: Nếu bán Vinamilk, Nhà nước có ngay 60.000 tỷ đồng chi tiêu Xem thêm

Bức xúc vì ngân sách ngày càng thâm thủng, nợ công ngày càng lớn, trong khi vốn nhà nước bị chôn ở nhiều ngành, lĩnh vực không cần thiết, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ bán Vinamilk, Tập đoàn Cao su… để lấy tiền chi tiêu ngân sách, giảm gánh nặng nợ vay.

Giả sử ... Nhà nước làm thật, với giá trị của Vinamilk hiện đạt gần 6 tỷ USD, Nhà nước có thể thu về hơn 2,5 tỉ USD.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM