[Nổi bật] 'Quốc phục' tóc của Triều Tiên, chuyển giao quyền lực ở nhà chồng Á hậu Thiên Lý

27/03/2014 18:17 PM |

Điểm tên những 'anh tài' tham nhũng nghìn tỷ ở Bộ Giao thông Vận tải Xem thêm

"Giao thông là chùm khế ngọt" - Những người “vặt khế” nổi tiếng

Năm 2006 – TGĐ Ban quản lý dự án 18, con bạc triệu đô Bùi Tiến Dũng

Năm 2008: PCI và Huỳnh Ngọc Sỹ

Năm 2012: Đại án Vinashin và Phạm Thanh Bình

Năm 2014: Dương Chí Dũng và cục sắt gỉ có tên “ụ nổi M83”

Năm 2014: Vinalines và Bùi Quốc Anh

Vệ tinh Thái Lan phát hiện 300 vật thể trôi nổi nghi của MH370 Xem thêm

Vệ tinh Thái Lan đã phát hiện 300 vật thể trôi nổi ở phía nam Ấn Độ Dương. Các vật thể này, dài từ 2 đến 15 mét, nằm rải rác trong khu vực rộng khoảng 2.700km ở phía Tây Nam ngoài khơi thành phố Perth (Australia), theo nguồn tin từ Cơ quan Phát triển Thông tin Địa lý và Công nghệ Vũ trụ Thái Lan.

"Tuy nhiên chúng tôi không thể - không dám - xác nhận chúng là các mảnh vỡ từ chiếc máy bay MH370". Các vật thể được phát hiện cách khu vực mà vệ tinh Pháp phát hiện 122 mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370 (thông báo là chụp được ngày 23/3) khoảng 200km.

Triều Tiên bắt thanh niên phải để 'kiểu tóc Kim Jong-Un' Xem thêm

Vào khoảng 2 tuần trước, chính phủ Triều Tiên đã phát ra thông báo yêu cầu tất cả sinh viên nam trong cả nước phải cắt tóc theo kiểu ngắn đằng sau và rẽ ngôi hai bên phía trước giống như nhà lãnh đạo Kim Jong – Un đang để.

Kiểu tóc rẽ ngôi hai bên này vốn rất được các ngôi sao ca nhạc đình đám phương Tây ưu thích...vào những năm 1990. Hiện tại, kiểu tóc này không còn phù hợp, thậm chí, một tờ Korea Times còn hài hước gọi đây là “Kiểu tóc của những tên trộm người Trung Quốc”.

Tại sao Anh và nhiều quốc gia khác trên thế giới lại lái xe bên trái? Xem thêm

Không chỉ Anh, rất nhiều quốc gia khác trên thế giới bắt buộc tài xế phải lái xe bên trái. Việc đi bên trái xuất phát từ thời Hy Lạp, Ai Cập và La Mã cổ đại. 

Người ta đi bên trái đường để có thể kịp thời tuốt gươm (bằng tay phải - tay thuận) trong trường hợp gặp người có hành vi đe dọa đến mình. 

Nếu 2 kỵ binh lao vào đánh nhau, mỗi người sẽ tiếp cận nhau về phía phải của mình. Do đó, họ có thể rút kiếm từ bên phải và giữ vị trí phòng thủ. 

Theo một số nghiên cứu, các quốc gia áp dụng luật lái xe bên trái có tỉ lệ va chạm giao thông thấp hơn so với các quốc gia áp dụng luật lái xe bên phải. Theo đó, mắt phải của người thường chiếm ưu thế hơn so với mắt trái, nhất là người cao tuổi. Đối với những chiếc xe có thiết lập vô-lăng bên phải dùng số sàn, tài xế sẽ dùng tay phải để kiểm soát xe nhiều hơn bởi đây thường là tay thuận.

Muốn 'sáu múi' hay 'vòng một như mơ'? Đơn giản đã có công nghệ in vật thể 3D Xem thêm

Ngày nay, thay vì vẽ tranh hay "chụp ảnh tự sướng", ta có thể tạo ra một bức tượng 3D thu nhỏ tự họa chính mình. Twinkind, một start-up ở Berlin đang hướng tới ý tưởng cho phép khách hàng in và mua một bức tượng 3D thu nhỏ của chính mình.

Tượng 3D thu nhỏ có thể dùng làm quà tặng, ghi lại những giây phút đáng nhớ của cuộc sống, giữ lại hình ảnh cuối cùng của những người, những vật thân thiết với chúng ta; thậm chí công nghệ còn có thể tạo ra một "ta thu nhỏ" với "sáu múi" hoành tráng hay "vòng một" như mơ.

Bài hot: Tân chủ tịch Ngân hàng Nam Á là chồng Á hậu Dương Trương Thiên Lý Xem thêm

Hôm nay, Đại hội cổ đông thường niên của Ngân hàng Nam Á (NAB) đã bầu ông Nguyễn Quốc Toàn làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Người tiền nhiệm của ông Toàn tại NAB là bà Nguyễn Thị Xuân Loan, em gái của ông Toàn. Cả 2 đều là con ruột của bà Tư Hường – bà chủ 78 tuổi của Tập đoàn Hoàn Cầu. 

Ông Nguyễn Quốc Toàn – sinh năm 1970 – chính là chồng của á hậu Hoàn vũ 2008 Dương Trương Thiên Lý. Hoàn Cầu chính một trong những đơn vị đã mang cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới đến Việt Nam.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM