[Nổi bật] Bài phát biểu cảm động của Phó Thủ tướng, sức hấp dẫn từ Nữ Bộ trưởng Crimea

21/03/2014 17:36 PM |

Nữ bộ trưởng xinh đẹp của Crimea gây sốt trên mạng Xem thêm

Theo báo Anh Daily Mail, cô Poklonskaya, 33 tuổi, được bổ nhiệm làm bộ trưởng tư pháp Crimea tuần trước. Lần đầu tiên cô xuất hiện trên truyền thông quốc tế là vào ngày 19-3, khi mở cuộc họp báo về vụ một binh sĩ Ukraine bị bắn chết tại Crimea.

Lập tức, đoạn video quay cuộc họp báo bằng tiếng Nga lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng. Với mái tóc vàng óng ả và gương mặt xinh đẹp, nữ Bộ trưởng Tư pháp Crimea Natalia Poklonskaya đang trở thành một hiện tượng trên mạng Internet.

24 tuổi biết 8 ngoại ngữ Xem thêm

Nguyễn Hoàng Khánh (sinh năm 1990) vừa tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) có thể sử dụng tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Nga và Trung.

Lịch học: Sáng Khánh làm sinh viên khoa tiếng Anh, chiều đến lớp tiếng Ý, Tây Ban Nha do trường mở. Tối thứ 2-4-6, ca 1 (từ 17g30-19g) bạn học tiếng Pháp; ca 2 (19g30 - 21g) học tiếng Nhật; tối thứ 3-5-7 ca 1 học tiếng Đức, ca 2 học tiếng Trung. Học bảy ngôn ngữ trong một ngày.

Phương pháp: Nghe mỗi ngày, không hiểu cũng nghe. Nghe radio, nghe nhạc. Nghe vài tháng thấy quen sẽ đỡ ngán. Học từ vựng thì từ nào cho ví dụ về từ đó luôn sẽ dễ nhớ. 

Hộp đen hoạt động thế nào và 'sống sót' ra sao sau tai nạn? Xem thêm

Hộp đen được dùng từ những năm 1950.

Các máy bay đều được trang bị 2 thiết bị, gồm Thiết bị Ghi lại dữ liệu chuyến bay (FDR) và Thiết bị Ghi âm giọng nói tại buồng lái (CVR). 

Cả FDR và CVR đều có thể chịu được gia tốc gấp 3.400 trọng trường Trái đất, 1 giờ ở nhiệt độ 1.100°C và 1 tháng dưới độ sâu hơn 9km.

Hộp ĐEN thực ra có màu CAM để dễ nhận diện khi tìm kiếm dưới biển.

Lý do thuyết phục để UBND Hà Nội loại bỏ Gmail, Yahoo Mail Xem thêm

Ngày 20/3, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc thành phố không sử dụng các hòm thư điện tử công cộng (Yahoo, Gmail…); thực hiện nghiêm việc sử dụng hộp thư điện tử @hanoi.gov.vn để trao đổi văn bản tài liệu. Lý do:

Thứ nhất, email @hanoi.gov.vn thể hiện uy tín, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Nhà nước khi làm việc. 

Thứ hai, email @gov bản chất vẫn có thể dựa trên nền tảng mail hoặc dựa trên nền tảng Microsoft Exchange Mail, nghĩa là có độ bảo mật cao. 

Thứ ba, email @hanoi.gov.vn đảm bảo thông tin liên lạc giữa các thành viên trong cơ quan

Sacombank cho công ty của ông Phạm Trung Cang vay tín chấp 660 tỉ đồng Xem thêm

Tháng 8/2012, Công ty TNHH Nhựa Đại Hưng có vốn điều lệ 150 tỉ đồng đã được lãnh đạo Sacombank xét duyệt cho vay tín chấp lên đến 660 tỉ đồng. Điều đáng nói là trước đó 1 năm, công ty này chỉ đạt lợi nhuận 4 tỉ đồng và thu nhập sau thuế lỗ 689 triệu đồng.

Ngày 16.8.2012, Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), trong đó có ông Phạm Hữu Phú - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã phê duyệt chủ trương cho Công ty TNHH Nhựa Đại Hưng vay tín chấp 660 tỉ đồng. 

Ngoài việc cho vay tín chấp một cách dễ dãi như vậy, một điểm đáng lưu ý là công ty được vay có liên quan đến ông Phạm Trung Cang - người đang “dính” vào vòng lao lý của vụ án bầu Kiên.

Choáng với 'công nghệ' trồng cần sa trong nhà vừa phát hiện tại Hải Phòng Xem thêm

Xác định Đỗ Hải Nam chính là kẻ chuyên cung cấp, tiêu thụ ma túy cho các con nghiện, CA quận Lê Chân xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nam, lực lượng CA thu giữ ma túy “đá”, 23 cây cần sa, hạt giống cần sa, các túi nhựa đựng cần sa tươi và khô; 1 cân tiểu ly điện tử, các dụng cụ sử dụng ma túy đá, các vật dụng để sấy, đóng gói cần sa, 3 tuýp sắt.

Để trồng được cần sa ngay trong các phòng, Nam đã thiết kế lại ngôi nhà mình đang sống. Các cửa được đóng kín để ánh sáng không lọt ra bên ngoài, khắp các phòng treo nhiều bóng đèn cao áp loại công suất lớn. Đây là “công nghệ” trồng “cỏ” mà hắn học được từ nước ngoài đem về Hải Phòng.

Bài hot: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hãy để yêu thương ngự trị trên oán giận Xem thêm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có một bài phát biểu cảm động, ý nghĩa về Ngày Quốc tế Hạnh phúc diễn ra tại Hà Nội vào ngày 20.3. Xin được trích đăng:

"Hãy cùng nhau để cuộc sống này, thế giới này, yêu thương ngự trị trên oán giận. Cùng nhau chia sẻ để niềm vui được nhân lên. Để lại những bờ vai ấm áp, những chỗ dựa vững vàng để nỗi buồn được vơi đi, để những tâm hồn bất hạnh bớt nỗi khổ đau".

"Chúng ta hãy yêu thương và chia sẻ để tìm thấy cho mình và giúp những người quanh ta, trước hết là gia đình, người thân những phút giây hạnh phúc đích thực”.

“Hãy sống trong đời sống, có một tấm lòng, dù rồi tấm lòng ấy để gió cuốn đi, để nước cuốn trôi. Hãy yêu thương nhau cho gạch đá có tin vui. Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu, để trái tim cho ta nơi về nương náu…”

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM