[Nổi bật] Ông chủ Him Lam thích 'độc trị', ai là người thừa kế Samsung?

14/05/2014 18:11 PM |

Walt Disney mua biểu tượng hoạt hình 'Doraemon' của Nhật Bản Xem thêm

Hãng Walt Disney sẽ bắt đầu chiếu phim hoạt hình "Doraemon" từ mùa hè này. Đây là lần đầu tiên seri hoạt hình về chú mèo máy mang tính biểu tượng của xứ sở mặt trời mọc sẽ được phát bằng tiếng Anh tại Mỹ.

Seri phim này thuộc sở hữu của Tập đoàn TV Asahi, nhà sản xuất phim Fujiko F. Fujio (kiêm tác giả bộ truyện Doraemon) và công ty hoạt hình Shinei Animation - thuộc sở hữu của TV Asahi. Thỏa thuận mua lại được Disney tiến hành với TV Asahi, đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm về thương quyền ở Mỹ.

Chứng khoán Trung Quốc tệ nhất thế giới Xem thêm

Sau khi tăng điểm mạnh nhất trong 2 năm nhờ chính phủ tuyên bố sẽ thực hiện cải cách lớn nhất kể từ những năm 1990, chỉ số Hang Seng China Enterprises Index đo lường biến động giá của các công ty đại lục niêm yết trên TTCK Hồng Kông đã trở thành chỉ số giảm điểm mạnh nhất thế giới. 

Theo CLSA Asia-Pacific Markets, thay vì hỗ trợ nền kinh tế, việc chính phủ tập trung vào cải cách có thể kìm hãm nền kinh tế bởi các nhà hoạch định chính sách coi nhẹ tầm quan trọng của tăng trưởng trong ngắn hạn. 

Doanh nghiệp Việt chưa biến 'Dữ liệu lớn' thành 'Dữ liệu thông minh' Xem thêm

Có 2 lý do chính khiến việc áp dụng Dữ liệu lớn ở Việt Nam còn khó khăn:

Thứ nhất là hạ tầng công nghệ thông tin:  Tại Việt Nam, việc đầu tư một cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trên là vô cùng khó khăn. Hiện tại, hầu hết các công ty, doanh nghiệp Việt Nam muốn khai thác, sử dụng Dữ liệu lớn thông qua một công ty cung cấp dịch vụ nước ngoài khác.

- Thứ hai là do tâm lý, hành vi người tiêu dùng Việt Nam: Những phân tích về tâm lý, hành vi người tiêu dùng Việt Nam cho thấy họ hay thay đổi, thích theo những xu hướng ngắn hạn nên việc áp dụng Dữ liệu lớn vào để phân tích nhu cầu khách hàng trở nên khó khăn. 

Quảng cáo ở trường học: Hãy làm người tốt, đừng làm nhà marketing! Xem thêm

Alain Affelou là nhà kinh doanh kính mắt. Ông muốn đưa sản phẩm hiện diện tại các trường học ở Tây Ban Nha.

- Giải pháp: Tiếp cận một cách tự nhiên, thân thiện, đề cao tính nhân văn và ý nghĩa giáo dục.

- Chiến lược: Chung tay với một quỹ vì trẻ em thành lập dự án phổ cập kiến thức cho học sinh về hội chứng Down; chọn ra những em mắc hội chứng Down đồng thời gặp vấn đề về mắt để tham gia; phân phát kính miễn phí cho trẻ em gặp vấn đề mắt.

- Kết quả: Thâm nhập mạnh vào các trường, vẫn được đài chính cho phát sóng hình ảnh mà không bị đánh đồng là "quảng cáo".

Jay Y. Lee - Thiếu gia độc tôn của Chủ tịch Tập đoàn Samsung Xem thêm

Chuyên môn: Jay thông thạo tiếng Anh và tiếng Nhật; có bằng cử nhân chuyên ngành Lịch sử Đông Á từ đại học quốc gia Seoul, bằng MBA của đại học Keio Nhật Bản và tiến sỹ quản trị kinh doanh từ đại học Harvard. 

Công tác tại Samsung: Jay chính thức gia nhập Samsung vào năm 1991, và được bổ nhiệm vào vị trí Phó chủ tịch năm 2012. Tham gia thường xuyên các cuộc họp công ty, gặp gỡ và trao đổi với các khách hàng, đối tác, chính trị gia nước ngoài.

Nội bộ Samsung nhận xét rất tốt về Jay: "Phó chủ tịch có đầu óc chiến lược và rất ngoan cường, xông xáo, phối hợp chặt chẽ với các lãnh đạo cấp cao và tự tay chăm sóc, gặp mặt những khách hàng chiến lược, quan trọng của công ty. Jay Y. thừa hưởng rất nhiều tố chất của Chủ tịch”.

Bài hot: Chân dung 'chủ soái' Him Lam (P3) 
Xem thêm

Chữ G bao quanh chữ Him Lam trong logo là viết tắt của từ Group (tập đoàn), nghĩa là từ khi khởi nghiệp với một công ty nhỏ bé, Him Lam đã sớm biết mình sẽ phát triển trở thành tập đoàn

Chiến lược kinh doanh: sử dụng nguồn lực của nhà nước, tận dụng những chính sách của nhà nước để phát triển mới là khôn ngoan. 

- Dự án hỗ trợ xóa đói giảm nghèo ở Đồng bằng Sông Cửu Long: LienVietPostBank cho dân nghèo vay vốn để xóa đói giảm nghèo, bù lại ngân hàng này được Nhà nước hỗ trợ đến 6% lãi suất.

- Dứ án Vietopia, mô hình giáo dục giải trí trong nhà của Him Lam: Tổng vốn đầu tư của dự án này lên đến 25 triệu USD, nhưng được sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (World Bank) thông qua Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) với mức lãi suất rất ưu đãi.

- Bên cạnh sự nhạy bén, ông Minh cũng là một người rất nóng nảy và độc trị. Ông Minh cũng từng thừa nhận rằng, “Him Lam không phải là công ty gia đình trị mà là độc trị. Chỉ mình tôi là người quyết định thôi. Và người đứng đầu Him Lam sau này sẽ là con trai tôi! 

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM