Nhãn Thái Lan, Trung Quốc gắn mác nhãn lồng Hưng Yên

08/09/2015 09:05 AM |

Dù nhãn lồng Hưng Yên mới vào thu hoạch nhưng hiện ở một số TP lớn đã tràn ngập loại đặc sản này. Hầu hết đó là nhãn Sơn La, Thái Lan, thậm chí cả nhãn Trung Quốc trà trộn...

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, sản lượng nhãn của Hưng Yên năm nay ước đạt khoảng 35.000 tấn, trị giá khoảng 300-400 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên 20 ha nhãn lồng Hưng Yên đạt tiêu chuẩn VietGap được cấp mã vùng xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Giá nhãn trồng theo tiêu chuẩn VietGap bán tại vườn 35.000-40.000 đồng/kg, cao hơn nhãn trồng theo phương thức truyền thống 15.000-20.000 đồng/kg.

Dù nhãn lồng Hưng Yên mới vào thu hoạch nhưng hiện ở một số TP lớn đã tràn ngập loại đặc sản này.

Hầu hết đó là nhãn Sơn La, Thái Lan, thậm chí cả nhãn Trung Quốc trà trộn nhưng tất cả đều được gắn mác nhãn lồng Hưng Yên. Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh trái cây cho biết cùi nhãn lồng Hưng Yên có hai dẻ xếp rất khít nhau, đây là đặc điểm mà chỉ riêng nhãn lồng Hưng Yên mới có.

Theo MINH LONG

Cùng chuyên mục
XEM