Ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng cao nhất 4 năm

04/05/2015 10:37 AM |

Nhận định về chỉ số PMI tháng 4 của Việt Nam, đại diện HSBC cho biết: Trong tháng 4 vừa qua, ngành sản xuất Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao ấn tượng, với mức tăng cao nhất 4 năm trong lịch sử khảo sát.

Trong tháng 4, do nhu cầu của khách hàng tăng khiến sản lượng và đơn hàng mới đều tăng là nguyên nhân khiến cho tình hình hoạt động của ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam có bước cải thiện mạnh.

Kéo theo đó, việc làm và hoạt động mua hàng cũng tăng theo. Cụ thể, trong tháng 4 vừa qua, nhiều nhà sản xuất đã tuyển thêm lao động phục vụ cho nhu cầu sản xuất tăng cao, điều này trái ngược so với xu hướng giảm số việc làm của tháng trước đó.

Chỉ số PMI - Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng ngành sản xuất tiếp tục đứng trên ngưỡng 50 điểm, với mức tăng lên tới 2,8 điểm. Đây là mức tăng mạnh nhất của chỉ số PMI trong vòng 4 năm trở lại đây (kể từ tháng 4/2011).

Chỉ số PMI tháng 4 cũng cho thấy, các điều kiện kinh doanh tăng cao nhất 20 tháng. Bên cạnh đó, tỷ lệ mở rộng mạng lưới khách hàng cũng đạt mức cao nhất trong suốt thời kỳ.

Điều kiện sản xuất cải thiện chủ yếu là do mức tăng mạnh của đơn hàng mới khi nhiều doanh nghiệp công bố đã kiếm được khách hàng mới, trong đó đơn hàng từ nước ngoài cũng tăng mạnh.

Kể từ tháng 11/2014, các chi phí đầu vào như xăng dầu, sắt, thép… tiếp tục xu hướng giảm mạnh. Trong khi đó, một số doanh nghiệp cho biết họ đã yêu cầu các nhà cung cấp giảm giá. Giá cả đầu vào giảm là nhân tố chủ yếu giúp các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam giảm chi phí.

>> Các nước lớn gây thất vọng với chỉ số PMI

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM