Nga yêu cầu loại bỏ bột giặt nước ngoài, khẳng định chứa chất độc hại

26/08/2015 11:30 AM |

Nhà chức trách Nga đã bắt đầu loại bỏ các nhãn hiệu nước ngoài về chất tẩy rửa khỏi các cửa hàng tạp hóa và tuyên bố rằng các sản phẩm này có những nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Nhà chức trách Nga đã bắt đầu loại bỏ các nhãn hiệu nước ngoài về chất tẩy rửa khỏi các cửa hàng tạp hóa và tuyên bố rằng các sản phẩm này có những nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Nga mới đây cho biết trong một thông báo về cuộc điều tra tìm thấy nồng độ cao về các thành phần độc hại trong những sản phẩm từ những thương hiệu nước ngoài hàng đầu thư Colgate-Palmolive và Procter & Gamble.

Moscow đã mở rộng lệnh cấm từ hồi đầu tháng trước trên những thực phẩm được lựa chọn từ 28 nước thuộc Liên minh châu Âu và các quốc gia khác. Tuy nhiên Nga chưa ban hành lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm hay dung dịch tẩy rửa, làm sạch và hầu hết những nhà sản xuất được đề cập đến đều có chi nhánh và cơ sở sản xuất tại Nga.

Trong bình luận gửi đến hãng truyền thông AP, Procter & Gamble cho biết "chúng tôi cam kết đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi là an toàn để sử dụng và đáp ứng hoặc vượt quá những quy định tại những nơi chúng được bán ra thị trường cho người tiêu dùng. Chúng tôi tin rằng những sản phẩm của chúng tôi đều tuân thủ các quy định tại Nga và hiện đang tìm cách làm việc với chi nhánh để giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt."

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM