Mỗi năm người Nhật chi hơn nửa tỷ USD đi học ở nước ngoài

04/12/2015 09:20 AM |

Dù là một trong những nước giàu và phát triển nhất thế giới nhưng người Nhật cũng rất mạnh tay chi tiền đi học ở nước ngoài.

Noriko Kinefuchi là một chuyên gia tư vấn du học của đại học Rikkyo ngoại ô Tokyo. Cô đang trong buổi giới thiệu về Canada và Mỹ cho những sinh viên của trường chuẩn bị sang hai nước này du học.

Khi nói về văn hóa của hai nước này, Kinefuchi nhấn mạnh: “Ở Mỹ và Canada, họ rất tôn trọng phụ nữ, họ luôn có thói quen ưu tiên phụ nữ và trẻ em đầu tiên rồi mới đến các đối tượng khác. Chính vì vậy nhiều khi bạn bước vào nhà hàng hay thậm chí là lớp học, sẽ có nam giới nhường chỗ cho bạn, không nên từ chối và đơn giản hãy chấp nhận sự giúp đỡ đó và cảm ơn họ.”

80 sinh viên ngồi dưới háo hức lắng nghe như nuốt từng lời của Kinefuchi. Bao lâu nay sống trong văn hóa Nhật với sự coi trọng tập thể, sống và hòa đồng lẫn vào đám đông, nay chuyển sang sống trong nền văn hóa coi trọng cái tôi lớn hơn hết, họ không khỏi tò mò xen lẫn thích thú.

Tuy nhiên, những năm gần đây, trong khi số lượng sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ ra nước ngoài học ngày một nhiều hơn thì số lượng sinh viên Nhật lại có phần giảm sút.

Số liệu từ Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho thấy nếu như vào năm 2004 có 83 nghìn sinh viên Nhật học ở nước ngoài thì đến năm 2009 con số này chỉ còn lại dưới 60 nghìn. Tuy nhiên sau thời điểm này số lượng sinh viên Nhật ra nước ngoài học lại tăng lên bởi các doanh nghiệp Nhật muốn tìm kiếm nhiều hơn những sinh viên có tư duy toàn cầu hóa và khả năng tiếng Anh tốt.

Mùa thu năm 2011, chính phủ Nhật bắt đầu nhận ra họ cần quốc tế hóa lực lượng lao động của mình hơn nữa nếu họ muốn bắt kịp tốc độ phát triển của các nước phương Tây. Lập tức nó được đưa vào chương trình hành động quốc gia khi mà chính phủ Nhật lên kế hoạch cấp thêm nhiều học bổng đưa sinh viên Nhật ra nước ngoài học.

Và hệ thống giáo dục của Nhật lập tức hình thành 2 xu thế: nhiều sinh viên đổ xô ra nước ngoài học để tăng cơ hội kiếm việc tốt, nhiều người trong số họ chọn những khóa học tiếng Anh tại nước nói tiếng Anh như Úc hay Canada; ngoài ra, học sinh phổ thông cũng có xu thế chọn ra nước ngoài học nhiều hơn.

Với chỉ riêng trung tâm của Ryugaku tại Tokyo, họ đã gửi 3.500 sinh viên ra nước ngoài trong năm 2012, còn số lượng học sinh phổ thông tăng đột biến 94% so với năm 2011.

Người Nhật chi bao nhiêu tiền khi đi học nước ngoài?

Theo số liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Khoa học Nhật (MEXT), nếu như vào năm 1983 mới chỉ có 18.056 sinh viên Nhật ra nước ngoài học thì đến năm 2013 con số này là 69.869. Số lượng sinh viên Nhật ra nước ngoài từng đạt đỉnh 82.945 vào năm 2003 và sau đó giảm qua các năm. Trong đó bao gồm tất cả những sinh viên học các khóa từ 1 tháng cho đến hơn 1 năm.

Cụ thể trong năm tài khóa 2012, số lượng sinh viên Nhật theo học tại các địa bàn lớn nhất như sau: Trung Quốc 21.126 sinh viên; Mỹ 19.658 sinh viên; Anh 3.633 sinh viên; Đài Loan 3.097 sinh viên; Đức 1.955 sinh viên; Canada 1.626 sinh viên; Hàn Quốc 1.107 sinh viên; New Zealand 1.052 sinh viên và còn lại khoảng hơn 3 nghìn sinh viên đến từ các thị trường khác.

Nếu tính theo thời gian học thì có đến 40.527 sinh viên học các khóa học từ 1 tháng trở xuống; 7.615 sinh viên học các khóa từ 1 đến 3 tháng; 7.325 sinh viên học các khóa từ 3 đến 6 tháng; 12.450 sinh viên học từ 6 tháng đến 1 năm và còn lại khoảng 2000 sinh viên học các khóa từ trên 1 năm đến 6,7 năm, cá biệt có hàng trăm sinh viên theo học hệ tiến sỹ đến 10 năm tại Mỹ.

Cho đến hiện tại, chưa có một con số công bố chính thức nào về việc mỗi năm người Nhật chi tiêu ra bao nhiêu tiền cho việc đi học nước ngoài. Tuy nhiên một số ngân hàng tư nhân và chính Bộ Giáo dục Nhật cũng đưa ra một số ước tính về mức chi tiêu hàng tháng.

Theo những ước tính đó, mỗi tháng nếu tính cả tiền học phí, tiền đi lại, sinh hoạt cá nhân, tiền thuê nhà thì một sinh viên Nhật sẽ chi tiêu từ 1.500USD đến 1.700USD. Tính cả năm, mức chi phí trên sẽ rơi vào khoảng từ 18.000USD đến 20.400USD.

Nếu lấy mức trung bình là 1.600USD/tháng và nhân với thời lượng học tối đa theo khung mà MEXT đưa ra thì số tiền người Nhật chi ra để học ở nước ngoài vào năm tài khóa 2013 ước vào khoảng 564 triệu USD.

Thời gian tới, chính phủ Nhật vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh việc đưa sinh viên ra nước ngoài học, mục tiêu mà chính phủ đang hướng tới là 120 nghìn sinh viên vào năm 2020.

Ngọc Thúy

Cùng chuyên mục
XEM