McDonald’s Nhật Bản: Tìm thấy răng người trong khoai tây chiên

08/01/2015 12:31 PM |

Đại diện McDonald’ Nhật Bản đã thừa nhận vào ngày 7/1 rằng tìm thấy 1 chiếc răng người trong món khoai tây chiên, vật thể nhựa trong món gà nugget và kem hoa quả.

Đại diện McDonald’ Nhật Bản đã thừa nhận vào ngày 7/1 rằng tìm thấy 1 chiếc răng người trong gói khoai tây chiên, nhựa trong món gà nugget và kem hoa quả. Tuyên bố này kéo dài thêm danh sách của loạt vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm liên tiếp xảy ra trong vòng 6 tháng qua tại Nhật Bản.

Cụ thể, theo người phát ngôn Takashi Hasega, món gà nugget chứa vật thể bằng nhựa được cung cấp bởi công ty đến từ Thái Lan là Cargill được bán tại 2 cửa hàng ở Nhật Bản bao gồm 1 cửa hàng tại Tokyo. Chính vì vậy, Hidehito Hishinuma – giám đốc công ty nói trong buổi họp ngày hôm qua rằng hãng đang tìm kiếm nhà cung cấp món gà nugget mới bao gồm cả ở Brazil.

Ông Hidehito Hishinuma, Giám đốc McDonald's ở Nhật (trái) trong cuộc họp báo hôm 07/01/2015.

“Chúng tôi đang tiến hành điều tra vấn đề này”, Bruce Blakeman – phó chủ tịch tập đoàn Cargill Asia Pacific có trụ sở tại Singapore tuyên bố trong một thông báo bằng email. Công ty mẹ Cargill sẽ kết hợp chặt chẽ với McDonald’s trong quá trình điều tra vụ việc.

McDonald’s Nhật Bản đã đột ngột chuyển nguồn cung cấp gà nugget sang 3 công ty đến từ Thái Lan bao gồm 2 đơn vị của Cargill sau bê bối cung cấp thực phẩm bẩn tại Trung Quốc xảy ra vào tháng 7 vừa qua. Cụ thể, Shanghai Husi Food Co., một chi nhánh của Aurora trực thuộc tập đoàn OSI - đơn vị cung cấp thực phẩm cho hàng loạt chuỗi đồ ăn nhanh bao gồm McDonald's vào ngày 20/7 đã bị phanh phui đoạn video cho thấy công nhân nhà máy đang đóng gói thực phẩm cũ và thay đổi hạn sử dụng.

Công ty không có kế hoạch tạm ngừng bán sản phẩm sau khi những vật thể nhựa được tìm thấy trong món gà nugget, Hishinuma nói.

McDonald’s Nhật Bản cho biết thêm đã điều tra phản ánh của khách hàng vào tháng 8 vừa qua khi nói nhìn thấy răng người trong gói khai tây chiên. Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức vì không xác định được nguồn gốc của chiếc răng này. Dù vậy, công ty cho biết đã lên tiếng xin lỗi khách hàng.

Gây thương tích cho trẻ em

Một trẻ em đã bị thương vào tháng trước sau khi uống món kem socola có chứa vật thể nhựa được xác định là rơi từ thiết bị làm lạnh được sử dụng trong cửa hàng tại Fukushima. Ông Hishinuma nói rằng, cửa hàng này đã ngừng sử dụng thiết bị làm lạnh kể trên.

Công ty không thể đánh giá được mức độ ảnh hưởng chính xác của những bê bối kể trên đến doanh số bán hàng nhưng họ sẽ đưa ra con số ước lượng nếu cần, giám đốc McDonald’s Nhật Bản là Takehiko Aoki nói. Cổ phiếu của McDonald’s Nhật Bản đã giảm 0,9% xuống mức 2.552 yen trên sàn giao dịch Tokyo trong chuỗi 6 ngày giảm liên tiếp.

Chuỗi đồ ăn Nhật Bản vào năm ngoái đã giảm dự báo lợi nhuận tăng lần đầu tiên kể từ năm 2011 và nói rằng lỗ ròng sẽ ở mức 17 tỷ yen trong năm 2014 sau khi tạm ngưng bán món gà nugget từ Trung Quốc.

Trong khi đó, công ty mẹ là tập đoàn McDonald’s có trụ sở tại Illinois cũng mới tuyên bố doanh số bán hàng trong tháng 12 sụt giảm mức tồi tệ nhất trong vòng hơn 1 thập kỷ qua.

>> Sau vụ thịt 'bẩn', McDonald's tại Trung Quốc phải thay đổi thực đơn

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM