MBS: Giá dầu giảm, kinh tế Việt Nam được hưởng lợi 85.000 tỷ đồng

08/01/2015 16:51 PM |

Giám đốc chiến lược thị trường MBS cho biết, tính toán trên được dựa trên những con số cụ thể giữa xuất, nhập khẩu và việc tính thuế xăng dầu.

Mới đây, giá dầu thô đã giảm tới 48 USD/thùng, qua mức hòa vốn sản xuất của tất cả các quốc gia trong OPEC. Việc giảm giá dầu sẽ có tác động có lợi với một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc chiến lược thị trường CTCP Chứng khoán MB (MBS) – nhận định, về mặt tiêu cực, giá dầu giảm sẽ khiến hụt thu ngân sách khoảng 40.000 tỷ đồng, tác động tiêu cực ở vào mức 0,8%.

Còn về mặt tích cực, giá dầu giảm sẽ khiến giá đầu vào của một số ngành giảm, lãi suất sẽ duy trì ở mức thấp và tác động tích cực lên tới 0,9%.

Theo tính toán của ông Sơn, giá xăng dầu giảm khiến nền kinh tế Việt Nam được lợi 85.000 tỷ đồng. Tính toán này dựa trên những con số cụ thể giữa xuất, nhập khẩu và việc tính thuế vào xăng dầu.

"Nếu tính trên tổng thể nền kinh tế để ước lượng thì không có số cụ thể. Theo các mô hình dự báo của một số nước phát triển, họ cho rằng với mỗi 20 USD giá dầu giảm, bình quân một nền kinh tế sử dụng nhiều dầu thô thì sẽ được lợi thấp nhất là 0,1 – 0,5% GDP. Về tổng thể, với Việt Nam, giá dầu giảm vẫn là cái lợi, chứ không phải hại” – ông Sơn cho biết.

Phân tích ngành trên thị trường, ông Sơn cho rằng nhóm thiệt hại ở đây là nhóm dầu khí thì rất rõ, ngay cả nhóm cổ phiếu năng lượng trên thế giới cùng thời điểm cũng giảm rất mạnh và bị bán tháo.

“Nhưng quan sát trong thời điểm gần đây, các nhóm cổ phiếu khác không bị ảnh hưởng nhiều nữa. Đang có sự tách bạch rõ ràng. Nhà đầu tư đã nhận ra ảnh hưởng đó ngắn hạn chỉ tác động tới cổ phiếu dầu khí mà thôi, còn các cổ phiếu khác có các đặc điểm riêng là được hưởng lợi”.

“Cuộc chiến giá dầu đang ảnh hưởng đến chúng ta. Tổng thu từ dầu mỏ sẽ giảm xuống rõ nét từ ngân sách quốc gia, nhưng nó không ảnh hưởng quá mạnh đến GDP bởi dầu thô chỉ chiếm 10%, không lớn đến mức gây giảm tăng trưởng. Nếu giá dầu thô giảm, các ngành được hưởng lợi sẽ tăng lợi ích cho nền kinh tế. Cái lợi và cái hại triệt tiêu bớt cho nhau, về tổng thể, vẫn nhìn thấy lợi nhiều hơn hại” – ông Sơn nhận định.

>> 50 USD một thùng dầu, thế giới thay đổi như thế nào?

Bảo Bảo

Thanh Thủy

Cùng chuyên mục
XEM