Lao động, du học sinh Việt Nam tại Nhật sẽ vui mừng trước thông tin này

03/02/2016 13:54 PM |

Công dân Việt Nam tới học tập và làm việc tại Nhật Bản sẽ có thời hạn lưu trú tối đa tăng từ 5 năm lên 10 năm. Đây là mức tối đa mà chính phủ Nhật Bản cho phép với công dân các quốc gia khác.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết điều luật này sẽ có hiệu quả từ ngày 15/2, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công dân tới xứ mặt trời mọc để học tập hay làm việc.

“Chúng tôi hy vọng điều này sẽ tăng số chuyến thăm lặp lại tới Nhật Bản, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương giữa hai nước”, Bộ trưởng Ngoại giao, ông Kishida Fumio, phát biểu.

Hiện tại, công dân Việt Nam và Ấn Độ có thể xin thị thực với thời hạn lưu trú tối đa ở Nhật Bản là 5 năm. Sau thay đổi này, thời hạn tối đa sẽ được nâng lên 10 năm, thời hạn dài nhất Nhật Bản đưa ra cho công dân các nước.

Người được cấp thị thực này sẽ chỉ được tới Nhật để làm việc hoặc học tập, sau đó có thể quay lại nhiều lần để du lịch, gặp gỡ bạn bè hay gia đình.

Cùng với Việt Nam, Ấn Độ cũng là quốc gia được nới lỏng thị thực từ sau ngày 15/2/2016.

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM