Két tiền của Nga 'cạn' dưới 400 tỷ USD, xuống đáy 5 năm

26/12/2014 10:01 AM |

Kho dự trữ vàng và USD của nga, tính đến ngày 19/12 đã tụt dưới mốc 400 tỷ USD, lần đầu tiên kể từ tháng 8/2009, thời báo Moscow đưa tin.

Ngân hàng Trung ương đã rót hơn 80 tỷ USD bảo vệ đồng ruble trong năm nay, dầu tụt giá và các đòn trừng phạt của phương Tây đã đẩy đồng nội tệ Nga tuột đáy, đe dọa an toàn tài chính.

Ngân hàng đã mở rộng hoạt động tái cấp vốn dưới dạng ngoại tệ cho hệ thống ngân hàng để xoa dịu cơn "khát" USD và euro.

Các chuyên gia cho biết riêng trong tuần kết thúc ngày 19/12, kho ngoại tệ đã "bốc hơi" 5 tỷ USD để cứu trợ đồng ruble, 7 tỷ USD khác được sử dụng dưới dạng các khoản tín dụng ngoại tệ hỗ trợ hoạt động repo tại các ngân hàng.

Kho dự trữ có thể phục hồi một phần khoản thâm hụt trong ngắn hạn, do ngoại tệ sẽ được trả lại Ngân hàng Trung ương sau này, giới chuyên gia cho biết.

Ngoài ra, một yếu tố khác dẫn đến sự thâm hụt trên có thể do Ngân hàng Trung ương Nga đổi ngoại tệ sang ruble.

>> Cơ hội vàng đi du lịch tại Nga thời đồng tiền mất giá

Theo Thảo Mai

Cùng chuyên mục
XEM