[Hôm nay có gì?] Xi măng sắp chạy đua theo giá điện

18/10/2013 23:29 PM |

Đói cá tra giữa mùa xuất khẩu

Môi trường đầu tư

[TS Trần Đình Thiên] Việt Nam đã đầu tư dễ dãi, tràn lan trong 1 thời kỳ chạy đua tăng trưởng: Nhưng kết quả là chưa đưa đo được hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực. Dẫn chứng: đại lộ ngoài ruộng; làm đường nối Thủ đô với một quả núi (đường Láng - Hòa Lạc); làm đường tốt để cấm đi nhanh (vì bắn tốc độ).

Cà phê, hạt điều được gia hạn nợ tín dụng xuất khẩu: Gia hạn lên tối đa 36 tháng đối với khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước đối với rau quả, thủy sản với điều kiện doanh lỗ năm 2011 và 2012, không cân đối được nguồn vốn trả nợ.

Một số cử tri lo ngại về dự án sân bay Long Thành, kiến nghị thay vào đó nên tập trung vốn xây dựng đường xá, trường học, bệnh viện và công trình quốc phòng.

DN Đài Loan chuyển giá trắng trợn tại Việt Nam: Một kg trà ô long bán ở Việt Nam khá đắt đỏ, lên tới 2-3 triệu đồng, trong khi giá xuất khẩu về Đài Loan chỉ khoảng 100.000 đồng. Phù phép giá thấp để giả lỗ, trốn thuế,  lỗ ăn vào vốn 18 lần, vẫn... sống khỏe.

Chuyển động thị trường

Sức ép phải điều chỉnh tỷ giá chưa tạo ra áp lực như mọi năm: Nguồn cung không thiếu hụt, cán cân thương mại tương đối cân bằng và lạm phát giữ ở mức mục tiêu đã xác định. Nhu cầu mua ngoại tệ của tổ chức kinh tế không đột biến, hầu hết các ngân hàng có thể tự cân đối giữa nguồn ngoại tệ mua từ khách hàng và nguồn ngoại tệ bán ra.

[Gói 30.000 tỷ đồng] Nếu không điều chỉnh sẽ thất bại: Nhiều vướng mắc như thị trường bất động sản đóng băng nhưng kinh tế còn khó khăn, cầu về nhà người dân chưa nhiều, việc công chứng mua bán tài sản hình thành trong tương lai đang bị tắc, yêu cầu về mức thu nhập quá cao so với đối tượng thu nhập thấp.

Keangnam 'đòi' bộ Tài chính tiền tỉ đã nộp thuế: Xin hoàn thuế nhập khẩu vào giá trị gia tăng 1,136 tỉ đồng đã nộp cho các vật tư thuộc hạng mục hệ thống tường vây theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

Nghề săn biệt thự hoang: Những biệt thự bỏ hoang Hà Nội được người dân lao động nghèo, xe ôm hay đồng nát thuê lại của dân môi giới làm chỗ trú chân.

[Dự án nhà thu nhập thấp Bắc Cổ Nhuế-Chèm] Có 348 hồ sơ được tiếp nhận trong đợt 2: Dự án có tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng, cung cấp 930 căn hộ với giá bán từ 400-700 triệu đồng . Dự kiến những căn hộ đầu tiên sẽ được bàn giao trong Quý IV năm 2014 và hoàn thiện đồng bộ toàn bộ dự án trong Quý I năm 2015.

[Quảng Nam] Dự án Quốc lộ 1 được tài trợ vốn 1.246 tỷ đồng: Nguồn vốn do BIDV chấp thuận tài trợ vốn với giá trị tối đa 1.246 tỷ đồng trong thời gian 16,5 năm. BIDV dự kiến tài trợ vốn cho 9/17 dự án nâng cấp Quốc lộ 1 khoảng 14.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 620 tỷ cho 2 dự án.

[Thị trường phân bón] Khi “ông lớn” sợ… các trung tâm nhỏ: Cạnh tranh ngầm giữa cơ quan kiểm định chất lượng phân bón. Nhiều doanh nghiệp nhận được kết quả kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, đồng nghĩa với việc đang lưu hành sản phẩm kém chất lượng trong khi thực tế là do sai sót của cơ quan kiểm định.

“Đói” cá tra giữa mùa xuất khẩu: Thiếu nguyên liệu đang trở nên trầm trọng, trong khi nhu cầu thị trường ngày một tốt lên thì doanh nghiệp lại không có hàng để bán. Chưa tới 30 trong 70 nhà máy có vùng nguyên liệu nhưng cũng chỉ chủ động được 40%.

[Vicem] Điện tăng giá kéo giá xi măng tăng từ 5-9%: Do kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã được các đơn vị thành viên xây dựng sát với thị trường nên việc tăng giá điện đã làm Vicem chi thêm gần 80 tỷ đồng.

Nhìn ra thế giới

Trữ lượng dầu mỏ toàn cầu sẽ cạn kiệt sau 50 năm: Ngoài ra nguồn tài nguyên than cũng chỉ đủ dùng trong 100 năm tới. Ở Trung Quốc, 79% điện được sản xuất bằng cách đốt than, trong khi Mỹ cũng nhận được khoảng 40% năng lượng từ than.

16 ngày chính phủ đóng cửa, Mỹ mất 12-14 tỷ USD, tương đương 1,5 tỷ USD/ngày, làm mất khoảng 250.000 việc làm.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM