[Hôm nay có gì?] Cứ 100 lao động Tp.HCM thì có 30 người nhảy việc

15/10/2013 18:17 PM |

Xuất khẩu gạo phấn khởi, chăn nuôi lo âu khi gia nhập TPP

Môi trường đầu tư

[Thanh Hóa] Dự kiến 4 tỉ USD dự án mới rót vào khu kinh tế Nghi Sơn. Trong đó dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng mức đầu tư trên 9 tỉ USD.

[Kiểm toán nhà nước] Hụt thu vẫn tiêu hoang ngân sách: Chỉ với 51 cuộc kiểm toán ở các bộ ngành, địa phương, DN, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính tổng cộng 8.963 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu cho ngân sách 1.394 tỷ đồng và giảm chi 1.803 tỷ đồng.

[GS-TSKH Nguyễn Ngọc Lung] Phải vẽ lại bản đồ quy hoạch cao su Bắc Trung Bộ: Kết quả khảo sát cho thấy nhiều nơi cho mủ chất lượng rất thấp, chỉ đủ hòa vốn, rủi ro thiên tai cao. Việc trồng caosu mang tính hú họa, xuất phát từ phong trào vì lợi ích trước mắt.

Tỷ lệ nhảy việc tại TPHCM từ 25-30%: Theo Trung tâm dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động Tp.HCM.

Chuyển động thị trường

Tín dụng không tăng, ‘tắc’ ở đâu?: Theo đại diện nhiều NHTM do cung và cầu không gặp nhau, tìm người vay có khả năng trả nợ trong thời điểm này rất khó, các doanh nghiệp xuất khẩu rơi vào khó khăn.

[NHNN Chi nhánh TP.HCM] Doanh nghiệp tài chính có tỉ lệ nợ xấu cao nhất:  9 tháng năm 2013, tổng nợ xấu chiếm gần 6% tổng dư nợ tín dụng tại TP.HCM. Khối các công ty tài chính, cho thuê tài chính có tỉ lệ nợ xấu cao nhất, trên 44%; khối ngân hàng nước ngoài có tỉ lệ nợ xấu thấp nhất chỉ dưới 3%.

Những con số ấn tượng của BĐS trong quý III/2013: Bức tranh thị trường bất động sản có phần lạc quan.

Liệu tháp Doanh Nhân có được cấp phép xây dựng? Dự kiến tháp này được xây trên lô đất rộng 1.370 m2 nhưng thực tế là khuôn viên của tòa nhà khách sạn Tập đoàn Anh Quân Strong cao 15 tầng. Nếu  CTCP Tây Đô cho đào sâu 5 tầng hầm như thiết kế công bố của tháp Doanh Nhân thì chắc chắn khách sạn 15 tầng sẽ đổ sập. 

Địa ốc bung hàng đón "sóng" cuối năm: Nhiều dự án được mở bán như siêu thị dự án Bất động sản Thế kỷ, Chung cư CT2 Trung Văn, 110 căn hộ đang được hoàn thiện thuộc tòa CT2A - 2B dự án Tay Ho Residence,… Dự báo sẽ chuyển biến tích cực do giá bán nhà ở đã giảm xuống mức phù hợp hơn.

Chốt phương án đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Đề xuất chọn tuyến đường cao tốc Nhật Tân- Nôi Bài sẽ mang tên Đại tướng. Quyết định cuối cùng chỉ chờ HĐND và UBND Tp.HÀ Nội.

[Quảng Ngãi] Giá sắn giảm mạnh do ảnh hưởng mưa, lũ:  nhiều diện tích sắn, người dân phải bán đổ bán tháo, dẫn đến bị thương lái ép giá dây chuyền. Giá sắn tươi đầu vụ 1.700 đ/kg, nay tụt xuống từ 1.200 đ/kg, thậm chí 800 - 900 đ/kg, tương đương hơn 50%.

[Hiệp định TPP] Xuất khẩu gạo phấn khởi, chăn nuôi lo âu: Do Thái Lan, Ấn Độ không tham gia đàm phán nên xuất khẩu gạo Việt Nam có lợi thế. Tuy nhiên ngành chăn nuôi gặp không ít khó khăn do cạnh tranh lớn từ Mỹ, New Zealand, Úc vốn có năng lực cao nhất thế giới.

Thái Lan sẽ thống trị thị trường đường thế giới: Thái Lan trong mấy năm qua đã gia tăng khả năng sản xuất một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, và năm nay có đột phá lớn khi sản lượng vượt mốc 10 triệu tấn. Ủy ban Mía Đường Thái Lan dự kiến xuất khẩu đường quốc gia năm 2014 sẽ đạt 8,5 triệu tấn, tăng so với 7,4 triệu tấn năm nay. 

Nhìn ra thế giới

Người Mỹ thống lĩnh giải Nobel Kinh tế 2013: Gồm ba nhà nghiên cứulà Eugene F.Fama, Lars Peter Hansen và Robert J.Shiller. Họ vinh dự nhận giải thưởng nhờ các phân tích ngạc nhiên và gây nhiều tranh cãi của họ về sự biến động giá của các tài sản.

Vì sao Triều Tiên chi gần 650 triệu USD để nhập hàng xa xỉ? Nhằm giữ chân các lãnh đạo quân sự trong hàng ngũ vây quanh ông Kim Jong-un, qua đó củng cố quyền lực.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM