[Hôm nay có gì?] 'Xử lý nợ xấu, ngân sách không có một cắc nào để làm''

16/10/2013 18:18 PM |

Nhận xét của TS. Lê Xuân Nghĩa.

Môi trường đầu tư

[TS Lê Xuân Nghĩa] Nền kinh tế đã thoát "đáy": chỉ số công nghiệp chế biến, chế tạo khả quan, đã tăng nhanh từ 4,6% trong quý I tăng lên 8% trong quý III và dự kiến quý IV sẽ đạt 9%; xuất nhập khẩu tăng trở lại; FDI quý III tăng trên 42% trong khi từ đầu năm đến quý II tăng chậm.

[Sân bay Long Thành] Chính phủ chỉ đạo xem xét, Bộ GTVT quyết phải làm: Những lý do đưa ra gồm sân bay Tân Sơn Nhất giai đoạn 2018-2020 sẽ quá tải và mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, Biên Hòa có quá nhiều hạn chế, chi phí cao hơn xây mới.

Các KCN Đồng Nai sẽ tuyển thêm 20.000 lao động: Chủ yếu là lao động phổ thông. Năm nay nhu cầu tuyển dụng cuối năm của các doanh nghiệp có xu hướng giảm so với năm ngoài.

Hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam -Trung Quốc: Thống nhất nâng mức kim ngạch thương mại song phương lên hơn 60 tỉ USD vào năm 2015.

[Bộ tài chính] Bác đề xuất ưu đãi thuế “như Samsung” của Viettel: Do lĩnh vực sản xuất, lắp ráp điện thoại di động không có tên trong Danh mục được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu. Trừ khi Viettel đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trường hợp Sam Sung được hưởng ưu đãi do công ty này là doanh nghiệp chế xuất, đồng thời cũng là doanh nghiệp công nghệ cao.

Chuyển động thị trường

[Chuyên gia Vũ Đình Ánh] Đánh thuế vàng cần phân biệt rõ là “hàng đặc biệt” hay “tiền tệ đặc biệt”: Trước khi vấn đề này ngã ngũ thì nhà nước nên đánh một loại thuế, gọi là “thuế giao dịch” đối với kinh doanh vàng miếng như ở các nước. Để tránh được những rắc rối, tranh cãi và những cam kết khi gia nhập WTO.

[Chi nhánh NHNN Tp.HCM] Vẫn bơm vốn cho đang lỗ: Tuy nhiên DN kinh doanh lỗ được bơm vốn phải có phương án kinh doanh khả thi. Lãi suất cho 5 lĩnh vực ưu tiến vay vốn đã giảm trung bình khoảng 8%/năm.

[TS Lê Xuân Nghĩa] Ngân sách không một cắc nào để xử lý nợ xấu: Dự báo trong năm nay VAMC sẽ mua khoảng 45.000 tỉ đồng nợ xấu và đến tháng 6 sang năm thì mua hết 100.000 tỉ đồng. Các tập đoàn nước ngoài liên tục vào VN đề nghị được mua nợ xấu do kỳ vọng kinh tế thế giới sẽ phục hồi mạnh vào năm 2014-2015.

Nhiều quy định xử phạt bất động sản: Không bàn giao đúng tiến độ phạt 50 triệu đồng, huy động vốn trái phép phạt 150 triệu đồng, không công khai thông tin dự án phạt 60 triệu đồng, cơi nới kiến trúc bên ngoài chung cư phạt từ 50-60 triệu đồng.

Bất động sản khu Đông nóng sau khánh thành Cầu Sài Gòn 2: Cầu Sài Gòn sẽ tạo động lực phát triển mới cho Tp.HCM và hướng Đông của thành phố.  Hạ tầng khu vực phía Đông được tập trung đầu tư  nên phát triển khá đồng bộ và hiện đại, cốt đất vững chắc, ít ngập lụt nên cũng tạo nên lợi thế.

[Hà Nội] 26 dự án xin chuyển đổi chức năng sử dụng: gồm 20 dự án điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại và chuyển đổi 6 dự án từ nhà thương mại sang nhà ở xã hội.

[Tăng cước 3G] Có dấu hiệu vi phạm Luật cạnh tranh: Nhóm DN có vị trí thống lĩnh thị trường không được phép tăng giá quá 5%/lần hoặc nhiều lần với tổng mức tăng quá 5% trong 60 ngày liên tiếp. Việc tăng giá cước 3G lên 40% của ba nhà mạng có dấu hiệu của sự thỏa thuận tăng giá cước.

[Hiệp hội thép-VSA] Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu thép khi gia nhập TPP: Do sản phẩm thép Việt Nam hiện chỉ ở mức trung bình, khi được giảm thuế sẽ bán ra các nước ở phân khúc trung bình. Các nước trong TPP lại là các nước công nghệ thép cao cấp tốt hơn.

Doanh nghiệp nội nắm hơn 80% thị trường sản xuất chai PET nhưng không thể chen chân vào sản xuất bao bì ngành sữa.

[Đắc Lắc] Xuất khẩu cà phê thấp nhất 5 năm: Niên vụ 2012-2013, Đắc Lắc xuất khẩu hơn 224.000 tấn, kim ngạch hơn 460 triệu USD. Do thời tiết bất lợi, năng suất và sản lượng đều giảm. 

Nhìn ra thế giới

Động đất ở Philippines: Đã có 110 người thiệt mạng, Số người bị thương là 276

Chuyện tình đẹp của Janet Yellen - nữ Chủ tịch tương lai của FED: Chồng của bà là George Akerlof, sinh năm 1940, lớn hơn bà 6 tuổi, cũng là một giáo sư kinh tế, từng người đoạt giải Nobel kinh tế năm 2001.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM