[Hôm nay có gì?] Tp.HCM đối mặt với án phạt 2,5 tỷ đồng/ngày

31/10/2013 18:01 PM |

Vinashin 'thay tên đổi họ' thành SBIC

Môi trường đầu tư

Ngân sách cạn có phải vì vung tay quá trán?: Thực tế, Chính phủ đã phải cắt giảm chi tiêu tối đa hơn 110.000 tỷ đồng. Tuy vậy, do số hụt thu quá lớn nên bôi chi ngân sách vẫn tăng.

Vinashin 'thay tên đổi họ' thành SBIC: Và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con. SBIC tại thời điểm thành lập có vốn điều lệ là 9.520 tỉ đồng, với nhiệm vụ chính: Đóng mới tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; Sửa chữa, hoán cải tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; Tư vấn, thiết kế tàu thủy và phương tiện nổi; Tái chế, phá dỡ tàu cũ. 

[VCBS] Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi: Mặt bằng lãi suất có xu hướng tiếp tục được duy trì thấp, Dự báo sức cầu về cuối năm tăng, Tỷ giá đã hạ nhiệt sau những dấu hiệu căng thẳng đầu quý 3, lãi suất huy động và cho vay ổn định.

TP.HCM trước nguy cơ bị phạt 2,5 tỉ đồng/ngày: Do chậm bàn giao mặt bằng dự án tuyến đường sắt đô thị số 1. Đây là dự án được Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JIBIC) hỗ trợ nghiên cứu và cho vay vốn ODA, với tổng vốn đầu tư tương đương 47.000 tỉ đồng. 

Chuyển động thị trường

[Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú] Chưa ngân hàng nào tìm đến 100.000 tỷ đồng “vốn tái sinh”: Do thanh khoản hệ thống tốt và các ngân hàng đang “rủng rỉnh” vốn. Đây là nguồn vốn lớn được Ngân hàng Nhà nước thực hiện qua việc tái cấp vốn cho các chủ sở hữu trái phiếu đặc biệt. 

[Vụ NHNN] Nền kinh tế đang “vay mượn” 3,3 triệu tỷ đồng: Đến cuối tháng 8.2013, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế mới đạt 3,29 triệu tỉ đồng, tương đương mức tăng 6,45% so với cuối năm trước. Mặc dù tăng trưởng tín dụng ngân hàng trong 2 năm qua thấp nhưng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực SX có hiệu quả cao hơn, vẫn đảm bảo mức tăng trưởng của nền kinh tế.

"Câu" khách bằng chiêu khoe tiến độ dự án: Những “chiêu” cũ như chiết khấu, giảm giá, tặng nội thất... không mấy hiệu quả trong bối cảnh lòng tin của khách hàng bị suy giảm, thị trường đang chứng kiến một cuộc đua “khoe” tiến độ dự án giữa các ông chủ dự án bất động sản. 

[Hà Nội] Cầu Giấy, Từ Liên, Hà Đông chiếm 50% thị phần căn hộ thứ cấp Hà Nội: Quận Hà Đông là thị trường có sức ép giảm giá mạnh nhất, thì quận Cầu Giấy thuộc một trong 3 quận có giá thứ cấp giảm ít nhất sau Thanh Xuân và Hoàng Mai.

Sở hữu nhà ở: “Không có quá nhiều người Việt... giàu xổi”: Nhiều người lo ngại Dự thảo sở hữu nhà ở tối đa 70 năm vì với không ít người đây là khoản tích lũy vốn liếng cả đời để mua chung cư, để lại tài sản cho con cháu.

TP.HCM mở rộng đối tượng vay gói 30.000 tỷ: Do 6 tháng triển khai gói hỗ trợ lãi suất cho vay thuê và thuê mua nhà có trị giá 30.000 tỷ mới giải ngân chưa được 1%.

Bình Dương dừng dự án trường đua ngựa 350 triệu USD:  Do dự án này đã không được Chính phủ cấp phép đầu tư. Phần đất dự kiến xây trường đua sẽ chuyển thành một khu đô thị (153ha) và khu hỗn hợp (81,7ha). 

Chủ đầu tư tòa nhà Hà Thành bị 'kiện': Do chủ đầu tư chiếm dụng nhiều diện tích chung để cho thuê kinh doanh, trì hoãn thành lập Ban quản trị nhà chung cư (BQT) để hưởng lợi…

[Tăng cước 3G] Doanh nghiệp viễn thông đã chịu 'xuống nước' : Trong thời gian sớm nhất có thể, nhà mạng sẽ thiết kế và cung cấp gói cước 3G mới, phù hợp đối với đặc thù của TBGSHT bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các DN.

Xuất khẩu thủ công mỹ nghệ gặp khó vì “ăn xổi”: Thiếu sự đầu tư đúng mức về công nghệ sản xuất, thiết kế mẫu mã sản phẩm, các DN trong ngành vẫn chấp nhận làm hàng giá rẻ, lấy công làm lãi. 

Giá cà phê rơi tự do: Như vậy kể từ đầu tháng 10 (đầu niên vụ cà phê 2013-2014) giá cà phê đã mất gần 6.000 đồng/kg, xuống 30.000 đồng/kg .Mức giá này không những thấp nhất trong hơn ba năm qua mà còn gần chạm đến điểm hòa vốn của người trồng cà phê.

Nhìn ra thế giới

Fed giữ nguyên QE, chờ tăng trưởng mạnh hơn: Fed cũng nhắc lại sẽ chờ thêm dấu hiệu cho thấy tăng trưởng là bền vững trước khi điều chỉnh tốc độ mua trái phiếu.

Ông Putin là nhà lãnh đạo quyền lực nhất hành tinh: Danh sách 72 nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2013 do tạp chí Forbes mới công bố.

12 doanh nhân quyền lực nhất thế giới năm 2013:  Họ đều dùng quyền lực và tài sản của mình vào 2 việc: Đầu tư vào mục đích từ thiện và giải quyết các vấn đề phát triển toàn cầu. Bill Gates đứng đầu. Người Mỹ áp đảo danh sách.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM