[Hôm nay có gì?] 30 tỷ yên Nhật chờ mua nợ xấu Việt

28/10/2013 21:36 PM |

Chủ đầu tư BĐS đầu tiên chấp nhận chịu phạt 20% giá trị hợp đồng nếu chậm tiến độ

Môi trường đầu tư

[Bộ KHĐT] Đầu tư FDI 10 tháng đầu năm bứt phá mạnh:  Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, 10 tháng đầu năm 2013 Việt Nam thu hút được 19,234 tỷ USD vốn FDI, tăng 65,5% so với cùng kỳ 2012 và vượt xa mục tiêu thu hút của cả năm 2013 là đạt khoảng 13 tỷ USD.

[Ông Nguyễn Xuân Thành] Sân bay Long Thành kiểu gì cũng không khả thi về tài chính: Việc vừa muốn xây dựng sân bay Long Thành mà vẫn duy trì Tân Sơn Nhất là không tối ưu,  chi phí vận hành sẽ tăng, hiệu quả tài chính suy giảm và gánh nặng trả nợ ODA sẽ tăng lên trong khi dự án không có khả năng hoàn vốn.

[ANZ] Dự báo Việt Nam đạt tăng trưởng 5,1% năm 2013: Đã có một vài dấu hiệu cho thấy nhu cầu nội địa sẽ được cải thiện trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, những vấn đề mang tính cấu trúc xuất phát từ thực trạng nợ xấu của khu vực ngân hàng quá cao có thể khiến tăng trưởng ở dưới tiềm năng. 

[Bộ Thông tin và truyền thông] Chắc chắn tách Mobifone hoặc Vinaphone khỏi VNPT: VNPT sẽ chỉ còn 1 nhà khai khác để đảm bảo sự lành mạnh của thị trường di động và thúc đẩy kinh tế phát triển.

Chuyển động thị trường

[JICA] Khoảng 30 tỉ yen Nhật đang chờ được mua nợ: JICA sẽ giúp nâng cao năng lực của các công ty mua bán nợ xấu là DATC và VAMC. Mục đích là để các nhà đầu tư tư nhân và các quỹ sẽ bỏ vốn vào DNNN Việt Nam để tái cơ cấu DN qua việc mua bán nợ xấu.

Tín dụng doanh nghiệp khó tăng: Dù lãi suất đã giảm nhưng tăng trưởng tín dụng 9 tháng năm 2013 mới đạt 6,05% nhưng tín dụng cho DN vẫn chưa có tín hiệu sáng sủa do khó tìm DN vay, tăng trưởng tín dụng chủ yếu tập trung vào những khách hàng truyền thống, khách hàng lâu năm có tình hình tài chính lành mạnh.

Cẩn trọng tín dụng doanh nghiệp FDI: NHTM trong nước ít khi tiếp cận được dịch vụ tín dụng do các DN này thường chọn nhóm NH liên doanh, NH nước ngoài hoặc nếu có sẽ chủ động đưa ra lãi suất vay với mức rất thấp với hạn mức vay cao.

Nguồn cung căn hộ tốt nội đô đang gần cạn: Những dự án có tiến độ thi công tốt, sắp hoàn thiện khu vực trong vành đại 3 lại trở thành mục tiêu đối với người mua nhà. Tuy nhiện thực tế hiện tại hầu như không có sản phẩm chung cư cao cấp mới ra hàng trong thời gian vừa qua và các sản phẩm còn lại trên thị trường lại chủ yếu tập trung vào các căn hộ có diện tích quá to, giá cao…

[CBRE Vietnam] M&A bất động sản sẽ "nóng" vào cuối năm: Các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội mua lại các khu văn phòng cho thuê, khu trung tâm thương mại, còn hầu hết các nhà đầu tư trong nước tập trung vào mua bán các dự án nhà ở

Chủ đầu tư đầu tiên chấp nhận chịu phạt 20% giá trị hợp đồng nếu chậm tiến độ: Văn Phú Invest vừa cam kết sẽ chấp nhận chịu phạt 20% giá trị hợp đồng nếu công trình chậm tiến độ bàn giao nhà đối với Dự án The Vanphu Victoria tại trung tâm quận Hà Đông.

Chiêu bán BĐS lạ bằng đổi nhà: Hình thức này đã xuất hiện tại TPHCM từ 3-4 năm trước, nhưng tại Hà Nội khi BĐS khó khăn gần đây thì chiêu hoán đổi nhà đất mới manh nha xuất hiện. Tuy nhiên rất ít giao dịch thành công do nhiều trở ngại từ tâm lý đến thẩm định giá trị nhà đất.

[Bộ NN&PTNT] Nhập khẩu vật tư nông nghiệp tăng 10,4%: Giá trị nhập khẩu một số mặt hàng chính về nông nghiệp 10 tháng năm 2013 ước đạt gần 15,25 tỷ USD. Đứng đầu là nhập khẩu thức ăn chăn nuôi do nhu cầu ngành chăn nuôi trong nước trong khi việc sản xuất nội địa hạn chế.

Giá vé tàu tết tăng 2-10%: Loại vé cao nhất của tàu SE4 là 2,115 triệu đồng, tính thêm chi phí ăn uống sẽ gần bằng vé máy bay tết của các hãng hàng không giá rẻ. Nguyên nhân được giải thích do chi phí vật tư, nhiên liệu, giá điện,... năm nay đều tăng hơn năm ngoái.

[Tổng cục thủy sản] Sẽ có chợ đấu giá cá ngừ: Sẽ làm hạn chế sự phụ thuộc của ngư dân vào nguồn tín dụng đen, chủ nậu vựa. Đồng thời quản lý xuất khẩu cá ngừ đại dương bằng hạn ngạch.

'Một vốn bốn lời' từ bán đồ uống và bắp rang bơ tại rạp: Năm 2012, doanh thu từ bán đồ ăn uống tại rạp của Galaxy Studio đạt 53,54 tỷ đồng trong khi chí phí chỉ có 12,67 tỷ đồng. So với năm 2011, doanh thu từ mảng này tăng gấp rưỡi, tương ứng tăng thêm 19 tỷ trong khi chi phí chỉ tăng 3 tỷ.

Nhìn ra thế giới

Người lao động quốc gia nào làm việc cực nhất? nhàn nhất? Hàn Quốc hay Mexico là những nơi người lao động làm việc ngày nhiều giờ trong tuần nhất trong khi Pháp là nơi lao động được thư giãn và nhàn hạ nhất.

Trung Quốc không mua nợ công nữa, Mỹ có chết được không? Thực tế, năm 2011 Trung Quốc ngừng mua trái phiếu chính phủ, Washington vẫn hoạt động như thường, thị trường bình ổn và lãi suất duy trì ở mức thấp.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM