[Hôm nay có gì?] Địa ốc Hà Nội rộn ràng với căn hộ dưới 2 tỷ

29/10/2013 18:10 PM |

Môi trường kinh doanh Việt Nam xếp thứ 99 thế giới.

Môi trường đầu tư

[World Bank, IFC] Môi trường kinh doanh Việt Nam xếp thứ 99 thế giới: Dù đã thực hiện tới 21 cải cách kể từ năm 2005 – nhiều nhất trong khu vực Đông Á – Thái Bình Dương – nhưng xếp hạng của Việt Nam "vẫn dậm chân tại chỗ". Trong đó, cải cách trong lĩnh vực thuế còn bị đánh giá là gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp.

Khắp nơi trốn thuế, xé nát túi tiền quốc gia: Một cuộc thanh tra, kiểm tra của ngành thuế chỉ mới tính đến tháng 9, đã cho ra kết quả, thu hồi hơn 9.600 tỷ đồng cho ngân sách. Đến cả những DN nhà nước kinh doanh hàng thiết yếu nhất cũng vướng vào án "trốn thuế".

Tương lai mờ mịt của thị trường xuất khẩu lao động: Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, hiện còn thiếu 10 nghìn người nữa mới đạt mục tiêu năm 2013. Năm 2014 dự báo còn khó khăn do lao động Việt Nam khó cạnh tranh tại các thị trường, thị trường truyền thống như Malaysia bấp bênh.

[UBGSTCQG] GDP quý IV dự báo tăng 6%: Do tổng cầu nền kinh tế sẽ chuyển biến tích cực hơn khi tính đến tính chất mùa vụ và tác động của độ trễ chính sách trong những tháng cuối năm. Ngoài ra một số chỉ số kinh tế vĩ mô chính có dấu hiệu khả quan hơn trong tháng 10.

[Tổng cục thống kê] Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 5,9%: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,2%, sản xuất và phân phối điện tăng 9%, cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 11,6%, song ngành khai khoáng lại giảm 2,8%.

Chuyển động thị trường

[NHNN] Đề xuất chỉ người Việt được gửi tiết kiệm ngoại tệ: Ngoài ra còn không được cho, tặng ngoại tệ. Nhằm mục tiêu bảo đảm thị trường ngoại hối phát triển lành mạnh.

Chuyển động ngân hàng tiền tệ 1 năm qua: Thành công lớn nhất là đưa vàng trở thành mặt hàng kinh doanh thông thường trên thị trường.

Căn hộ dưới 2 tỷ khuấy động thị trường địa ốc Hà Nội: Thị trường BĐS Hà Nội ấm dần lên nhờ người mua ở thực, loại căn hộ diện tích 70-80m2 có giá trị dưới 2 tỷ đồng đang được giao dịch nhiều nhất, thậm chí khan hàng.

[Hà Nội] Nợ đọng xây dựng cơ bản gần 2.000 tỷ đồng:  Vốn đầu tư phát triển cho các chương trình mục tiêu quốc gia và thành phố có giá trị giải ngân 43% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu chỉ đạt tỷ lệ giải ngân 5,8%…Nợ đọng XDCB có xu hướng tăng, tính sơ bộ đã lên tới 1.980 tỷ đồng.

Đằng sau Dự án “Thủ phủ hàng không” Long Thành: Mặc dù dự án vẫn còn nằm trên giấu nhưng UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức nhảy vào xí phần, biến nhiều khu đất xung quanh dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành “đất vàng” để trục lợi.

New Zealand xúc tiến xuất khẩu khoai tây sang Việt Nam: Việt Nam đang trở thành một thị trường mới đầy tiềm năng của New Zealand trong xuất khẩu khoai tây do người dân thường sử dụng khoai tây trong các bữa ăn hàng ngày.

Vỡ mộng cá tra: Do DN chế biến kéo dài thời gian trả tiền mua cá, người nuôi bị chiếm dụng vốn. Ngay cả những hộ nuôi cá theo hình thức liên kết đầu tư cũng bị một số doanh nghiệp nợ, thậm chí chây ỳ không chịu trả tiền mua cá. 

[Bình Dương, Đồng Nai] Nông dân nuôi heo không dám đầu tư gầy đàn: Do giá heo giống lên cao, khan hiếm, giá cám liên tục tăng gây rủi ro lớn, khó biết trước được giá cả thị trường.

Nhìn ra thế giới

Quốc gia nào chi tiêu càng nhiều thì càng nhận được nhiều tiền: Dòng tiền đổ vào các nước nghèo đã tăng lên nhanh chóng trong suốt 2 thập kỷ vừa qua, từ mức dưới 500 tỷ USD năm 1990 lên tới hơn 2.000 tỷ USD trong năm 2011. Đối với những nước nghèo nhất, viện trợ phát triển chính thức (ODA) là nguồn lớn nhất. 

[Vụ nổ ở Thiên An Môn] Nghi phạm là người Tân Cương: Chiếc xe trong vụ nổ này là chiếc SUV màu trắng, biển 4 số, bắt đầu bằng những kí tự cho thấy nó tới từ Tân Cương. Điều này càng làm dấy lên những những nghi ngờ rằng đây là hành động khủng bố của người Hồi giáo ở khu tự trị phía Tây Trung Quốc.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM