Hà Nội đề xuất bắn pháo hoa trên cầu Nhật Tân dịp Tết âm lịch

20/01/2015 23:14 PM |

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Hà Nội đã có văn bản đề xuất với UBND TP Hà Nội xin chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tại cầu Nhật Tân vào dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 này, theo nguồn tin từ VOV.

Cầu Nhật Tân được khánh thành từ 4/1/2015, là cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á và là điểm nhấn của Thủ đô Hà Nội. Cây cầu này được kỳ vọng là điểm nhấn cho cảnh quan trên sông Hồng qua Thủ đô với kiểu dáng kiến trúc đẹp.

Cầu Nhật Tân được triển khai đồng bộ với đường Nhật Tân - Nội Bài tạo nên một tuyến cao tốc nội đô hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài tới trung tâm Hà Nội chỉ còn 15km.

Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Hà Nội thì kinh phí bắn pháo hoa tại cầu Nhật Tân sẽ lấy từ nguồn tiền xã hội hóa (doanh nghiệp, cá nhân) nhằm biến địa điểm này thành điểm đến văn hóa, địa chỉ du lịch của Thủ đô Hà Nội.

Ông Động cũng cho biết Thành phố sẽ kiểm định chất lượng pháo, độ an toàn và tổ chức bắn. Cứ khi nào có cá nhân, doanh nghiệp đề nghị, Thành phố sẽ xem xét để tổ chức bắn chứ không cố định thời gian hay nhân dịp lễ nào. Nếu UBND TP đồng ý và có nhà tài trợ, việc tổ chức bắn pháo hoa tại cầu Nhật Tân sẽ được tiến hành ngay trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 sắp tới.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội với UBND Thành phố. Dự kiến trong tuần này, UBND thành phố Hà Nội sẽ nghe đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trình bày rõ hơn ý tưởng này.

>> Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 địa điểm đêm Giao thừa Xuân Ất Mùi 2015

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM