'Giá thế giới càng giảm, doanh nghiệp xăng dầu càng chết dở'

21/11/2014 08:55 AM |

"Doanh nghiệp xăng dầu thích giá tăng chứ không giảm. Giá giảm chỉ có lợi cho doanh nghiệp bình thường và người tiêu dùng", Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết.

Ghi nhận thời gian vừa qua, giá xăng dầu thế giới và giá xăng A92 nhập từ Singapore đang trên đà giảm mạnh. Cụ thể, so sánh bình quân 15 ngày đầu tháng 11/2014 với bình quân tháng 10/2014, giá xăng dầu thế giới giảm từ 2,5-9,1%. Giá xăng A92 nhập từ Singapore cũng giảm về mức hơn 11.000 đồng/lít.

Trong khi giá xăng dầu trong nước sau lần điều chỉnh thứ 9 vừa qua, hiện đang ở mức 21.390 đồng/lít, cao hơn giá xăng A92 nhập từ Singapore 759 đồng/lít.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, việc giá xăng dầu thế giới và A92 nhập từ Singapore giảm mạnh như vậy là điều khiến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối không hài lòng.

"Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thích giá tăng chứ không giảm. Giảm chỉ có lợi cho doanh nghiệp bình thường và người tiêu dùng còn doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thích giảm tí nào", Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thông tin.

Theo Thứ trưởng, việc giá xăng dầu thế giới càng giảm doanh nghiệp trong nước càng thua lỗ do thời điểm trước đó 15 ngày doanh nghiệp phải mua với mức giá cao hơn. Vì vậy không thể dùng cách tính "phi kinh tế", "không hiểu được bản chất của vấn đề" để nói doanh nghiệp xăng dầu đang lãi đến hơn 1.000 đồng/lít như dư luận thời gian qua.

Để làm rõ về lập luận trên, Thứ trưởng Hải cũng dẫn chứng trường hợp, mua bất cứ mặt hàng nào khi mua giá 10 đồng hôm sau bán 8 đồng là lỗ, hôm sau mua 8 đồng sau đó giá giảm 6 đồng doanh nghiệp càng lỗ nhiều hơn.

Ngoài ra, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng khẳng định lại lần nữa rằng, không thể so sánh giá hôm nay với giá bán thế giới vì "không lấy được ngay giá xăng dầu tư Singapore về Việt Nam ngay", giá sẽ chỉ được điều chỉnh theo chu kỳ 15 ngày.

Theo số liệu thống kê, bình quân 15 ngày đầu tháng 11/2014, giá xăng dầu thành phẩm thế giới giảm từ 4,5-11,9% so với cùng kỳ tháng 10/2014.

Trong đó, xăng RON 92 giảm 11,9%, dầu điêzen 0,05S giảm 6,5%, dầu hỏa giảm 4,5%, dầu madut 180cst 11%S giảm 10,45% và dầu thô WTI giảm 11,0%.

Nguyên nhân giá xăng dầu thế giới liên tục giảm trong thời gian vừa qua do thị trường chứng khoán chưa phục hồi, lạm phát thấp ở một số nền kinh tế phát triển, tăng trưởng toàn cầu yếu và FED chấm dứt gói kích thích kinh tế EQ 3.

Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ khai thác mới làm tăng sản lượng, tăng cung trong khi nhu cầu tiêu thụ yếu góp phần làm giá xăng dầu giảm.

>> Nếu giá xăng dầu tiếp tục giảm, Petrolimex khó đạt mục tiêu lợi nhuận

Theo Nguyễn Thảo

Cùng chuyên mục
XEM