Giá dầu giảm, Venezuela đứng bên 'bờ vực'

27/11/2014 11:37 AM |

Venezuela sẽ phải cố gắng tự vượt qua tình trạng "rơi tự do" về kinh tế của mình mà không có sự trợ giúp nào từ giá dầu - mặt hàng chiếm 95% doanh thu xuất khẩu.

Trong tất cả các quốc gia thành viên của OPEC, Venezuela được cho là nước đang mong chờ nhất một sự tăng mạnh của giá dầu. 

Một thỏa thuận về việc cắt giảm sản lượng dầu sẽ giúp ích cho vấn đề này.

Nhưng các thành viên OPEC đã đưa ra thông báo rằng sản lượng sẽ không bị cắt giảm.

Điều này có nghĩa là Venezuela nhiều khả năng sẽ phải "đi một mình". Cả đất nước này sẽ phải cố gắng tự vượt qua tình trạng "rơi tự do" về kinh tế của mình mà không có sự trợ giúp nào từ giá dầu (góp phần làm tăng giá trị xuất khẩu dầu lớn của họ), và đó sẽ là một con đường vô cùng khó khăn.

Trong năm qua, tỷ lệ lạm phát của nước này đã tăng lên khoảng 64%, giá xuất khẩu đã giảm từ 30-68,97 USD (thấp nhất trong 4 năm), và dự trữ ngoại tệ đang ở mức thấp nhất từ trước tới giờ. Trong tháng qua, trái phiếu của Venezuela đã được bán ra với tốc độ chóng mặt.

Ngoại trưởng Venezuela-ông Rafael Ramirez cho biết với các phóng viên hồi đầu tháng này rằng nước này đã sẵn sàng để cắt giảm sản lượng dầu-mặt hàng chiếm 95% doanh thu xuất khẩu của Venezuela.

Đất nước cần một mức giá dầu trung bình vào khoảng 85 USD để chi trả cho nhập khẩu và bù đắp cho các khoản nợ. Họ đã phải vật lộn với các vấn đề về nhập khẩu trong một thời gian. Các mặt hàng như giấy vệ sinh đang khan hiếm trong nước, và người mua hàng chờ đợi thành hàng dài tại các siêu thị của chính phủ.

Lạm phát tại Venezuela.

Lạm phát tại Venezuela.

Hồi đầu tháng này, chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã tái khẳng định rằng họ sẽ không phá giá đồng bolivar. Tỷ lệ đồng bolivar tại các thị trường chợ đen so với đồng đô la đã đạt gần mức 120-1.

Các nhà đầu tư trái phiếu đã cho biết rằng họ đang "cực kì sợ hãi" về những gì sẽ xảy ra với đất nước và rằng nó là một con đường không có lối thoát - con đường dẫn tới sự sụp đổ.

Tóm lại, một mình giá dầu sẽ không cứu nổi Venezuela. Đất nước này cần phải có hành động chính sách cụ thể. Tuy nhiên chế độ của ông Maduro đang quá bận rộn đề củng cố hệ thống hỗ trợ trong các cơ sở, quá bận rộn để đè bẹp các phe phái đối lập, họ nhìn thấy kẻ thù ở khắp mọi nơi, quá bận rộn trong việc xây dựng một số lý luận tư tưởng cho tình trạng bất ổn của đất nước, ban hành bất kỳ chính sách nào đó mang tính xây dựng để cứu lấy người dân của họ.

Dù sao thì OPEC cũng không có nghĩa vụ phải cứu lấy Venezuela.

>> Dầu chạm đáy thấp nhất 4 năm trước thềm họp OPEC

Theo Phạm Chí Dũng

Cùng chuyên mục
XEM