Gần 125 nghìn người Việt Nam đang sống tại Nhật, mức tăng 140% sau 1 năm

04/12/2015 13:50 PM |

Bộ Tư pháp Nhật nhấn mạnh số lượng các trường hợp cố tình làm sai lệch hồ sơ để sang Nhật trong nhóm các đối tượng nhập cư vào Nhật thời gian gần đây tăng nhanh.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tư pháp Nhật, tính đến cuối tháng 6/2015, số lượng công dân nước ngoài sống tại Nhật trong khoảng thời gian từ 3 tháng trở lên với mục đích học tập hoặc sinh sống dài hạn cũng như nhiều mục đích khác đã tăng lên mức kỷ lục 2.172.892 người.

Đáng chú ý nhất trong tình hình nhập cư vào Nhật thời gian gần đây là việc số lượng người Việt Nam và Nepal đến Nhật tăng một cách đột biến.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Nhật nhấn mạnh số lượng các trường hợp cố tình làm sai lệch hồ sơ để sang Nhật trong nhóm các đối tượng nhập cư vào Nhật thời gian gần đây tăng nhanh. Cảnh sát Nhật nghi ngờ ngày một nhiều người cố tình ở lại Nhật bất hợp pháp dù thời hạn visa đã hết.

Trước thời điểm năm 2012, số lượng người nhập cư tại Nhật đã giảm liên tục từ năm 2009 sau khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ tại Mỹ và tiếp đó khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu. Từ năm 2013, số lượng người nhập cư vào Nhật tăng trở lại.

Trong các cộng đồng nước ngoài tại Nhật, cộng đồng người Trung Quốc đông đảo nhất, sau đó đến Hàn Quốc và Brazil.

Chỉ trong vòng 1 năm qua, số lượng người Việt Nam đến Nhật để cư trú, làm việc dài hạn tăng 140%, mức tăng này đối với người Nepal lên trên 100%. Mức tăng trưởng về số lượng người nhập cư Việt Nam và Nepal như vậy cao hơn tất cả các cộng đồng khác.

Số lượng sinh viên Việt Nam đến Nhật tăng gấp 5 lần lên 43.448 người, số lượng các thực tập sinh kỹ thuật tăng gấp 3 lên 45.144 người. Số lượng sinh viên Nepal tăng gấp 4 lần lên 18.341 người.

Visa thực tập sinh ngành kỹ thuật được cấp cho những người nước ngoài đến Nhật để học nghề thông qua công việc tại các nông trại hay nhà máy. Tuy nhiên, rất nhiều người trong số họ sau khi sang đến Nhật lại làm việc ở các dự án hạ tầng công.

Ngoài ra, giới chức Nhật cũng không khỏi đau đầu khi nhiều sinh viên và thực tập sinh của hai nước Việt Nam và Nepal thường cố gắng nộp hồ sơ xin tị nạn để có thể tiếp tục được làm việc tại Nhật.

Năm 2014, có 1.293 người Nepal nộp đơn xin tị nạn, trong khi đó con số này với người Việt Nam là 294.

Tháng 9 năm nay, chính phủ Nhật đã quyết định thay đổi một số quy định liên quan đến việc nộp hồ sơ xin tị nạn. Với thay đổi mới này, nhiều khả năng trong thời gian tới sẽ có không ít người nước ngoài mất trạng thái cư trú hợp pháp và bị chuyển sang xếp loại cư trú bất hợp pháp.

Thống kê về số lượng người nước ngoài tại Nhật tính đến cuối tháng 6/2015 như sau:

1. Trung Quốc - 656.403 người - Tăng 0.58%

2. Hàn Quốc – 497.707 người - Giảm 6,1%

3. Philippines – 224.048 người - Tăng 10,4%

4. Braxin – 173.038 người – Giảm 9,2%

5. Việt Nam - 124.820 người – Tăng 138,4%

6. Mỹ - 51.523 người – Tăng 6,5%

7. Nepal – 48.403 người – Tăng 101,1%

8. Peru – 47.800 người – Giảm 3%

Ngọc Thúy

Cùng chuyên mục
XEM