Economist dự báo về Việt Nam 2014: GDP đạt 6,4%, lạm phát 5,3%

12/09/2014 08:15 AM |

Chi phí kinh doanh tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn 2014-2018, do cơ sở hạ tầng yếu kém và tiền lương tăng.

Tờ báo Economist vừa công bố Báo cáo Quốc gia 2014, trong đó có báo cáo về Việt Nam, với nhiều số liệu kinh tế vĩ mô quan trọng.

Theo nhận định của Economist, sau khi GDP đạt mức 5,4% trong năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tăng lên mức bình quân 6,4%/năm trong giải đoạn 2014-2018, được hỗ trợ nhờ xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng hơn và đầu tư nước ngoài tăng nhanh hơn. 

Chỉ số lạm phát bình quân sẽ giảm tốc trong năm 2014 về mức 5,3%, so với mức 6,6% năm 2013. Giá cả sẽ bắt đầu tăng trở lại trong năm 2015-2018, với mức trung bình 7,6%/năm khi lương tăng mà các nguồn lực vẫn giữ nguyên.

Cụ thể, tỷ lệ lạm phát bình quân đã giảm xuống mức 4,8% tính từ tháng 1-tháng 7/2014, so với mức 6,8% cùng kỳ năm ngoái. Bởi vậy, các chuyên gia đã điều chỉnh giảm dự báo lạm phát năm nay xuống còn 5,3%, so với mức 5,6% như dự báo trước đó. Áp lực lạm phát do nhập khẩu cũng không còn khi giá cả nhiều loại hàng hóa, nhất là dầu mỏ, sẽ giảm. 

Biểu đồ Economist cho thấy xu hướng tăng trưởng GDP và lạm phát giá tiêu dùng trong giai đoạn 2009-2015 của Việt Nam so với châu Á:

GDP thực tế của Việt Nam đã có sự cải thiện và tiệm cận GDP bình quân của châu Á (trừ Nhật Bản). Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam vẫn cao hơn mức bình quân của châu Á và thế giới.

Economist cũng dự đoán, mặc dù có một số tác động không mong muốn từ sự kiện Biển Đông hồi tháng 5/2014 đến tâm lý nhà đầu tư, nhưng các chuyên gia vẫn kỳ vọng việc đầu tư sẽ vẫn được mở rộng, với mức tăng trưởng bình quân 9,2%/năm trong giai đoạn 2014-2018, so với mức 5,3% năm 2013. 

Đầu tư nước ngoài, đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu hàng điện tử, sẽ vẫn tiếp tục tăng tốc, thúc đẩy mức tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa dịch vụ lên mức 13,4%/năm trong giai đoạn 2014-2018. Việt Nam sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ việc di dời sản xuất hàng xuất khẩu với chi phí thấp từ Trung Quốc, cũng như nhu cầu tăng nhẹ từ các thị trường Mỹ và châu Âu. 

Hoạt động nhập khẩu sẽ vẫn tăng khi Việt Nam vẫn cần nhập các đầu vào cho các mặt hàng xuất khẩu và trang thiết bị cần thiết cho việc đầu tư.

Tuy nhiên, chi phí kinh doanh tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn 2014-2018, do cơ sở hạ tầng yếu kém và tiền lương tăng. Giá nhà đất cũng sẽ bắt đầu hồi phục trong năm 2015-2018 sau khi đã giảm sút mấy năm gần đây.


Kỳ Anh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM