Đảng của Thủ tướng Shinzo Abe tiếp tục cầm quyền ở Nhật

15/12/2014 11:40 AM |

Theo kết quả cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản được công bố sáng 15/12, Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Shinzo Abe đã giành được 291 ghế trong tổng số 475 ghế, tiếp tục là đảng chiếm đa số tại Hạ viện Nhật.

Đảng Công Minh, đối tác trong liên minh cầm quyền giành được 35 ghế. Như vậy, liên minh cầm quyền duy trì ưu thế tuyệt đối tại Hạ viện khi tiếp tục chiếm 2 phần 3 số ghế tại Hạ viện, nhờ đó có thể thông qua các dự luật cho dù Thượng viện có bỏ phiếu chống.

Phát biểu sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố, Thủ tướng Abe - Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do đề cập đến những nhiệm vụ của chính phủ mới: “Trước hết, chúng tôi sẽ ưu tiên tối đa cho việc phục hồi kinh tế, đồng thời thúc đẩy nền ngoại giao chiến lược mang tầm nhìn toàn cầu để nâng cao vị thế của Nhật Bản và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Nhật Bản cũng sẽ triển khai chính sách ngoại giao kinh tế. Cùng với đó, chúng tôi sẽ hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến bảo đảm an ninh quốc gia trong kỳ họp tới để bảo vệ sinh mạng và cuộc sống hạnh phúc của người dân”.

Thủ tướng Abe cũng cho biết để hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng đối với việc thực thi các chính sách kinh tế mới, toàn bộ thành viên nội các hiện nay sẽ được giữ nguyên trong nội các mới. Theo dự kiến, nội các mới sẽ được thành lập trong phiên họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản được triệu tập vào ngày 24/12 tới.

Trước đó, các nhà phân tích cũng cho rằng, ông Abe có thể tận dụng thắng lợi này để thúc đẩy những cải cách kinh tế đầy khó khăn nhưng sẽ tập trung hơn cho chương trình nghị sự bảo thủ của mình, trong đó có việc sửa đổi bản hiến pháp hòa bình qua đó nới lỏng những hạn chế về vấn đề quân sự.

Theo tin từ AFP, Mỹ đã hoan nghênh chiến thắng dễ dàng này của Thủ tướng Shinzo Abe, đồng thời ca ngợi "khả năng lãnh đạo mạnh mẽ" của ông trong các cuộc khủng hoảng quốc tế.

Trong một tuyên bố, Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnets nêu rõ: "Liên minh Mỹ-Nhật là hòn đá tảng cho hòa bình và thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi đánh giá cao khả năng lãnh đạo mạnh mẽ của Thủ tướng Abe trong một loạt vấn đề khu vực và toàn cầu, từ cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Philippines tới phản ứng với dịch Ebola, hay cuộc chiến quốc tế chống ISIL (nhóm Nhà nước Hồi giáo - IS)".

Ông Earnest nói thêm: "Mỹ mong chờ được đẩy mạnh quan hệ hợp tác liên minh thân cận với chính phủ và nhân dân Nhật Bản để tăng cường an ninh, thịnh vượng khu vực và toàn cầu, cũng như hợp tác song phương trong việc xem xét lại đường lối chỉ đạo quốc phòng, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và an ninh hàng hải".

>> Canh bạc của ông Abe

Theo P.V (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM