[Chart] Người Mỹ, Anh thờ ơ nhất thế giới về biến đổi khí hậu

30/06/2015 16:14 PM |

Những quan ngại về tình trạng biến đổi khí hậu lớn nhất đến từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là những quốc gia dễ bị tổn thất bởi mực nước biển dâng cao và thời tiết khắc nghiệt.

Theo một khảo sát do YouGov thực hiện mới đây tại 15 quốc gia về biến đổi khí hậu bao gồm 2 nước có lượng khí thải nhà kính lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc cùng 7 thành viên nhóm G20 và một số nền kinh tế lớn khác.

Kết quả cho thấy, những quan ngại về tình trạng biến đổi khí hậu lớn nhất đến từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là những quốc gia dễ bị tổn thất bởi mực nước biển dâng cao và thời tiết khắc nghiệt. 82% người được hỏi tại Indonesia cho rằng biến đổi khí hậu là vấn đề rất nghiêm trọng, cùng với tỷ lệ 69% của Malaysia, 52% của Trung Quốc- mức trung bình của khu vực này.

Trong khi đó mức trung bình của khu vực châu Âu là 41%. Đức là quốc gia lo ngại nhất đến vấn đề này (50%) trong khi người Anh tỏ ra khá thờ ơ (thấp nhất với 26%). Mỹ là quốc gia có tỷ lệ lo ngại về vấn đề biến đổi khí hậu ở mức 38%.

 

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM