Bộ Công thương đề nghị hỗ trợ khởi nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ

17/11/2014 20:05 PM |

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đề nghị thành lập quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay trong giai đoạn khởi nghiệp, hoặc bảo lãnh cho vay mở rộng sản xuất, mua công nghệ...

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII vào chiều 17/11, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng bày tỏ: Trong thời gian qua, Chính phủ đã quan tâm đến chính sách nhưng cấp độ pháp lý chưa đạt yêu cầu, nhiều đại biểu cho rằng cần có luật phát triển công nghiệp hỗ trợ. Cơ chế chính sách có nhưng chưa đầy đủ, chưa tạo thuận lợi cho công nghiệp hỗ trợ phát triển.

Nhằm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng kiến nghị:

Một là, tăng cường việc hỗ trợ khởi nghiệp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

“Các doanh nghiệp này đại đa số có quy mô vừa và nhỏ, khi thành lập và trong quá trình phát triển đều rất khó khăn, nếu không có Nhà nước hỗ trợ sẽ khó đạt mục tiêu đề ra”, Bộ trưởng Hoàng nhận định.

Bộ trưởng kiến nghị lập quỹ hỗ trợ, sử dụng để cho các doanh nghiệp khởi nghiệp vay giai đoạn ban đầu. Với những doanh nghiệp có nhu cầu vay để mở rộng sản xuất hoặc mua công nghệ mà tài sản thế chấp không đủ, quỹ này sẽ tín chấp, bảo lãnh cho doanh nghiệp vay.

Hai là, thành lập một số trung tâm hỗ trợ cho doanh nghiệp hỗ trợ. Trung tâm này sẽ hoạt động phi lợi nhuận gồm phòng kiểm định chất lượng, phòng tạo khuôn mẫu... để cho các doanh nghiệp hỗ trợ khi có nhu cầu kiểm định sản phẩm, hoặc tạo mẫu mới nhưng không đủ kinh phí sẽ được giúp đỡ miễn phí.

Ba là, đề nghị Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ trong tiếp cận thị trường, tiếp cận thông tin, đào tạo cán bộ, kể cả cán bộ quản lý, cán bộ vận hành và công nhân kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hoàng cũng kiến nghị: Với các dự án ODA hoặc có thể được vay ODA, có thể dành một tỷ lệ nhất định để thúc đẩy, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hỗ trợ.

Cuối cùng là thuế, kiến nghị ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như thuế thu nhập cá nhân đối với một số chuyên gia vào giúp Việt Nam trong ngành công nghiệp hỗ trợ.

Đây cũng là một việc quan trọng để thúc đẩy ngành này phát triển”, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng giãi bày.

>> Cần làm ra sản phẩm 'Made in Vietnam' hay 'Made by Vietnam'?

Thanh Thủy

Thanh Thủy

Cùng chuyên mục
XEM