Biên chế sẽ giảm... hơn 1% vào năm sau

24/11/2015 11:58 AM |

Như vậy, so với năm 2015, năm 2016 giảm 4.139 biên chế của các bộ, ngành và địa phương, xuống còn 272.916 biên chế, tương ứng khoảng 1,4%.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2016.

Theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2016 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã, là 272.916 biên chế.

Con số này, so với năm 2015, năm 2016 đã giảm 4.139 biên chế của các bộ, ngành và địa phương, tương ứng với 1,4% tổng biên chế (chưa bao gồm Bộ Công an, Bộ quốc phòng,..).

Nhóm biên chế dự phòng, các hội đặc thù và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài không bị cắt giảm. Bộ nội vụ sẽ là cơ quan có trách nhiệm về vấn đề sắp xếp và cắt giảm biên chế này.

Trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, công chức là một trong những vấn đề nóng nhất và nhiều đại biểu cho rằng, trong vòng 5 năm nữa, mục tiêu là phải cắt giảm được 10% tổng biên chế.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cường, Ủy viên thường trực ủy ban Pháp luật Quốc Hội (nguyên Chánh thanh tra Bộ Nội vụ) từng phát biểu, mục tiêu tinh giản biên chế 10% số lượng cán bộ ngành, địa phương là rất khó vì “thực tế bấy lâu nay nhận những trường hợp thông qua quan hệ, quen biết vào quá nhiều nên không dễ cho nghỉ được”.

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM