17 tiểu bang Mỹ kiện chính quyền Obama

04/12/2014 10:08 AM |

Hôm 3-12, 17 tiểu bang Mỹ do bang Texas dẫn đầu đã kiện chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Tổng chưởng lý bang Texas Greg Abbott cho biết kế hoạch cải tổ các quy định nhập cư của chính quyền Obama được công bố hồi tháng trước đã phớt lờ sự phản đối của đảng Cộng hòa trong quốc hội Mỹ.

Theo ông Abbott, việc này “chà đạp” lên hiến pháp Mỹ.

Phe Cộng hòa cho rằng động thái không cần quốc hội Mỹ thông qua này là nằm ngoài thẩm quyền của tổng thống và vi hiến.

“Tổng thống đang rũ bỏ trách nhiệm thi hành luật một cách trung thực. Những quy định trên lẽ ra phải được quốc hội thông qua” - ông Abbott cho biết.

Theo ông Abbott, chính quyền Obama đang cố gắng viết lại luật nhập cư, trong khi họ không có quyền làm điều đó.

Việc sửa đổi luật nhập cư của chính quyền Obama đã giúp 44% trên tổng số 11,3 triệu người, tức gần 5 triệu người có thể xin cấp giấy phép làm việc 3 năm tại Mỹ. Phần lớn là Mexico, Trung Mỹ, … đang sống lén lút tại Mỹ.

Để được ở lại Mỹ, người nhập cư không giấy tờ phải sống 5 năm tại Mỹ, có con cái là công dân Mỹ hoặc cư dân hợp pháp ở Mỹ.

>> Hạ viện Mỹ quyết đấu với ông Obama?

Theo Đông Phương

Cùng chuyên mục
XEM