Obama muốn Quốc hội phê chuẩn 6,2 tỷ USD chống Ebola

07/11/2014 10:44 AM | Công nghệ

Hãng tin BBC dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Barack Obama đang chuẩn bị đề xuất lên Quốc hội nước này khoản ngân sách 6,2 tỷ USD để chống dịch Ebola ở Tây Phi và ngăn không cho dịch này lan sang Mỹ.

Trong đó, ông Obama dự kiến sẽ đề nghị chi 4,5 tỷ USD cho các quỹ phản ứng nhanh và hơn 1,5 tỷ USD cho một quỹ dự phòng.

Thông tin trên được đưa ra cùng thời điểm với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố báo cáo mới nhất về dịch Ebola, cho biết số ca nhiễm đã lên tới 13.042 người và số người chết là 4.818 người.

Trong đó, số người chết vì Ebola chủ yếu tập trung ở ba quốc gia Tây Phi là Liberia, Guinea và Sierra Leone. Chỉ có 27 ca chết vì Ebola tại các quốc gia khác.

Đây được xem là trận dịch Ebola lớn nhất trong lịch sử, lớn hơn tất cả các trận dịch trước đây của căn bệnh này gộp lại. Thế giới bị cho là đã phản ứng chậm chạp với dịch Ebola trong suốt nhiều tháng sau khi dịch xuất hiện, khiến cho virus lan rộng tới mức vượt khỏi tầm kiểm soát ở Tây Phi.

Tuy nhiên, một thông tin khả quan là số ca nhiễm Ebola mới đang chững lại. Các chuyên gia y tế bày tỏ hy vọng, số ca nhiễm mới sẽ không vượt ngưỡng 1.000 ca/tuần hiện nay. Thậm chí, WHO nói rằng, số ca nhiễm Ebola mới có thể đang giảm xuống ở Liberia.

Nếu tốc độ nhiễm mới Ebola giảm xuống, thì đây là lần đầu tiên kể từ khi trận dịch này bùng phát, phản ứng của thế giới đã thực sự đuổi kịp được tốc độ lan rộng của loại virus nguy hiểm.

Đề xuất ngân sách chống Ebola sẽ là đề xuất đầu tiên mà ông Obama đưa ra kể từ khi đảng Cộng hòa giành kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đề xuất này chưa được đưa ra, nhưng văn phòng của Chủ tịch Hạ viện, nghị sỹ Cộng hòa John Boehner, cho biết đề xuất này sẽ được đánh giá, xem xét.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các thành viên và chính quyền để đảm bảo có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ người dân khỏi căn bệnh chết người”, một phát ngôn viên của ông Boehner nói.

Theo WHO, đến nay ở Mỹ có 4 ca nhiễm Ebola, trong đó có một người Liberia đã qua đời ở Texas hồi tháng 10. Hai y tá Mỹ, trong đó có một người gốc Việt, nhiễm Ebola từ người Liberia này hiện đã khỏi bệnh. Một bác sỹ người Mỹ nhiễm Ebola ở Guinea hiện đang được điều trị ở New York.

>> Ebola có thể gây đại họa lên đời sống hoang dã ở Châu Phi

Theo Diệp Vũ

Cùng chuyên mục
XEM