13 sự thật bạn chưa từng biết về nền kinh tế Hy Lạp (Phần 2)

26/06/2015 13:50 PM |

Hy Lạp là quốc gia sản xuất dầu ô liu lớn thứ 3 thế giới sau Tây Ban Nha, Ý với 300.000 tấn mỗi năm.

63,5% người Hy Lạp từ 18 đến 34 tuổi sống ở nhà với cha mẹ

 

Và hơn một nửa số người trong độ tuổi từ 25 đến 34 sống ở nhà. Những con số này đã tăng lên kể từ năm 2010.

"Ra khỏi ngôi nhà nơi bạn sinh ra và lớn lên là một nghi thức trưởng thành”, hai phóng viên Bloomberg Flavia Krause-Jackson và Giovanni Salzano cho biết. "Chuyển về ở với cha mẹ của bạn là một tiếng kêu cứu. Tại Hy Lạp, điều đó vừa mới diễn ra”.

Chỉ có 23,9% dân số Hy Lạp ở độ tuổi dưới 24. So với tỷ lệ 47% dân số của Saudi Arabia cùng độ tuổi

 

Hy Lạp có kết cấu dân số già: Chỉ có 9,8% người Hy Lạp là lứa tuổi 15-24, trong khi 32,9% là ở độ tuổi trên 55. Tỷ lệ sinh đã giảm xuống chỉ còn 1,3 trẻ em trên một phụ nữ.

Đây là một vấn đề hai mặt như tăng chi phí lương hưu sẽ phải được trả trong khi lực lượng lao động lại đang thu hẹp, nguồn tin từ CIA Factbook.

Hy Lạp là lớn gập 5 lần bang Massachusetts, Mỹ nhưng GDP của Massachusetts gấp đôi Hy Lạp

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis.

Số liệu ngân hàng thế giới cho biết, Tổng sản phẩm quốc nội của Hy Lạp là 242,2 tỷ USD trong khi trong khi Massachusetts kaf 420,75 tỷ USD. Massachusetts có diện tích 27.336 km2 trong khi Hy Lạp là 131.957 km2.

Cơn ác mộng của kinh tế Hy Lạp hiện nay là tồi tệ hơn so đại khủng hoảng Mỹ

 

Biểu đồ phân tích từ tạp chí RBS Economics cho thấy quỹ đạo của tổng sản phẩm quốc nội hiện nay của Hy Lạp còn tồi tệ hơn cả đại khủng hoảng kinh tế Mỹ những năm 1920s.

Sản lượng dầu ô liu hàng năm của Hy Lạp tương đương khối lượng 1.575 con cá voi xanh

 

Hy Lạp là quốc gia sản xuất dầu ô liu lớn thứ 3 thế giới sau Tây Ban Nha, Ý với 300.000 tấn mỗi năm. 90% sản lượng được xuất khẩu sang liên minh châu Âu, USDA cho biết.

Một điều khá thú vị là một vài cây ô liu được trồng từ thế kỷ XIII vẫn cung cấp loại dầu này.

Một con cá voi xanh trưởng thành có trọng lượng khoảng 420.000 pound (tương đương khoảng 190.509 kg).

Tiêu thụ thuốc lá bình quân đầu người của Hy Lạp bình gấp khoảng 28 lần Ấn Độ

 

Trong một bài viết từng đăng trên Washington Post, tiêu thụ thuốc lá bình quân đầu người của Hy Lạp khoảng 2.795 điếu trong khi con số tiêu thụ của Ấn Độ là 97.

Kỳ Olympic đầu tiên được diễn ra hơn 1.250 năm trước khi chế độ La Mã sụp đổ

Theo Olympic.org, kỳ thi đấu Olympic đầu tiên diễn ra vào năm 776 trước công nguyên cho đến năm 393 sau công nguyên, khi hoàng đế Theodosius tuyên bố rằng những "giáo phái ngoại đạo" phải bị cấm.

Hầu hết các sử gia đồng ý rằng Đế quốc La Mã "chính thức" khép lại vào năm 476.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM