10 điều cần biết trước khi bắt đầu ngày làm việc 29/11

29/11/2013 08:16 AM |

12 “Điều” mới được đưa vào Hiến pháp. Bán hàng giả trên mạng bị phạt 40-50 triệu đồng. Giá gas có thể tăng khoảng 70.000 đồng/bình 12 kg

Môi trường đầu tư

12 “Điều” mới được đưa vào Hiến pháp: So với Hiến pháp năm 1992, bên cạnh những Điều được sửa đổi, bổ sung, Hiến pháp sửa đổi có thêm 12 Điều mới như: Ngân sách, kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương...

[Bộ Tài chính] Vẫn truy thu thuế xăng dầu 454,4 tỉ đồng: Bộ Tài chính ngày 25.11 có văn bản trả lời, truy thu thuế được cơ quan hải quan thực hiện đúng quy định pháp luật. Tổng số tiền ấn định thuế lượng xăng dầu tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa năm 2012 gần 454,4 tỉ đồng.

Chuyển động thị trường

[Ủy ban kinh tế quốc hội] Bức tranh tài chính – ngân hàng Việt Nam trước và sau khi gia nhập WTO: Hệ thống tài chính vẫn dựa chủ yếu vào các NHTM, trong khi vai trò của các định chế tài chính phi ngân hàng còn khá hạn chế. Tính đến cuối năm 2011 có 101 NHTM hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Vốn điều lệ của riêng hệ thống NHTM đã tăng tới 44% vào năm 2006, 89% vào năm 2007 và 18% vào năm 2008.

Nợ đọng XDCB làm kẹt dòng vốn ngân hàng: Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2013 dẫn nguồn Bộ Tài chính đã chỉ ra đến tháng 12/2012, nợ đọng XDCB khoảng 90.000 tỷ đồng, bằng khoảng hơn 30% tổng số nợ xấu của các NHTM. Nợ xấu cao, các ngân hàng đã phải trích dự phòng rủi ro cao hơn, chuẩn cho vay cũng trở nên ngặt nghèo hơn để tránh rủi ro, lãi suất cho vay cũng khó có thể giảm sâu, và theo đó, cung vốn ra nền kinh tế bị hạn chế.

Hàng ngàn DN vàng nữ trang sẽ gặp khó: Trong 3.000 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, chỉ 86 doanh nghiệp đã xin cấp phép đủ sản xuất vàng nữ trang theo quy định mới.  Ít DN được cấp phép vì điều kiện để được cấp phép sản xuất nữ trang khó khăn, có thể làm đội lên chi phí nên nhiều DN không muốn làm. Ngoài ra yêu cầu chứng minh nguồn gốc nguyên liệu đầu vào của Bộ KH&CN cũng gây khó cho DN vì  từ mấy chục năm nay, việc mua bán vàng chủ yếu dựa trên thị trường thuận mua vừa bán, chỉ có giấy tờ viết tay.

[Nghị định số 185/2013/NĐ-CP] Bán hàng giả trên mạng bị phạt 40-50 triệu đồng: Sẽ phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi lừa đảo khách hàng trên website thương mại điện tử; lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh TMĐT để huy động vốn trái phép, kinh doanh hàng giả, hàng hóa dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh khác.

[Ông Nguyễn Văn Đực] Không tin bất động sản đang hồi phục: Sự hồi phục của bất động sản Hà Nội chỉ là một bộ phận nhỏ của thị trường. Khi 95% số dự án đang đắp chiếu, chỉ 5% còn lại hồi phục thì thị trường bất động sản vẫn rất đen tối. Ví dụ như TP.HCM hiện nay mới chỉ có 2-3 dự án khởi động lại được nên không thể nhìn vào đó mà nói là thị trường đã bắt đầu hồi phục.

Hà Nội sẽ có thêm 2 quận mới:  Ngày 18/11, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường mới. Về tên của 2 quận mới, hiện nay đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân của huyện Từ Liêm, trên cơ sở ý kiến của nhân dân Chính phủ sẽ có quyết định.

Giá gas có thể tăng khoảng 70.000 đồng/bình 12 kg: Với mức giá tăng mới này thì giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng sẽ tăng lên 475.000-485.000 đồng/bình 12 kg. Đây là mức giá cao nhất đã hình thành vào tháng 2 và tháng 3-2012.

Nhìn ra thế giới

Vì sao kinh tế Venezuela bị đẩy tới miệng vực?: Lạm phát tăng vọt với tháng 10 ở mức 58,5%, đồng Bolivar mất giá chóng mặt trên thị trường “chợ đen”, dự trữ ngoại hối ở mức thấp nhất trong 8 năm. Tổng thống Maduro có vẻ như không muốn thay đổi chính sách kinh tế. Chính phủ Venezuela đổ lỗi cho khu vực kinh tế tư nhân đã gây ra tất cả những vấn đề trong nền kinh tế.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM