10 điều cần biết trước khi bắt đầu ngày 16/11

16/11/2013 09:22 AM |

Tuyên tử hình hai người cầm đầu "đại án" tham nhũng tại ALCII. Sau bão, hoa tươi 20/11 càng được đà tăng giá

Môi trường đầu tư

Ngành thuế mạnh tay chống chuyển giá: Từ đầu năm 2013 đến nay, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các DN có giao dịch liên kết đã tạo ra hiệu ứng mạnh, số lượng các DN có vốn đầu tư nước ngoài kê khai thua lỗ giảm. Trong 9 tháng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 1.223 DN lỗ, DN có dấu hiệu chuyển giá; truy thu, truy hoàn 481 tỷ đồng và giảm lỗ 1.697 tỷ đồng.

Nhiều DN vật vờ chờ phá sản: Do chính chủ nợ ép “sống” vì bán tài sản không đủ trả nợ, cổ đông cũ của DN tứ tán khắp nơi nên việc quyết toán thuế khá phức tạp, thủ tục phá sản rất nhiêu khê, nếu phá sản các thành viên quản trị DN sẽ không được làm lãnh đạo DN trong vòng 1-3 năm.

Chuyển động thị trường

Tuyên tử hình hai người cầm đầu "đại án" tham nhũng tại ALCII: Chiều 15-11, Hội đồng xét xử đã công bố bản án, tuyên phạt hai bị cáo Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng giám đốc ALCII) và Đặng Văn Hai (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quang Vinh) mức án tử hình. Ngoài ra bị cáo Đặng Văn Hai phải trả lại cho ALCII 132 tỉ đồng; bị cáo Vũ Quốc Hảo phải trả 80 tỉ đồng và hai bị cáo liên đới chịu trách nhiệm cùng 9 bị cáo khác trả số tiền là 30 tỉ đồng.

Tăng tín dụng, đã nới hết cách…: NHNN đã dùng mọi cách có thể để hỗ trợ các ngân hàng đẩy vốn ra nền kinh tế, thậm chí có những giải pháp “cực chẳng đã”, nếu không nói là “chệch chuẩn”.  Nhưng đến thời điểm này mới chỉ đạt được gần 8%, khoảng 4% cho 45 ngày còn lại là áp lực lớn.

[NHNN] Xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn: Do việc xử lý nợ xấu phụ thuộc nhiều vào các điều kiện kinh tế vĩ mô và thị trường, trong khi tiêu thụ hàng hoá còn chậm, năng lực tài chính và khả năng trả nợ của DN còn thấp; các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thị trường bất động sản cần phải có thời gian phát huy tác dụng. Bên cạnh đó, thị trường BĐS chậm phục hồi, thị trường tài chính trì trệ gây khó khăn cho việc bán, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ.

[Ông Nguyễn Văn Đực] Gói 30.000 tỷ “lạc đề” khi cho phép xây dựng nhà ở cho sinh viên, công nhân thuê: Mục tiêu ban đầu của gói 30.000 tỷ là để giải quyết hàng tồn kho quá lớn khiến nhiều DN đứng trên bờ vực phá sản vì nợ xấu. Việc cho phép chủ đầu tư vay để làm nhà cho công nhân, sinh viên thuê sẽ kéo dài sự thất bại của gói 30.000 tỷ.

M&A dầu khí: Cuộc chơi 'lặng lẽ' của các ông lớn. Năm 2012 và quí I/2013, trong số 10 thương vụ M&A chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, có ba thương vụ thuộc lĩnh vực đầu khí. Tuy nhiên không phải ông lớn nào cũng đấu được, kể cả ông lớn tập đoàn nhà nước như PVN do Định giá tài sản thấp, nguồn lực vốn không sẵn sàng, các tập đoàn đa quốc gia thường có xu hướng lựa chọn lẫn nhau ...

Sau bão, hoa tươi 20/11 càng được đà tăng giá: Do nhu cầu trong những ngày này tăng mạnh, phần khác là do ảnh hưởng của đợt bão vừa qua, diện tích trồng hoa tại các nhà vườn bị ảnh hưởng, làm cho lượng cung không được dồi dào như mọi năm. 

[Hiệp hội rau quả Việt Nam] Thanh long Việt hết độc tôn: Gần 80% sản lượng xuất khẩu thanh long của VN là xuất sang Trung Quốc. Với việc trồng thành công 20.000ha thanh long, Trung Quốc có thể trở thành nước cạnh tranh về diện tích lẫn sản lượng với thanh long VN. 

Nhìn ra thế giới

Hàn Quốc lo lắng về 'thâm hụt kimchi': Năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu kimchi là 106,6 triệu USD, trong đó 80% sang Nhật Bản. Nhưng tổng kim ngạch nhập khẩu còn cao hơn thế, đạt 110,8 triệu USD, với 90% tới từ Trung Quốc, thâm hụt 4,2 triệu USD. Với giá bán chỉ khoảng 800 won/kg, Kimchi của Trung Quốc rẻ hơn rất nhiều so với món kimchi làm tại nhà có giá 3000 won.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM