10 điều cần biết trước khi bắt đầu ngày làm việc 13/11

13/11/2013 08:08 AM |

Quốc hội thông qua mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2014 là 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% GDP. Úc góp 10 triệu, Trung Quốc ủng hộ 200 nghìn đôla cho Philippines.

Môi trường đầu tư

[Quốc hội] Nghị quyết điều chỉnh dự toán NSNN năm 2014: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 782.700 tỷ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.006.700 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% GDP.

Việt - Nga ký hợp tác dầu khí, quốc phòng: Nguyên thủ hai nước đánh giá cao việc nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện, mở ra những cơ hội mới về chất nhằm thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực.

Kịch bản nào cho vĩ mô 2014?: Theo chứng khoán Maritime Bank, năm 2014 nhiều khả năng tiếp tục là năm thứ 3 liên tiếp có mức tăng trưởng GDP thấp, dưới 6% đồng thời chính sách tiền tệ thận trọng, thắt chặt tiếp tục được duy trì.

Chuyển động thị trường

Sập bẫy ‘cò’ ngân hàng vì chứng thư bảo lãnh: Từ khi có quy định bắt buộc các DN khi ký hợp đồng giao dịch phải có cam kết “đảm bảo có tài khoản trong ngân hàng” thì hợp đồng mới có hiệu lực, lập tức “cò” chạy chứng thư ngân hàng xuất hiện nhan nhản. Không có tiền nhưng muốn có chứng thư bảo lãnh hoặc thư xác nhận tài sản đang có ở ngân hàng, chỉ cần bỏ ra 14%/tổng số tiền muốn xác nhận là "cò" sẽ giải quyết tức thì.

Hàng loạt ngân hàng dính nghi vấn 'thổi phồng' tài sản: Liệu các ngân hàng như EIB, LBB,…có đang sử dụng hoạt động liên ngân hàng để vay nợ và cũng qua thị trường này “thổi phồng” tổng tài sản tăng cao khi hạch toán tăng cả nguồn vốn lẫn tài sản.

[Tp.HCM, Dự kiến] Cho phép thế chấp BĐS ở ngân hàng nước ngoài: Ngoài ra còn kiến nghị mở rộng hơn việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Nhằm mục tiêu phát triển lành mạnh, bền vững thị trường BĐS.

[Chủ tịch hội BĐS Tp.HCM] Đề xuất nới thời hạn cho vay gói 30 nghìn tỉ đồng: Với thời hạn tối đa 10 năm như hiện này khoản vay hàng tháng phải trả lãi là trên dưới 5 triệu đồng, phù hợp với mức thu nhập của người dân ở thành thị. Nếu kéo dài lên 20 năm thì người tiêu dùng chỉ phải trả 2-3 triệu đồng/tháng.

3,6 tỷ USD triển khai tuyến đường sắt cao tốc TPHCM-Cần Thơ chạy bằng… gió:  ưu điểm của tuyến đường sắt này sẽ sử dụng năng lượng gió là năng lượng chính để chạy tàu cao tốc, tại các ga sẽ sử dụng năng lượng mặt trời. Theo JICA, đến năm 2030 khối lượng vận tải hành khách trên hành lang TPHCM - Cần Thơ sẽ tăng gấp 4,58 lần so với năm 2008.

Hiệp hội Xăng dầu vẫn “quyết đấu” với Bộ Tài chính: Bộ Tài chính đã quyết định truy thu đối với các DN xăng dầu đầu mối như Petrolimex, PV Oil, Petimex,...số tiền thuế lên tới gần 500 tỷ đồng liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng xăng dầu  năm 2012. Trong khi đó hiệp hội này cho rằng quyết định truy thu là không đủ căn cứ pháp lý, gửi công văn kiến nghị lên chính phủ, đề nghị số tiền truy thu thuế mà các doanh nghiệp xăng dầu đã nộp sẽ được khấu trừ cho các doanh nghiệp trong các năm tiếp theo. 

Giảm thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su: Thuế XK mặt hàng mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa và mặt hàng crếp từ mủ cao su thuộc nhóm cao su tự nhiên,...giảm từ 3% xuống 1%. Mặt hàng cao su tổng hợp thuộc nhóm cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá,... giảm từ 5% xuống 1%.

[Vĩnh Phúc] Kinh doanh rắn độc lỗ cả trăm triệu đồng: Giá bán rắn giảm quá nửa so với thời kỳ hoàng kim khiến những hộ nuôi khó có lãi, trong khi nợ ngân hàng chồng chất. Do sản phẩm chủ yếu được bán nguyên con còn sống sang Trung Quốc để lấy nọc và làm thịt nên khi giá phia Trung Quốc giảm thì giá ở Việt Nam cũng xuống theo.

Nhìn ra thế giới

Úc góp 10 triệu, Trung Quốc ủng hộ 200 nghìn đôla cho Philippines: Chính phủ Philippines đã xác nhận có 1.774 người thiệt mạng.Với khoản cứu trợ 100.000 USD, Việt Nam cũng nằm trong danh sách cứu trợ Phillippines sớm nhất.

IMF kêu gọi Thái Lan xóa bỏ chương trình trợ giá lúa gạo: Chương trình này sẽ khiến Chính phủ Thái Lan “không thể tránh khỏi” các khoản thua lỗ. Các chuyên gia của IMF đề xuất thay thế chương trình trợ giá lúa gạo bằng các khoản hỗ trợ từ ngân sách cho các hộ nông nghiệp có thu nhập thấp.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM