10 điều cần biết trước khi bắt đầu ngày làm việc 15/11

15/11/2013 08:40 AM |

Đến 2015, giá điện có thể tăng thêm 22%. Mua bảo hiểm mới được vay tiền.

Môi trường đầu tư

[BVSC] Dự báo CPI tháng 11 tăng dưới 0,5%:  Chưa có nhiều rủi ro đối với chỉ số CPI khi gần như sẽ không có quyết định điều chỉnh tăng giá các mặt hàng nào. Diễn biến của lạm phát tháng 11 phần nhiều sẽ phụ thuộc vào nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống.

Xuất khẩu Việt Nam sang Malaysia tăng 16,4%: Kim ngạch 9 tháng đạt gần 3,76 tỷ USD. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm máy vi tính, dầu thô, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, cao su, gạo và sắt thép các loại.

Chuyển động thị trường

Mua bảo hiểm mới được vay tiền: Nhiều khách hàng phản ánh họ buộc phải mua bảo hiểm cho tài sản thế chấp mà do NH chỉ định và là bên thụ hưởng là NH mới được giải ngân. Họ bị đặt vào sự đã rồi vì trong quá trình thẩm định nhân viên không giải thích rõ ràng với khách hàng.

Siết chặt điều kiện kinh doanh vàng nữ trang: Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn riêng về đo lường và chất lượng vàng nữ trang, đồng thời ra điều kiện nghiêm ngặt cho đơn vị kinh doanh mặt hàng này.

Bỏ quy định buộc giao dịch BĐS qua sàn tốt cho thời điểm hiện tại: Tốt ở thời điểm thị trường còn trầm lắng do phát sinh nhiều thủ tục hành chính, tuy nhiên, khi thị trường “sốt” thì có thể sẽ dễ gặp phải những vấn đề tiêu cực như những năm trước đây khi giao dịch không phải qua sàn.

[Sở TN&MT Hà Nội] Cần cấm chủ đầu tư triển khai dự án mới nếu chưa cấp xong "sổ đỏ" dự án cũ: Nhằm giảm tình trạng vướng mắc việc cấp sổ đỏ do lỗi chính từ chủ đầu tư. Theo thống kê, tính đến hết tháng 9/2013, TP Hà Nội mới chỉ cấp được 41.441/86.420 sổ đỏ, đạt 48% chỉ tiêu. 

Đến 2015, giá điện có thể tăng thêm 22%: Căn cứ trên khung giá Thủ tướng phê duyệt, trong trường hợp Bộ Công Thương cho phép giá điện bình quân được áp ở mức tối đa 1.835 đồng/kWh, thì giá bán lẻ điện sinh hoạt có thể dao động từ 1.835/kWh đến 2.918 đồng/kWh, cao hơn mức giá hiện nay từ 323 đến 498 đồng một kWh.

[Cần Thơ] Nuôi ba ba lãi gấp 3 lần cá, lúa:  Hiệu quả kinh tế cao nên nuôi ba ba khoảng 12 - 15 tháng là bán (mỗi con nặng từ 300 - 400 gr/con với giá 120.000 đ/kg). Ngoài ra ba ba là sống khỏe hơn nuôi các loài thủy sản khác, giá cả luôn ổn định ở mức cao, đầu ra ổn định.

Châu Phi mê cà phê Việt: 2 thị trường tiêu thụ cà phê của Việt Nam lớn nhất là Đức và Mỹ đã giảm nhập mạnh so với năm ngoái, lần lượt tới gần 20% và 30%. Trong khi thị trường châu Phi đã nổi lên như một lối ra lớn cho cà phê Việt. Phần lớn cà phê Việt Nam XK sang Bắc Phi là cà phê robusta (chiếm 80%), còn lại là cà phê arabica (chiếm 20%).

Giá vé xe tết tăng đến 60%: Do số lượng xe hoạt động hằng ngày tại bến giảm nhiều, trong khi nhu cầu đi lại tăng đột biến vào dịp tết nên nhiều khả năng việc mua vé sẽ khó khăn hơn. Giá vé năm nay tăng từ 20 - 60% tùy tuyến.

Nhìn ra thế giới

Báo New York Times hé lộ quan hệ làm ăn mờ ám giữa con gái cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan Chase: bà Wen Ruchun đã nhận khoảng 1,8 triệu USD từ JPMorgan Chase dưới dạng phí tư vấn. JPMorgan cũng đầu tư vào công ty do bà cùng anh trai sáng lập.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM