Thất nghiệp phải ở nhà, nhiều người Philippines thử vận may với chứng khoán

12/05/2020 11:01 AM | Kinh doanh

Làn sóng đầu tư vào chứng khoán khi thất nghiệp mùa dịch với hy vọng kiếm tiền đang nổi lên mạnh mẽ.

Nhà hàng của Emil Onghcuan ở Manila đã phải đóng cửa hoạt động trong suốt thời gian dịch Covid-19. Thu nhập ít, người đàn ông 29 tuổi này quyết định thử đầu tư vào thị trường chứng khoán để kiếm tiền.

Sau khi mở tài khoản tại COL Financial Group, trader "chân ướt chân ráo" vào nghề này đã lặn lội qua đủ các diễn đàn online để tìm hiểu những mẹo giao dịch và cách đọc báo cáo tài chính. Emil chỉ là một trong số rất nhiều người Philippines khác lần đầu tiên giao dịch chứng khoán khi quy định giãn cách xã hội khiến họ phải ở nhà.

Tại AAA Southeast Equities – số lượng khách mở tài khoản đã tăng gấp đôi kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu vào giữa tháng 3. Conrado Bate – CEO của COL Financial – một trong những nền tảng môi giới trực tuyến lớn nhất cả nước nói rằng anh chứng kiến "lượng tăng đáng kể" những nhà đầu tư bán lẻ kích hoạt lại tài khoản vốn đã im lìm từ lâu và đầu tư.

"Mọi người bị mắc kẹt ở nhà và thị trường chứng khoán là một trong số ít những hoạt động vẫn mở cửa. Khi thấy chứng khoán giảm, họ bắt đầu có ham muốn đầu tư".

Không bận tâm tới sự sụt giảm 27% của chỉ số chứng khoán Phillippines – một trong những biến động tồi tệ nhất trên thế giới, các nhà đầu tư địa phương đang nỗ lực tin vào sự hồi phục mạnh mẽ ngay cả khi quỹ nước ngoài bỏ chạy. 

"Đây là cơ hội mà rất nhiều người chờ đợi", Bate nói.

Ongchuan bắt đầu đầu tư 3.000 pesos (60 USD) vào tháng 3, mua cổ phiếu của công ty xây dựng Ayala Land và SM Prime Holdings sau khi lệnh đóng cửa khiến các trung tâm thương mại của họ bị đóng cửa và cổ phiếu lao dốc. Sự thoải mái của Ongchuan với thị trường chứng khoán đang tăng lên và anh lên kế hoạch tăng lượng tiền đầu tư lên 100.000 pesos. "Tôi bây giờ có thời gian để tập trung vào các giao dịch hàng ngày nhưng khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, tôi sẽ thay đổi chiến lược để hướng tới dài hạn hơn".

Giao dịch cổ phiếu đã tăng kể từ trung tuần tháng 3 với số lượng cổ phiếu trao tay của chỉ số chứng khoán Philippines tăng 47% so với trung bình năm trước. Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư địa phương, chỉ số chứng khoán Phillippines đã hồi phục 23% kể từ mức thấp nhất hồi tháng 3, thậm chí dòng tiền của các nhà đầu tư ngoại cũng đã tăng tới hơn 1 tỷ USD trong năm nay.

Những người trẻ là mũi nhọn giúp tăng số lượng tài khoản mở ở COL Financial, tạo ra một xu hướng trong những năm gần đây. Công ty này có hơn 330.000 nhà đầu tư và 72 tỷ pesos ở tài khoản khách hàng tính tới cuối năm ngoái. Với AAA Equites, nhiều trong số những khách hàng mới là công nhân ở nước ngoài. Cả 2 công ty môi giới đều nói rằng họ được hưởng lợi từ quy trình đăng ký hoàn toàn kỹ thuật số do lệnh phong tỏa khiến hầu hết các ngân hàng và văn phòng đóng cửa.

Lượng giao dịch trực tuyến đã tăng 61% trong năm 2018. Với chỉ 1% dân số cả nước đầu tư vào thị trường chứng khoán, các nhà chức trách Phillipines vẫn đang nỗ lực tìm cách cải thiện môi trường đầu tư. 

Làn sóng đặt cược vào chứng khoán trong đại dịch có thể cần có một vài chỉ dẫn – đặc biệt là đối với các nhà đầu tư lần đầu giao dịch. COL Financial đang tăng cường tổ chức cho những người mới giao dịch lấy lời khuyên từ các chuyên gia phân tích. Trong khi đó AAA Equites thì ra mắt kênh YouTube "gia sư" chơi chứng khoán.

"Câu hỏi chung nhất mà chúng tôi nhận được là: Đâu là thời điểm đúng để mua. Và chúng tôi nói chúng tôi không biết đáy là đâu nhưng nếu xác định theo dài hạn, bạn sẽ có cơ hội lớn hưởng lợi khi khủng hoảng này qua đi".

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM