Thất bại với rừng cao su, kinh doanh bò đầu xuôi đuôi không lọt, Bầu Đức lần này sẽ thành công với đàn heo?

05/08/2021 11:28 AM | Kinh doanh

Trong bức thư gửi cổ đông, Bầu Đức cho biết chăn nuôi sẽ là một trong 2 ngành chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai. Quý 2/2021 vừa qua, đàn heo đã đem về tỷ suất lợi nhuận lên tới 50% cho Bầu Đức.

Sau 8 quý thua lỗ liên tiếp, Hoàng Anh Gia Lai vừa báo tin vui cho cổ đông trong quý 2/2021 vừa qua khi công ty có lãi trở lại với mức lợi nhuận trước thuế 69 tỷ đồng.

Thất bại với rừng cao su, kinh doanh bò đầu xuôi đuôi không lọt, Bầu Đức lần này sẽ thành công với đàn heo? - Ảnh 1.

Kết quả này có được một phần lớn là nhớ mảng kinh doanh mới của Bầu Đức, là bán heo. Theo đó, doanh thu từ bán heo đạt 190 tỷ đồng, bằng cả 2 quý trước đó cộng lại.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp từ bán heo lên tới 94 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận hơn 50%, trong khi các quý trước đó chỉ là 6% và 24%.

Trong bức thư gửi cổ đông để cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh khi Đại hội cổ đông chưa thể tổ chức, Bầu Đức cho biết chăn nuôi sẽ là một trong 2 ngành chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai.

"Dự kiến đến cuối năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống chuồng trại để sẵn sàng cho năm 2022 triển khai nuôi 15.000 heo nái sinh sản và 300.000 heo thịt xuất chuồng mỗi năm", Bầu Đức cho biết.

Như vậy, Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức lại một lần nữa "xoay trục" kinh doanh. Bắt đầu từ bất động sản, sau đó là trồng cây cao su, rồi bán bò, trái cây và giờ là bán heo.

Tuy nhiên, liệu mảng chăn nuôi heo của Bầu Đức có sinh lời bền vững hay không, bởi trong những lần xoay trục trước đó, kết quả đem về không mấy khả quan.

Cụ thể, từ cuối năm 2014, tình hình kinh doanh của HAGL bắt đầu gặp nhiều khó khăn do vay nợ lớn, kéo theo đó là áp lực trả lãi vay ngày càng gia tăng. Thời điểm đó, bầu Đức đã tốn rất nhiều tiền để đầu tư vào cao su, với tầm nhìn dài hạn, cao su sẽ đem về lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, tính toán của bầu Đức không được như ý, khi giá cao su từ đỉnh cao 280 cents/pound vào tháng 2/2011 giảm sâu xuống chỉ còn 55 cents/pound sau 5 năm.

Đứng trước áp lực thanh khoản, Bầu Đức chuyển sang bán bò và bắt đầu có doanh thu từ quý 2/2015. Ngay trong quý đầu tiên, đàn bò đem về tới 766 tỷ đồng và lãi gộp 289 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp là 38%, con số đáng mơ ước của bất kỳ doanh nghiệp nào. Sang quý 3/2015, lợi nhuận gộp tăng tiếp lên 394 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận vẫn ở mức cao, đạt 29%.

Tuy nhiên, bắt đầu từ quý 4/2015, đàn bò của Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn đem về trên dưới 100 tỷ đồng lợi nhuận gộp mỗi quý và chính thức dừng kinh doanh từ năm 2019.

Thất bại với rừng cao su, kinh doanh bò đầu xuôi đuôi không lọt, Bầu Đức lần này sẽ thành công với đàn heo? - Ảnh 2.

Mảng kinh doanh trái cây của Bầu Đức gây ấn tượng mạnh hơn khi lần đầu công bố doanh thu vào quý 2/2017, đạt 652 tỷ đồng và báo lãi 392 tỷ đồng, hiệu suất lợi nhuận là 60%.

Liên tiếp trong vòng 1 năm sau đó, Hoàng Anh Gia Lai duy trì được hiệu suất lợi nhuận này, với đỉnh cao là quý 2 và quý 3 năm 2018 khi lợi nhuận gộp tới 600 tỷ đồng và 550 tỷ đồng.

Kể từ quý 4/2018, mảng trái cây bắt đầu đi xuống, với tỷ suất lợi nhuận giảm dần về 40%, 30%, 15%, 10% và thậm chí 2 quý cuối năm 2020 mảng trái cây còn kinh doanh dưới giá vốn do ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Thất bại với rừng cao su, kinh doanh bò đầu xuôi đuôi không lọt, Bầu Đức lần này sẽ thành công với đàn heo? - Ảnh 3.

Mặc dù vậy, trong bức thư gửi cổ đông, Bầu Đức xác định trái cây vẫn sẽ là trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai, chứ không bị dừng như mảng kinh doanh bò trước kia.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai vẫn sẽ đầu tư duy trì khoảng 10.000ha trồng các loại cây, gồm chuối và các loại cây ăn trái khác. Riêng cây chuối, tại thời điểm này tập đoàn đã cơ bản đầu tư trồng hoàn thiện được 5.000ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Dự kiến năng suất thu hoạch chuối bình quân từ năm 2022 sẽ đạt 50 tấn/ha.

Bầu Đức khẳng định, đến nay việc tái cơ cấu tài chính công ty đã hoàn thành về cơ bản, theo đó tình hình nợ của tập đoàn đã giảm đáng kể. Hiện chỉ còn chủ yếu khoản nợ trái phiếu BIDV, tập đoàn đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn tất trả nợ trái phiếu này trước cuối năm 2025.


Hà My

Cùng chuyên mục
XEM