Thành phố "tỷ phú" - nơi những người giàu có nhất thế giới sinh sống

01/04/2017 11:11 AM | Sống

Số lượng tỷ phú trên thế giới đang nhiều hơn bao giờ hết. Theo Forbes, tính đến năm 2017, cả thế giới có 2.034 tỷ phú ở khắp 6 lục địa, 71 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nếu bạn sống ở Mỹ, Trung Quốc hay Ấn Độ, có khả năng hàng xóm của bạn là người sở hữu tài sản trị giá hơn 10 chữ số.

1. New York

Số tỷ phú: 92

Tổng tài sản: 397,9 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất: David Koch (48,3 tỷ USD)

Thành phố New York là nơi sinh sống của nhiều tỷ phú nhất trên thế giới. David Koch là công dân giàu nhất của thành phố này, tiếp theo là cựu thị trưởng thành phố Michael Bloomberg.

2. Hong Kong

Số tỷ phú: 75

Tổng tài sản: 297,8 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất: Lý Gia Thành (31,2 tỷ USD)

Ở thành phố hơn 7 triệu dân này, các tỷ phú đa số làm giàu từ bất động sản. Giá trị tài sản của khoảng 25 trong số 75 tỷ phú ở Thượng Hải chủ yếu là bất động sản.

3. Moscow

Số tỷ phú: 73

Tổng tài sản: 297 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất: Leonid Mikhelson (18,4 tỷ USD)

Các tỷ phú sống ở thủ đô nước Nga làm giàu từ ngành công nghiệp thép, kim loại, dầu khí và than. Vladimir Lisin là tỷ phú giàu nhất nước Nga với tài sản tăng tới 6,8 tỷ USD mỗi năm nhờ giá thép và tỉ giá đồng ruble tăng cao. Giá cổ phiếu của Tập đoàn thép NLMK lớn hàng đầu thế giới của ông tăng 69% mỗi năm.

4. Bắc Kinh

Số tỷ phú: 54

Tổng tài sản: 161,3 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất: Vương Kiện Lâm (31,3 tỷ USD)

Tỷ phú Vương Kiện Lâm của thành phố này đã mở rộng đế chế bất động sản Đại Liên của ông với việc xây dựng công viên giải trí trị giá 3 tỷ USD vào tháng 5/2016 ở tỉnh Giang Tây, nhằm cạnh tranh với công viên giải trí Walt Disney.

5. London

Số tỷ phú: 50

Tổng tài sản: 217,3 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất: Len Blavatnik (20 tỷ USD)

6. Mumbai

Số tỷ phú: 41

Tổng tài sản: 149,1 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất: Mukesh Ambani (23,2 tỷ USD)

Kể từ lần đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes năm 2003, Ambani luôn là người giàu nhất thành phố này.

7. Thượng Hải

Số tỷ phú: 40

Tổng tài sản: 91,1 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất: Liu Yongxing (6,6 tỷ USD)

8. Seoul

Số tỷ phú: 37

Tổng tài sản: 91,4 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất: Lee Kun-Hee (15,1 tỷ USD)

Chủ tịch Lee Kun-Hee của tập đoàn Samsung là người giàu nhất thành phố. Trung bình năm 2016, tài sản của ông tăng thêm 5,5 tỷ USD so với năm 2015.

9. Thâm Quyến

Số tỷ phú: 35

Tổng tài sản: 129,4 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất: Ma Huteng (24,9 tỷ USD)

Trong năm 2016, thành phố này có thêm 6 tỷ phú mới như: Zhang Fan, Chủ tịch công ty công nghệ sinh trắc Shenzhen Huiding - 2,9 tỷ USD; Wu Lanlan, phó giám đốc công ty Shenzhen Yuto Packaging - 2 tỷ USD; Frank Wang, CEO công ty SZ Dajiang Innovation - 3,6 tỷ USD...

10. San Francisco

Số tỷ phú: 32

Tổng tài sản: 86,6 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất: Dustin Moskovitz (10,7 tỷ USD)

Những người sáng lập Uber, Airbnb, Pinterest và Twitter đều sống ở thành phố này.

11. Singapore

Số tỷ phú: 25

Tổng tài sản: 67,8 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất: Robert & Philip Ng (8,7 tỷ USD)

12. Hàng Châu

Số tỷ phú: 24

Tổng tài sản: 86,6 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất: Jack Ma (28,3 tỷ USD)

13. Istanbul, Đài Bắc và Tokyo

Số tỷ phú: 23

Tổng tài sản: Istanbul: 39,3 tỷ USD với người giàu nhất là Murat Ulker (3,7 tỷ USD)

Đài Bắc: 57,1 tỷ USD với người giàu nhất là Terry Gou (7,5 tỷ USD)

Tokyo: 81,4 tỷ USD với người giàu nhất là Masayoshi Son (21,2 tỷ USD)

14. Sao Paulo

Số tỷ phú: 22

Tổng tài sản: 82,3 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất: Joseph Safra (20,5 tỷ USD)

15. Los Angeles

Số tỷ phú: 21

Tổng tài sản: 74,5 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất: Elon Musk (13,9 tỷ USD)

Los Angeles được biết đến với nền văn hóa giải trí đa dạng. Người sở hữu Snapchat, Evan Spiegel cũng sinh sống tại thành phố này với giá trị tài sản 4 tỷ USD ở tuổi 26.

16. Paris, Bangkok, Delhi

Số tỷ phú: 17

Tổng tài sản:

Paris: 155,4 tỷ USD với người giàu nhất là Bernard Arnault (41,5 tỷ USD)

Bangkok: 60,6 tỷ USD với người giàu nhất là Charoen Sirivadhanabhakdi (15,8 tỷ USD)

Delhi: 54,7 tỷ USD với người giàu nhất là Shiv Nadar (12,3 tỷ USD)

Theo Thu Hoài

Cùng chuyên mục
XEM