TGĐ Hồ Tràm Strip: "Cho người Việt đánh bạc trong casino, Chính phủ vừa quản lý được lại tăng thu thuế"

24/05/2016 09:14 AM | Kinh tế vĩ mô

Nghị định của Chính phủ về kinh doanh casino, cho phép người Việt được đánh bài trong các casino vẫn chưa được thông qua khiến nhiều nhà đầu tư sốt ruột.

Dự thảo Nghị định về Kinh doanh casino bắt đầu được khởi thảo từ năm 2009 có nhiều điểm đột phá. Chẳng hạn như, Việt Nam sẽ xem xét thí điểm cho người Việt Nam vào chơi trong các casino, thay vì trước đây, chỉ cho phép người mang hộ chiếu nước ngoài được chơi trong các casino cũng như trong các khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Tuy nhiên, đến nay Nghị định vẫn chưa thể thông qua khiến các casino gặp khó khăn trong công tác quản lý cũng như kinh doanh tại Việt Nam.

Trao đổi với chúng tôi, ông Michael E Kelly, Tổng Giám đốc Hồ Tràm Strip cho hay, Nếu Nghị định nếu được thông qua sẽ hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều. Vì hiện nay, khách của casino Hồ Tràm Strip ở trong nước không có nhiều mà chủ yếu đến từ các nước ngoài.

Chính phủ Việt Nam vẫn chưa cho phép người Việt Nam đánh bài tại casino trong nước, vậy thì thưa ông, khách của Hồ Tràm Strip đến từ đâu?

Hiện nay, khách của Hồ Tràm Strip đến từ 3 vùng địa lý khác nhau, trước hết đó là người Việt Nam ở trong nước. Tiếp theo là khách quốc tế. Trong đó, khách quốc tế nhiều nhất là khách Trung Quốc, sau đó là khách đến từ Hàn Quốc.

Đó là 3 nơi mà khách hàng nhiều nhất đến với Hồ Tràm Strip. Tuy nhiên, mọi người chỉ nghĩ chúng tôi kinh doanh casino nhưng không phải. Ngoài casino, chúng tôi còn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác thu hút các gia đình. Vì vậy, có nhiều khách đến từ Việt Nam.

Đó có phải là khó khăn của Hồ Tràm Strip tại Việt Nam không?

Chính phủ Việt Nam đang có những bước đi cẩn trọng để có thể ban hành một khuôn khổ pháp lý phù hợp cho hoạt động kinh doanh casino. Họ chắc chắn không vội vã ra quyết định và chúng tôi hiểu điều đó.

Chúng tôi sẽ chờ đợi và hi vọng Nghị định ra đời sẽ giúp chúng tôi kinh doanh tốt hơn.

Ngoài Nghị định, ông còn gặp khó khăn gì khác?

Casino của chúng tôi có đội ngũ lãnh đạo hàng đầu thế giới, vận hành theo mô hình liên hợp quốc về casino, áp dụng các biện pháp tốt nhất, kiểm soát không chỉ đánh bạc mà kiểm soát cả nghĩa vụ xã hội. Vì vậy, chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam khi kinh doanh lĩnh vực này nên không gặp khó khăn nhiều.

Nếu nghị định về kinh doanh casino cho phép người Việt đánh bạc trong casino tại Việt Nam được thông qua, ông kỳ vọng gì về thị trường Việt Nam?

Casino không phải hoạt động chính của Hồ Tràm Strip mà chính là khu nghỉ dưỡng phức hợp. Casino chỉ xếp vị trí thứ 2. Nghị định nếu được thông qua sẽ hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều. Vì hiện nay, khách của chúng tôi ở trong nước không có nhiều mà chủ yếu đến từ các nước ngoài.

Khi Nghị định ra đời cho phép người Việt được đánh bạc trong nước sẽ giúp chúng tôi tăng thêm doanh thu do lượng người vào sòng bạc chơi nhiều hơn. Từ đó, đẩy nhanh tiến độ phần còn lại của khu nghỉ dưỡng phức hợp.

Về phía Chính phủ, thực tế, người Việt Nam không được phép vào casino trong nước đánh bạc song họ vẫn ra nước ngoài đánh bạc. Chẳng hạn như sang Campuchia và mang theo ngoại tệ nên Chính phủ không thu được thuế.

Nếu nghị định thông qua thì sẽ giúp Chính phủ quản lý được đánh bạc. Và cái lợi nhất của chính phủ là tăng thu thuế.

Bên cạnh đó, hiện nay, lao động của chúng tôi tại casino đã có khoảng 500 người Việt Nam, nếu người Việt Nam được vào chơi thì cơ hội việc làm sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Mới đây, có đồn đoán rằng nhiều nhà đầu tư Mỹ đang muốn rót 4 tỷ USD vào Việt Nam và nhiều khả năng sẽ đầu tư vào casino tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có nghĩ gì về điều này? Điều đó có đe doạ đến hoạt động casino của Hồ Tràm Strip không?

Hiện nay, môi trường kinh doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh không phù hợp cho việc phát triển casino cũng như điều kiện khác về xã hội nên trong tương lai gần tôi nghĩ không có việc đó.

Trong các hạng mục như sân golf, khách sạn và casino, ông kỳ vọng đâu sẽ mang lại lợi nhuận lớn nhất cho toàn khu nghỉ dưỡng?

Hiện tại là Khách sạn.

Tổng Giám đốc Hồ Tràm Strip từng nói, Hồ Tràm sẽ mở ra 1 kỷ nguyên mới cho ngành du lịch Việt Nam. Vậy thì thưa ông, trong thời gian qua, Hồ Tràm đã mang lại những gì cho ngành du lịch Việt Nam?

Tháng 12 vừa rồi chúng tôi tổ chức sự kiện lớn tầm cỡ thế giới, đó là khai trương sân golf Hồ Tràm. Chương trình được phát trên 110 nước thế giới, hơn 500 triệu lượt xem. Tôi cho rằng đây là cách chúng tôi giúp Việt Nam quảng bá du lịch ra thế giới.

Sân golf của chúng tôi nằm trong Top 100 sân golf hàng đầu thế giới. Đây cũng chính là cơ hội để tiếp thị Việt Nam như điểm đến lý tưởng của khách du lịch quốc tế.

Hiện tại, toà tháp thứ 2 đã xây được một phần móng đang bị dừng lại, bao giờ sẽ khởi động lại và hoàn thiện?

Việc xây móng toà tháp thứ hai trước khi tôi đến Việt Nam nhận chức vụ vào tháng 12/2015, tôi yêu cầu dừng lại để thiết kế lại toà nhà. Tôi thay đổi như thêm vào công viên nước, nhà hát ngoài trời, thiết kế trong phòng để thu hút khách Việt Nam và quốc tế.

Chúng tôi vừa ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty cổ phần xây dựng Cotec (CotecCons) về việc xây dựng mở rộng khu nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Hồ Tràm Strip giá trị 75 triệu đô la Mỹ.

Theo đó, việc xây dựng tháp khách sạn thứ hai 559 phòng của The Grand sẽ do Tập đoàn CotecCons đảm trách, nâng tổng số lượng phòng khu phức hợp The Grand Hồ Tràm Strip lên tới 1.100 phòng khi hoàn thiện.

Việc mở rộng này sẽ bao gồm các tiện nghi giải trí dành cho gia đình, bao gồm 2 phòng chiếu phim có sức chứa 70 người/phòng, khu mua sắm, nhiều nhà hàng, lounge giải trí sân thượng, karaoke gia đình, nhà hát giải trí ngoài trời 2.000 chỗ, công viên nước, khu sinh vật biển và tàu lượn siêu tốc.

Sau khi tòa khách sạn hoàn thành, tổng vốn đầu tư thực tế cho toàn dự án đã đạt đến con số một tỷ đôla Mỹ.

Ngoài ba loại hình dịch vụ trên, ông có dự định phát triển nhiều loại hình phục vụ khác không?

Tất nhiên là có. Hiện nay chúng tôi đang mở rộng phân khúc hội nghị và triển lãm ở khu phức hợp để thu hút khách quốc tế. Để làm việc đó chúng tôi cần tăng số phòng, và đó chính là lí do vì sao chúng tôi xây toà tháp thứ 2, nâng tổng số phòng gấp đôi hiện tại.

Ngoài ra, chúng tôi còn xây thêm công viên nước cho các gia đình, các khu vui chơi giải trí như rạp chiếu phim... Chúng tôi đang phấn đấu để khu nghỉ dưỡng là điểm đến của khách du lịch trong nước và quốc tế.

Thuỵ Du

Cùng chuyên mục
XEM