Casino, “cú huých” cho kinh tế Singapore

06/05/2016 20:10 PM | Kinh tế vĩ mô

Việc mở cửa cho casino đã giúp Singapore thu hút được lượng du khách Trung Quốc tăng gấp đôi so với trước kia...

Singapore giờ đây không còn là điểm dừng chân tạm thời cho những du khách bay nối chuyến tới những bờ biển xinh đẹp ở Thái Lan và Bali.

Ngày càng có nhiều du khách chọn đảo quốc sư tử là điểm đến chính cho chuyến đi của họ, và điều này có được một phần nhờ quyết định của Singapore chấm dứt lệnh cấm hoạt động sòng bạc (casino) kéo dài nhiều thập kỷ. Theo hãng tin Bloomberg, việc mở cửa cho casino đã giúp Singapore thu hút được lượng du khách Trung Quốc tăng gấp đôi so với trước kia.

Du lịch, trong đó có sòng bạc, đang chứng tỏ là một trong những điểm sáng của nền kinh tế hiện đang suy giảm đà tăng trưởng của Singapore. Số liệu thống kê chính thức cho thấy doanh thu ngành du lịch nước này đã tăng 25% trong vòng 4 năm kể từ khi hai tổ hợp nghỉ dưỡng-sòng bạc đầu tiên được mở vào năm 2010.

Trong một báo cáo hồi tháng trước, ngân hàng Thụy Sỹ Credit Suisse nói rằng lượng du khách đổ đến Singapore năm nay có thể vượt dự báo mà Hội đồng Du lịch Singapore đưa ra. Credit Suisse nhận định, lượng du khách tới Singapore năm 2016 có thể đạt 16,5 triệu lượt, tăng 8% so với năm 2015.

Tốc độ tăng trưởng như vậy có ý nghĩa lớn đối với một quốc gia mà ngành du lịch chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Singapore không có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, cũng không có những bãi biển đầy nắng gió hay đền chùa cổ kính để hút du khách như một số nước láng giềng trong khu vực như Thái Lan hay Việt Nam. Tuy nhiên, nước này thu hút lượng du khách lớn hơn so với nhiều quốc gia như Ấn Độ, Indonesia hay Philippines.

Từ năm 2010-2014, Singapore duy trì tỷ trọng 4,5% lượng du khách đặt chân tới các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong khi Malaysia và Australia để mất thị phần vào các nước như Thái Lan và Hàn Quốc - theo dữ liệu của Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) thuộc Liên hiệp quốc.

Sòng bạc được mở cửa trở lại ở Singapore và xu hướng du lịch nước ngoài bùng nổ của người Trung Quốc một phần lý giải cho sự tăng trưởng của ngành du lịch Singapore. Tuy nhiên, còn có những nguyên nhân khác dẫn tới sự tăng trưởng ấn tượng này.

Đó là, Singapore là trung tâm tổ chức hội thảo và triển lãm hàng đầu thế giới. Du khách đến Singapore vì những mục đích này thường có mức chi tiêu cao gấp đôi so với du khách thông thường - theo số liệu của Hội đồng Du lịch Singapore.

Doanh thu từ lĩnh vực sòng bạc và giải trí hiện là nguồn thu lớn nhất của ngành du lịch Singapore, chiếm tỷ trọng 24% doanh thu toàn ngành trong 9 tháng đầu năm 2015.

Tuy vậy, 2015 vẫn là một năm khó khăn đối với các sòng bạc ở Singapore, khiến doanh thu ngành du lịch của đảo quốc giảm 6,8%, còn 22 tỷ Đôla Singapore, tương đương 16 tỷ USD. Cũng trong năm ngoái, lượng du khách đến Singapore chỉ tăng 0,9%.

Tình hình ngành du lịch Singapore được dự báo sẽ khởi sắc trong năm nay, khi mà đồng tiền của Malaysia và Indonesia mạnh lên sẽ khuyến khích người dân các nước này sang Singapore du lịch nhiều hơn. Ngoài ra, nhiều du khách Trung Quốc cũng sẽ chọn Singapore để làm điểm đến, thay vì đi Malaysia hay Indonesia.

Trong hai tháng đầu năm nay, số lượt du khách Trung Quốc thăm Singapore tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Năm 2016 có thể sẽ là năm Singapore đón lượng du khách cao kỷ lục. Chúng tôi cho rằng Singapore sẽ tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng ra nước ngoài du lịch của người Trung Quốc”, báo cáo của Credit Suisse viết.

Theo Thăng Điệp

Cùng chuyên mục
XEM