Tesla ‘khô máu’ ở Trung Quốc: Sắp xây thêm một nhà máy nữa, tham vọng xuất xưởng 1 triệu xe điện mỗi năm

26/02/2022 08:29 AM | Kinh doanh

Nguồn tin thân cận cho biết Tesla sẽ sớm bắt đầu xây dựng nhà máy mới tại khu thương mại tự do Lingang gần nhà máy Gigafactory 3 của hãng.

Mới đây, tờ SCMP đưa tin hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy mới ở Thượng Hải. Điều này sẽ tăng gấp đôi khả năng sản xuất của hãng lên ít nhất 1 triệu xe mỗi năm trong bối cảnh nhu cầu sử dụng xe điện đang tăng cao tại Trung Quốc – thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Hai nguồn tin thân cận cho biết, Tesla sẽ sớm bắt đầu xây dựng nhà máy mới tại khu thương mại tự do Lingang gần nhà máy Gigafactory 3 của hãng.

Trước đó, ngày 24/2, Reuters đưa tin rằng Tesla đang nhắm tới mục tiêu sản xuất lên tới 2 triệu chiếc mỗi năm sau khi mở rộng tại Thượng Hải. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận (giấu tên) nói với SCMP rằng con số đó nhiều khả năng mang tính dài hơi hơn là công suất sản xuất ngay sau khi nhà máy mới hoàn thành.

Tesla ‘khô máu’ ở Trung Quốc: Sắp xây thêm một nhà máy nữa, tham vọng xuất xưởng 1 triệu xe điện mỗi năm - Ảnh 1.

Họ cho biết động thái này thể hiện nỗ lực lớn của gã khổng lồ xe điện Mỹ nhằm tăng cường sản xuất khi nhu cầu về xe điện của Tesla tại Trung Quốc nói riêng và các thị trường khác đang có xu hướng tăng nhanh.

Về phần mình, đến nay, Tesla chưa đưa ra bất cứ thông báo nào liên quan đến thông tin trên.

"Tôi tin rằng Tesla sẽ sớm xây dựng thêm nhà máy mới ở Trung Quốc. Họ đã cho thấy mình có khả năng xây dựng một nhà máy nhanh như thế nào với Gigafactory 3 - nhà máy đầu tiên của họ ở Thượng Hải", Gao Shen - một nhà phân tích cho biết.

Tesla – công ty dẫn đầu toàn cầu trong ngành công nghiệp xe điện, chỉ mất hơn 1 năm để hoàn thành việc xây dựng Gigafactory 3  ở Lingang trước khi bắt đầu giao những chiếc xe Model 3 đầu tiên cho khách hàng Trung Quóc vào đầu năm 2020.

Gigafactory 3 – đơn vị sản xuất đầu tiên bên ngoài nước Mỹ của Tesla, là dây chuyền lắp ráp ô tô duy nhất thuộc sở hữu hoàn toàn của một nhà đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc.

Tháng trước, Tesla Trung Quốc miêu tả Gigafactory 3 là "trung tâm sản xuất quan trọng" đồng thời cho biết họ đã giao tổng cộng 484.130 xe vào năm ngoái, chiếm hơn một nửa trong tổng số 936.000 chiếc trên toàn cầu của công ty.

Tesla ‘khô máu’ ở Trung Quốc: Sắp xây thêm một nhà máy nữa, tham vọng xuất xưởng 1 triệu xe điện mỗi năm - Ảnh 2.

Hình ảnh bên trong Gigafactory 3 (Ảnh: Internet).

Tại Trung Quốc, một trong những thị trường trọng điểm của Tesla, hãng đã bán được 321.000 chiếc Model 3 và Model Y trong năm ngoái, nhiều hơn gấp đôi so với 1 năm trước đó. Khoảng hơn 160.000 chiếc còn lại do Gigafactory 3 sản xuất đã được xuất khẩu sang một số thị trường khác như Đức và Nhật Bản.

Gigafactory 3 hiện có công suất sản xuất 450.000 xe mỗi năm.

Trong một tài liệu gửi cơ quan quản lý môi trường ở Thượng Hải vào đầu tuần này, Tesla cho biết họ đang nhắm đến việc mở rộng sản xuất các bộ phận xe hơi tại nhà máy ở Thượng Hải và có kế hoạch thuê thêm công nhân cũng như tăng thời gian vận hành mỗi ngày của nhà máy.

Theo SCMP, yêu cầu này của Tesla đang được cơ quan quản lý xem xét.

Tháng 11 năm ngoái, tờ Beijing Daily đưa tin Tesla sẽ đầu tư tới 1,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 190 triệu USD) để tăng công suất cho nhà máy ở Thượng Hải và sẽ tuyển dụng thêm 4.000 người để tăng cường sản xuất.

Năm ngoái, Trung Quốc có thêm 2,99 triệu ô tô sử dụng năng lượng mới (bao gồm các loại xe chạy bằng điện thuần túy, xe lai sạc điện (chạy bằng cả pin và xăng) và xe chạy bằng pin nhiên liệu), tăng 169% so với năm 2020.

Theo Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội xe ô tô của Trung Quốc, lượng giao hàng của xe năng lượng mới tại đất nước tỷ dân có thể tăng 84% nữa trong năm nay, lên 5,5 triệu chiếc.

Nguồn: SCMP

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM